Săn đồ chất giá rẻ cùng ứng dụng Fastsell

(Dân trí) - Mua sắm là sở thích của nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ sẽ khó cưỡng lại sự hấp dẫn của các chương trình giảm giá.

Sẽ có lúc ta giật mình căn phòng chật chội vì những món đồ dư thừa, không còn sử dụng nữa nhưng chất lượng vẫn tốt. Giải pháp nào để bán những món đồ còn tốt mà không còn sử dụng thật dễ dàng và thu được tiền về? Câu trả lời cho bạn là hãy trải nghiệm ứng dụng miễn phí Fastsell từ kho ứng dụng Appstore và Playstore.


Fastsell team trong buổi ra mắt phiên bản thử nghiệm tại Hà Nội

Fastsell team trong buổi ra mắt phiên bản thử nghiệm tại Hà Nội

Được ra mắt cuối tháng 6/2016, Fastsell - ứng dụng chợ trên điện thoại di động của nhóm startup Việt do Nguyễn Hoàng Anh sáng lập. Qua khảo sát người dùng, một trong những rào cản lớn nhất đến quyết định bán các món đồ đã qua sử dụng là thiếu công cụ thuận tiện và an toàn trong việc đăng tin rao bán; người dùng e ngại khi đăng tin lên các trang rao vặt vì thông tin cá nhân dễ bị lợi dụng để spam email và tin nhắn. Chiều ngược lại, người mua e ngại về độ tin cậy của người bán và chất lượng sản phẩm.


Đội ngũ trẻ và năng động

Đội ngũ trẻ và năng động

Từ vấn đề này, Hoàng Anh tiến hành nghiên cứu thị trường và xây dựng mô hình kinh doanh, tìm kiếm cộng sự và tiến hành khởi nghiệp với Fastsell. Fastsell là Sàn Thương mại Điện tử C2C (Cá nhân tới Cá Nhân) trên smartphone, giúp người bán và người mua nhanh chóng tương tác trực tiếp, rút ngắn thời gian giao dịch. Hướng tới trả nghiệm người dùng, để sử dụng Fastsell hết sức đơn giản, sau khi cài tải ứng dụng, bất kỳ ai cũng có thể đăng bán các món đồ dễ dàng bằng cách chụp ảnh, viết mô tả ngắn và đăng bán. Sản phẩm nhanh chóng được xuất hiện trên ứng dụng, đồng thời lan tỏa thông báo thông minh tới những người mua tiềm năng gần đó, các bên dễ dàng tương tác trao đổi, trả giá và thỏa thuận cho giao dịch. Fastsell hướng tới chất lượng giao dịch và cộng đồng mua bán uy tín, do đó, sau mỗi giao dịch thành công, các bên sẽ đánh giá dựa trên độ hài lòng về đối tác.


Nguyễn Hoàng Anh giới thiệu Fastsell tới Ngài Athony Blinken, thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ giao lưu với Cộng đồng Khởi nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoàng Anh giới thiệu Fastsell tới Ngài Athony Blinken, thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ giao lưu với Cộng đồng Khởi nghiệp Việt Nam

Mô hình Fastsell đang theo đuổi mới mẻ với Việt Nam, nhưng thực tế đã khá phổ biến trên thế giới, với một vài tên tuổi như Carousell của Singapore, Mercari - startup trị giá 1 tỷ USD của Nhật Bản, Letgo huy động được 100 triệu USD trong năm đầu tiên. Điều đó cho thấy xu hướng tiêu dùng thông minh hơn, tiết kiệm hơn.

Săn đồ chất giá rẻ cùng ứng dụng Fastsell - 4

Việt Nam với 90 triệu dân số, với tỷ lệ người dùng Internet 45% Internet, số lượng người dùng giao dịch mua sắm trực tuyến 25 triệu người dùng. Fastsell hướng tới người dùng smartphone tại các thành phố và đô thị lớn, với thói quen mua sắm online, có thể thấy đầy là một thị trường đầy tiềm năng. Sau hơn 1 tháng chạy thử nghiệm trong phạm vi hẹp ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, Fastsell đã thu hút được trên 8,000 lượt tải, 4,000 người dùng đăng kí, 5000 món đồ được đăng bán, 20% giao dịch thành công. Fastsell nhận được đánh giá tích cực từ giao diện thân thiện, các thao tác đơn giản giúp quá trình mua và bán được thực hiện dễ dàng . Đây là bước khởi đầu khích lệ, cho thấy sự chấp nhận của người dùng. Chiến lược tiếp theo của Fastsell là phát triển người dùng tại các thành phố lớn, nhưng không chạy đua theo số lượng giao dịch, mà hướng tới chất lượng giao dịch. - Nguyễn Hoàng Anh tự tin chia sẻ.


Giao lưu với người dùng trải nghiệm tiếp thu ý kiến

Giao lưu với người dùng trải nghiệm tiếp thu ý kiến

Để trải nghiệm ứng dụng và tìm hiểu thêm, truy cập website: https://fastsell.vn

Tải ứng dụng cho từ Appstore: http://bit.ly/fastsellapp

Cho Android từ Playstore: http://bit.ly/fastsellplay