Puff Diddy bị kiện vì tội hành hung

(Dân trí) - Rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc, Puff Diddy đang gặp rắc rối với anh chàng 27 tuổi tên Gerard Rechnitzer. Rechnitzer tố cáo ông trùm âm nhạc đã tấn công một người đàn ông và cô bạn gái của anh ta tại một hộp đêm ở Hollywood.

Phía luật sư của Puff Diddy cho rằng đó là vụ kiện  “hoàn toàn không có căn cứ”. Cảnh sát đang tiến hành điều tra cáo buộc trên.

 

Rechnitzer khai với cảnh sát là anh và bạn gái vô tình va phải Puff Diddy tại câu lạc bộ Teddy trong khách sạn Roosevelt vào sáng 25/2 và sau đó bị “ăn chưởng” của Puff Diddy.

 

Còn theo đơn kiện thì Rechnitzer bắt gặp Puff Diddy trò chuyện cùng với bạn gái của anh, sau đó anh tiến về phía Puff Diddy cả hai lời qua tiếng lại và Puff Diddy hét vào mặt của Rechnitzer văng ra những lời đe doạ và nói xấu. Sự việc căng thẳng hơn khi ngôi sao nhạc rap cùng nhà thiết kế của mình đã cố ý tấn công Rechnitzer.

 

Trong đơn tố cáo gửi lên toà, Rechnitzer còn cho rằng anh bị đánh văng ra phía sau vài bước và đụng vào bãi giữ xe của CLB. Bên cạnh đó, đơn kiện ghi rõ Puff Diddy đã đẩy bạn gái của Rechnitzer và “nhổ nước bọt vào một thành viên nữ đi cùng”, sự việc kết thúc khi Rechnitzer gọi cho cảnh sát.

 

Luật sư của Rechnitzer, Michael Marzban cho biết sẽ không mô tả chi tiết của vụ kiện bởi vì: “Mọi việc đều được ghi rõ trong đơn tố cáo”. Hiện đơn tố cáo đã được gửi lên toà án tối cao Los Angeles vào hôm thứ sáu 2/3.

 

Phía luật sư của Puff Diddy, Benjamin Brafman thì cho rằng trường hợp này chỉ đơn giản là “tự vệ”. Brafman trình bày như sau: “Tôi đưa ra một thí dụ khác đó là những kẻ cơ hội đang tìm cách dựng nên câu chuyện để kiện cáo, tất cả đều là nói dối nhằm tận dụng sự nổi tiếng của Puff Diddy để kiếm chác”.

 

Trước những luận điệu trên, Marzban phát biểu rằng: “Puff Diddy không tấn công ai cả và Rechnitzer cũng không bị bất kỳ tổn thương nào. Điều này không có lý, sự việc xem ra quá đơn giản. Tuy nhiên, quan toà vẫn chưa đưa ra thời gian xét xử cũng như phán quyết cuối cùng”. 

 

Phương Mi

Theo AP