Sao bị cưỡng hiếp tập thể của Ấn Độ được khen là nữ anh hùng khi quay lại phim trường

(Dân trí) - Nữ diễn viên nổi tiếng của Ấn Độ - Bhavana đã có một tuần căng thẳng và mệt mỏi sau khi thông tin cô bị một nhóm 7 người đàn ông khống chế, bắt cóc và cưỡng hiếp ngay trên xe ô tô trên đường về nhà từ trường quay được đăng tải. Ngày 25/2 vừa rồi, Bhanvana đã quay lại làm việc.

Một nguồn tin thân cận cho hay, nữ diễn viên 31 tuổi đã quay lại làm việc tại thành phố Kochi, nơi vụ việc không hay xảy ra với cô, vào ngày 25/2. Cô bắt đầu những cảnh quay đầu tiên trong bộ phim mới mang tên “Adam”.


Nữ diễn viên Ấn Độ - Bhavana quay lại đóng phim 1 tuần sau sự việc cô bị bắt cóc và tấn công tình dục trên ô tô ngày 17/2.

Nữ diễn viên Ấn Độ - Bhavana quay lại đóng phim 1 tuần sau sự việc cô bị bắt cóc và tấn công tình dục trên ô tô ngày 17/2.

Bạn diễn của cô là nam diễn viên Prithviraj Sukumaran. Anh đã xác nhân thông tin này trên trang cá nhân và dành cho người đồng nghiệp của mình những lời động viên từ trái tim. Anh khen người đồng nghiệp của mình là một phụ nữ dũng cảm và mạnh mẽ. Trong “Adam”, vai diễn của Bhavana không phải là nữ chính nhưng khá quan trọng với bộ phim này.

“Và hôm nay, người bạn thân mến của tôi lại có thể bướ đi và quay trở lại phim trường thực hiện bộ phim mới “Adam”. Tôi một lần nữa muốn dành sự ngưỡng mộ của mình cho cô gái quả cảm này. Hôm nay, cô ấy đã ra những lời tuyên bố, một lời tuyên bố có sức tác động mạnh mẽ cả về không gian và giới tính. Không ai hay bất kỳ sự kiện nào trong cuộc đời có thẻ khống chế bạn trừ chính bản thân bạn. Điều này sẽ có sức tác động mạnh mẽ tới mọi người trên thế giới”, Prithviraj Sukumaran viết.

Được biết, có thông tin cho rằng, Bhavana đã lên kế hoạch tổ chức một buổi họp báo trước khi quay trở lại trường quay nhưng đã quyết định hủy bỏ vào phút cuối theo yêu cầu của cảnh sát điều tra vụ việc. Vụ tấn công nữ diễn viên Bhavana diễn ra vào ngày 17/2 vừa rồi và hiện tại đã có 2 trong số 7 kẻ gây án đã bị cảnh sát bắt. Họ vẫn đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

Những người quan tâm tới vụ việc, tới số phận của những nữ diễn viên Ấn Độ giống như Bhavana vẫn tiếp tục lên tiếng động viên và thể hiện sự ủng hộ với cô. Mọi người cũng dành những lời khen đối với quyết định quay lại làm việc của Bhavana chỉ 1 tuần sau vụ việc.

“Nếu các nạn nhân chỉ chui vào một cái vỏ để né tránh mọi việc thì sẽ không có bất kỳ thông điệp nào được gửi đi. Tôi dành lời khen ngợi cho nữ diễn viên này vì quyết định dũng cảm khi quay lại với công việc vào lúc này. Tất cả chúng ta đều ủng hộ cô ấy”, Bộ trưởng luật pháp và y tế cộng đồng của Ấn Độ bày tỏ quan điểm.

Mi Vân
Theo News