Sẵn sàng Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên

(Dân trí) - 20h tối nay 19/5, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên, Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt - Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa sẽ diễn ra.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Ngọc Long - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến (20/5/1947 - 20/5/2012)  và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt: Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa sẽ chính thức diễn ra vào 20h tối nay 19/5.

Theo dự kiến, trong buổi lễ kỷ niệm, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ vinh dự được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đại diện lãnh đạo đạo các bộ ban ngành về dự lễ. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến đã hoàn tất”.

Sẵn sàng Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên
Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến đã sẵn sàng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta (1946 - 1954), Thái Nguyên vinh dự được chọn làm an toàn khu Trung ương - Thủ đô kháng chiến của cả nước. Chính tại ATK Định Hóa - Thái Nguyên, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ tổng tư lệnh quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt đại bản doanh để lãnh đạo kháng chiến; nhiều quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh dân tộc đã ra đời.

65 năm sau ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến (20/5/1947 - 20/5/2012), ngày 10/5/2012, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg về việc xếp hạng 13 Di tích Quốc gia Đặc biệt trên cả nước, trong đó có Khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa.

ATK Định Hóa - Thái Nguyên là nơi đặt bản doanh của Trung ương Đảng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quân đội, Mặt trận Liên Việt (nay là Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam) ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến.

Sẵn sàng Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên
Mảnh đất Định Hóa giàu truyền thống cách mạng ngày hôm nay.

Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, “Định Hóa là ATK tuyệt mật nhằm đảm bảo an toàn và ổn định để các đồng chí lãnh đạo chủ chốt lúc bấy giờ làm việc ít phải di chuyển”. Như vậy, cùng với Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên trở thành “Thủ đô gió ngàn” - Thủ đô của đất nước trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó Thái Nguyên giữ vị trí đặc biệt quan trọng, ví trí trung tâm của thủ đô kháng chiến.

Từ ATK Định Hóa - Thái Nguyên, Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh ra nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến vận mệnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của cả dân tộc.

Ngày 15/5/1945, tại đình làng Quặng, xã Định Biên (Định Hóa) diễn ra lễ hợp nhất: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Cứu quốc quân và các lực lượng vũ trang của Đảng trong toàn quốc thành Việt Nam giải phóng quân.

Ngày 20/5/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến ATK Định Hóa ở và làm việc tại đồi Khau Tý, xã Điềm Mặc (Định Hóa). Tại Định Hóa, Bác Hồ đã ban hành Sắc lệnh về chế độ cho người thương binh, tử tuất. Ngày 28/5/1948, tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Chính phủ diễn ra tại xã Nà Lọm, xã Phú Đình (Định Hóa), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp và 10 đồn chí khác từ hàm Thiếu tướng trở lên.

Ngày 06/12/1953, tại Tỉn Keo, xã Phú Đình (Định Hóa), Bộ Chính trị họp thông qua kế hoạch tác chiến mùa xuân năm 1954 của Tổng quân ủy và quyết định mở chiến dịch Điện Biên phủ.

Quần thể các di tích lịch sử ATK của tỉnh Thái Nguyên là di sản vô cùng quý giá của dân tộc. Ngày 05/10/2011, 14 điểm di tích lịch sử quan trọng thuộc khu di tích ATK Định Hóa đã được cơ quan chuyên môn lập hồ sơ đề nghị xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt.

 Thế Cường