“Sao mai” Bùi Thu Huyền trình làng “Gửi người thương câu hát”

(Dân trí) - “Gửi người thương câu hát” là tên album của ca sĩ trẻ Bùi Thu Huyền - giải nhì cuộc thi Sao Mai năm 2007 dòng dân gian. Huyền giữ đúng sở trường vì thế trong album đầu tay Huyền đã thể hiện 10 ca khúc đặc sắc mang âm hưởng dân gian.



“Sao mai” Bùi Thu Huyền trình làng “Gửi người thương câu hát” - 1

Bìa album mới của ca sĩ Bùi Thu Huyền

 

Trong album đầu này, ngoài các ca khúc rất quen thuộc mà Bùi Thu Huyền đã từng biểu diễu rất thành công trên các sân khấu ca nhạc như: Dang dở, Em yêu anh như yêu câu ví dặm, Đi trong hương Tràm, Dòng sông quê anh,dòng sông quê em, Đôi mắt đò ngang… Bùi Thu Huyền còn hát 2 ca khúc mới, một ca khúc mang tên Để dành (Quang Hưng) và Gửi người thương câu hát (âm nhạc: Trần Thị Phương Thảo; lời thơ của nhà thơ Trần Quang Dũng).

 

Sở hữu một giọng hát mang đậm chất dân gian, cộng với tình yêu âm nhạc, nữ ca sĩ gốc Hưng Yên Bùi Thu Huyền đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ca hát của tỉnh từ những ngày niên thiếu. Một số giải thưởng như: Năm 2000 Bùi Thu Huyền tham dự liên hoan đàn và hát dân ca toàn quốc và đoạt HCV; Năm 2003; Năm 2007 Đoạt giải nhì dòng dân gian tại LH tiếng hát truyền hình giải Sao mai…

 

Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện, hiện Huyền đang là quân số của đoàn ca nhạc Đài TNVN.

 

Như tựa đề của album Gửi người thương câu hát (Hãng băng đĩa nhạc Hồ gươm Audio - Video thực hiện) Bùi Thu Huyền muốn trình bày những ca khúc tâm đắc nhất, những ca khúc Huyền biểu diễn thành công để gửi lời tri ân đến thầy cô, gia đình,bè bạn và những khán thính giả yêu dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng, dân ca. “Sao mai” Thu Huyền chia sẻ: “Để ra được album này, ngoài nỗ lực của bản thân, sự giúp đỡ của bè bạn đồng nghiệp, rất may mắn Huyền có được sự đồng hành của người bạn thân cũng là ông xã của Huyền - nhạc sĩ trẻ Nguyễn Tất Nghĩa – anh là người đã hòa âm phối khí cho nhiều ca khúc của Huyền”.

 

Gửi người thương câu hát chính thức có mặt trên kệ băng đĩa từ 8/2009, vậy là người nghe có thêm một cơ hội thưởng thức giọng hát của một “sao mai” mang âm hưởng dân gian rất mượt mà, dễ đi vào lòng người.

 

Thảo Phương