Phương Thanh kêu oan

(Dân trí) - Thời gian gần đây Phương Thanh bị khán giả "phê bình" khá nhiều vì để bị phạt trong chương trình Những gương mặt thân quen. Tuy nhiên "Chị Chanh" cho biết cô đang bị oan ức.

Thời gian gần đây, có nhiều ý kiến trái chiều về nữ ca sĩ Giã từ dĩ vãng khi cô tham gia chương trình Những gương mặt thân quen, tại chương trình này, Phương Thanh “quậy” tưng bừng, nhiều lần bị phạt và bị khán giả “phê bình” là có nhiều hành động ảnh hưởng tới hình ảnh đẹp mà bấy lâu nay chị đã tạo dựng được. Chia sẻ với Dân trí về vấn đề này, Phương Thanh cho biết chị hoàn toàn bị oan.

“Thật ra tôi không hề muốn tham gia bất kỳ một chương trình truyền hình thực tế nào nữa từ sau cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. Tuy nhiên, khi những người làm chương trình Những gương mặt thân quen đến gặp tôi và giải thích cho tôi ý nghĩa chương trình, tôi đã đồng ý. Không như những chương trình khác, chương trình này sẽ sử dụng số tiền thắng cuộc hàng tuần của chúng tôi để làm từ thiện và vai trò của tôi trong cuộc thi này cũng khá đặc biệt nên tôi tham gia.” Phương Thanh cho biết lý do mình tham gia Những gương mặt thân quen.

Phương Thanh bị phạt ngậm bút vì cãi BGK
Phương Thanh bị phạt "ngậm bút" vì cãi BGK

Vai trò đặc biệt mà Phương Thanh nói tới chính là việc cô không phải là một thí sinh đơn thuần như những thí sinh khác mà đặc biệt hơn, cô đóng vai trò “quậy phá” BGK và tạo không khí cho cuộc thi. Điều này có nghĩa là Phương Thanh phải “diễn” hết sức mình để đảm bảo rằng mình sẽ bị BGK... phạt.

“Theo kịch bản thì tới tuần thứ 8, tôi sẽ bị... nhốt vào lồng và tuần thứ 9 tôi sẽ được minh oan. 4 tuần đầu tôi cũng diễn như mọi thí sinh khác nhưng từ tuần thứ 5, tôi bắt đầu “lộ diện” là kẻ phá rối. Ở tuần thứ 8, tôi nghĩ chỉ Ngọc Sơn mới đủ “đô” để tôi có thể đóng giả và quậy BGK đến mức anh Hoài Linh bắt phạt thôi. Trước khi tôi diễn vai Ngọc Sơn, tôi đã phải cẩn thận gọi điện trước cho Ngọc Sơn để xin phép vì tôi biết tôi sẽ làm “lố” lên một chút. Khi tôi ở trên sân khấu, tôi không còn là Phương Thanh nữa, tôi là Ngọc Sơn rồi. Tôi phải tôn trọng cuộc thi, tôn trong vai diễn của mình và phải diễn hết mình...”

Tuy vậy, Phương Thanh chia sẻ dù chị đã rất cố gắng nhưng BGK vốn rất... thương chị nên cũng không nỡ nhốt Phương Thanh vào lồng. “Tôi đã làm rất nhiều trò nhưng Mỹ Linh và anh Đức Huy đều không nỡ phạt còn anh Hoài Linh thì cứ nhùng nhằng hoài. Tôi đã phải “lao” đến bên anh Hoài Linh, sử dụng mọi chiêu trò để bắt anh nhất quyết phải... phạt mình, không lỡ bắt khán giả ngồi tới 12h đêm thì sao? Vất vả lắm mới bắt anh Hoài Linh bắt nhốt mình đấy.” (Cười)

Như vậy, rõ ràng Phương Thanh đã bị oan khi bị khán giả trách về những gì cô đã thể hiện trong chương trình Những gương mặt thân quen. Tuy nhiên Phương Thanh cho biết cô không hề lấy đó làm buồn (tuy có đôi chút tủi thân vì khán giả không hiểu mình) bởi vì đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ.

Phương Thanh phải rất cố gắng để... BGK phạt mình
Phương Thanh phải rất cố gắng để... BGK phạt mình

“Về cơ bản, người nghệ sĩ phải làm cho khán giả vui, cho dù những vai diễn của tôi có khó khăn như thế nào thì tôi vẫn phải hoàn thành tốt. Như vậy mới là tôn trọng khán giả. Vai diễn của tôi có thể khiến nhiều người khó chịu, nhưng đó không phải là con người thật của tôi, đó là công việc mà tôi đang thực hiện. Tôi là một diễn viên, tôi phải thể hiện sao cho đúng và ra được “chất” của nhân vật. Một nhân vật quậy phá mà bị ghét nghĩa là tôi đã diễn thành công”. Chị nói.

Một trong những điều thiệt thòi nữa mà khán giả đã không nhìn ra được, theo Phương Thanh đó chính là việc chị không được “hát hết mình” ở 8 tuần đầu. Lý do là bởi chị phải tập trung hết sức cho diễn xuất “đến tuần thứ 9 tôi mới được hát bằng 100% phong độ. Tất nhiên tôi biết mình có những thiệt thòi, nhưng với ý nghĩa của chương trình và với vai trò của mình trong cuộc thi, tôi vẫn sẽ hoàn thành thật tốt. Tôi tin sau khi được BTC chương trình “minh oan” khán giả sẽ hiểu và thêm yêu mến Phương Thanh như họ đã từng làm nhiều năm qua.” Phương Thanh tin tưởng.

Phan Anh

Dòng sự kiện: Gương mặt thân quen