“Sao” làm gì sau giờ diễn?

Vì công việc có tính chất riêng biệt, nên phần đông ca sĩ, nghệ sĩ có sinh hoạt, giờ giấc rất thất thường. Họ được gọi vui là những người sống… về đêm. Vậy bạn biết gì về những thói quen mà các "sao" thường làm sau giờ diễn?

Có mặt tại Nhà thi đấu Quân khu 7 lúc 20g, Lam Trường được các cộng sự dặn dò kỹ lưỡng để chuẩn bị khai diễn live show Chuyện hôm qua. Mồ hôi đẫm áo, có vẻ thấm mệt nhưng Trường vẫn “sung” khi giao lưu với khán giả và fan hâm mộ. 22g30 kết thúc đêm diễn. Toàn bộ ê kíp tập trung lại họp rút kinh nghiệm cho đêm diễn sau, rồi kéo nhau ra quán A Bửu (17 Bùi Thị Xuân) ăn tối. Lam Trường không đi, anh về nhà ngay sau khi đêm diễn kết thúc. Trường đã quá mệt và muốn nghỉ ngơi dưỡng sức.

 

Không riêng gì Lam Trường, hầu hết ca sĩ khi làm live show đều có chung tình trạng như thế. Tập tành liên miên, căng thẳng vì đêm diễn và áp lực công việc khiến ca sĩ gần như “hết hơi” khi show kết thúc. Có người ráng “gồng” đi ăn cùng ê kíp thực hiện để vừa cám ơn, vừa “tổng kết rút kinh nghiệm”. Đan Trường cũng vậy, sau khi diễn tại thành phố (TP) là về nhà ngay. Chỉ khi nào đi diễn ở tỉnh xa, Đan Trường mới cùng các bạn đi ăn tối.

 

Hát ở phòng trà đỡ tốn sức nên lúc ấy các ca sĩ mới cùng fan và bạn bè đồng nghiệp đi ăn tối, uống cà phê tán chuyện... trên trời dưới đất. Còn đã làm live show, ít ai còn đủ sức để có thể đi ăn, đi uống ngay khi dứt show diễn. Nhưng làm live show thì không thường xuyên, mà họ lại thường xuyên hát phòng trà nên một số quán ăn đêm, vui chơi đêm là nơi họ thường lui tới.

 

Mỹ Tâm sau khi diễn rất ít khi đi đâu vì Tâm bảo diễn xong rất mệt, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuy nhiên thỉnh thoảng cô cùng người thân, bạn bè đồng nghiệp sau khi diễn rủ nhau đi ăn và Hoằng Long (sau lưng Nhà hát TP), A Bửu là những địa điểm mà cô thường chọn. Với Quang Dũng thì Hoằng Long cũng luôn được anh chọn là nơi cùng bạn bè đồng nghiệp đến ăn sau giờ diễn vì nơi này gần trung tâm TP, “đồ ăn nấu vừa miệng và khá ngon”. Ăn xong về nhà, Dũng thường về xem một vài phim rồi mới ngủ.

 

Hồng Nhung - cô ca sĩ Bống vì tập yoga nên kiêng không ăn tối. Sau khi diễn xong, thường tụ tập với bạn bè đồng nghiệp tại cà phê Grammy (vì chủ nhân của quán cũng là bạn thân của cô - nhà quay phim, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn). “Diễn xong, ngồi tán gẫu với bạn bè sẽ làm mình bớt căng thẳng”, Hồng Nhung nói. Những cuộc tán gẫu như thế thường kéo dài tới 1-2g sáng và “khi nào bốc lên, kéo nhau đi nhảy đầm”. Lúc làm album hoặc chuẩn bị thực hiện live show, chuyện ngủ nghỉ sẽ rất kỷ luật vì theo Nhung “phải giữ gìn sức khỏe”.

 

Mr. Đàm - tên gọi thân mật Đàm Vĩnh Hưng - thường hay ăn tối sau đêm diễn với các fan hoặc các bạn ca sĩ đồng nghiệp. Địa điểm không cố định, mà thường ngẫu hứng theo fan. Đàm Vĩnh Hưng sẵn sàng đến ăn bất cứ nơi nào miễn vui vẻ, thoải mái là được. Các cuộc ăn uống thường chấm dứt vào khoảng 1g sáng. Tối về, anh dành ít thời gian chat với fan ở tỉnh xa.

 

Người đẹp Trương Ngọc Ánh cũng chọn Hoằng Long là địa điểm ăn tối với bạn bè vì nơi đây “có món cháo trắng cá mặn và trà cúc nóng” mà cô rất thích. Sau đó, Ánh sẽ dẫn mọi người đến quán cà phê Java của mình. Đôi lúc cô cùng bạn bè đi vũ trường để thay đổi không khí. Về nhà,  dù khuya, Ánh vẫn xem một bộ phim nào đó, nhất là phim Mỹ.

 

Ca sĩ Đoan Trang lại có thú đến Diamond cùng bạn thân (các ca sĩ Đức Tuấn, Thu Minh, Minh Thư, Minh Tú) chơi bowling hoặc đến cà phê Highland tán gẫu. Về nhà, bao giờ cũng khoảng 2, 3g sáng.

 

Theo Tùng Khanh

Sài Gòn Giải Phóng