“Sao mai điểm hẹn” sẽ tổ chức tại Nhà hát Quân đội?

(Dân trí) - Theo lời nhạc sĩ - Thiếu tướng An Thuyên thì nếu không có gì thay đổi, Nhà hát Quân đội vừa mới khánh thành cũng có thể sẽ là nơi tổ chức của rất nhiều những sự kiện âm nhạc lớn như là Sao mai điểm hẹn hay Bài hát Việt...

 
“Sao mai điểm hẹn” sẽ tổ chức tại Nhà hát Quân đội?  - 1

Nhạc sĩ An Thuyên 
 

Nhà hát Quân đội là đơn vị văn hóa của quân đội thuộc Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân Đội đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng cục chính trị vừa mới được khánh thành. Nhà hát này có chức năng quản lý, đảm bảo phục vụ biểu diễn, tập huấn các hoạt động nghệ thuật. Với chi phí xây dựng lên tới khoảng 50 tỷ và sức chứa lên tới 700 chỗ ngồi.

 

Trong buổi khánh thành nhà hát, nhạc sĩ An Thuyên -  hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội chia sẻ: “Đây là thành quả của Quân đội nhân dân Việt Nam sau bao nhiêu gian khó của hai cuộc kháng chiến. Cho nên nó là niềm tự hào của mỗi người lính chúng tôi”.

 

Nhạc sĩ An Thuyên cũng tiết lộ, ngoài việc là nơi phục vụ công tác văn hóa văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần cho quân đội, nhà hát cũng góp phần tạo nguồn thu bằng những hợp đồng cho các đơn vị tổ chức sự kiện thuê.
 
“Sao mai điểm hẹn” sẽ tổ chức tại Nhà hát Quân đội?  - 2

Hồ Quỳnh Hương - một trong những gương mặt ca sĩ trưởng thành từ mái trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

 

Nằm trong tuần lễ chào mừng những ngày lễ lớn của tháng tư và tháng năm, đồng thời chào mừng ngày khánh thành. Nhà hát sẽ tổ chức ba đêm nhạc lớn vào các ngày 5,6,7 tháng 5 này.  Đêm diễn sẽ quy tụ những ngôi sao ca nhạc đã thành danh nhưng có những bước chập chững đầu tiên tại trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội như là: Hồ Quỳnh Hương, Phương Anh, Ngọc Khuê…

 

Tin và ảnh: Phan Anh