Phước Sang lại… chơi sang!

(Dân trí) - Trở về từ LHP Pusan (Hàn Quốc), “bầu” Phước Sang đã kịp có được mối làm ăn mới. Rất nhanh chóng, anh đã bắt tay với một đạo diễn Hàn Quốc, và sản phẩm chung của họ là một phim kinh dị với ba vai nữ chính đều là diễn viên điện ảnh xứ Hàn.

Sau những bộ phim tâm lý hài, “bầu” Phước Sang lại “nhăm nhe” thị trường đang bị bỏ ngỏ ở Việt Nam lúc này, đó là những bộ phim kinh dị. Trong chuyến tham dự LHP quốc tế Pusan tại Hàn Quốc vào đầu tháng 11 vừa rồi, với “bản năng” của một doanh nghiệp, rất nhanh lẹ Phước Sang đã tìm ngay cho mình một mối làm ăn mới. 

 

Phước Sang cho biết: “Tôi đã mua được một kịch bản phim ma của Hàn Quốc, nhưng sẽ được Việt hoá. Bộ phim có tên là Mười. Thực hiện bộ phim này sẽ là một đạo diễn người Hàn Quốc, và ba vai nữ chính đều là diễn viên Hàn Quốc. Lý do tôi hợp tác làm phim với các “nhân vật” Hàn Quốc là vì xứ sở Kim chi hiện đang là một cường quốc điện ảnh tại châu Á với sức ảnh hưởng lớn. Chắc chắn, công nghệ làm phim của họ sẽ có nhiều điều để ta học hỏi và tôi muốn học họ từ sản phẩm hợp tác đầu tiên này!”.

 

Trước câu hỏi: “Liệu đây có phải là “chiêu bài” tự lăng-xê giống như trước đây anh từng tuyên bố mời Triệu Vy và Lâm Tâm Như đóng Võ lâm truyền kỳ?”, Phước Sang trả lời: “Đó không phải là chiêu bài, sự thật là chúng tôi đã sang Trung Quốc mời Lâm Tâm Như và Triệu Vy, nhưng chúng tôi không thể thu xếp lịch làm việc cùng nhau. Với dự án lần này, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo và ra mắt đoàn làm phim, các bạn sẽ thấy!”.

 

“Bầu” Phước Sang tỏ ra rất hứng khởi với dự án phim kinh dị “Hàn Quốc được Việt hoá” lần này. Anh hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một câu truyện ma rất… kinh dị xảy ra tại hai nước Việt - Hàn với phần kỹ xảo điện ảnh công phu do những trang thiết bị “mới coóng” vừa được hãng Phước Sang “sắm sửa” thực hiện.

 

Lời tuyên bố của Phước Sang khiến người ta nhớ lại dự án phim ma của đạo diễn Bá Vũ - Khách sạn không đèn. Vị đạo diễn này cũng từng tuyên bố hùng hồn sẽ mời các minh tinh Hàn Quốc đóng phim, song, đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

 

Dẫu biết, quảng cáo là một công cụ khiến khách hàng chú ý tới sản phẩm của doanh nghiệp hơn nhưng nếu mạnh mồm quá đà thì nó sẽ khiến khán giả mất lòng tin. Một doanh nghiệp như Phước Sang hiểu rất rõ điều này, chính vì vậy, anh khẳng định: “Chúng tôi sẽ không đánh lừa khán giả bởi đó là một sai lầm”.

 

Phim đã được Bộ Văn hoá Thông tin cấp phép và sẽ bắt đầu bấm máy vào ngày 22/12 tới. Chúng ta hãy chờ xem!

 

Hào Hoa