Phú Quý dừng bước tại Sao mai điểm hẹn

(Dân trí) - Sau đêm thi 28/7 với chủ đề một ca khúc cùng vũ đoàn và một ca khúc tự chọn, Phú Quý đã phải dừng bước tại cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm nay.

Trong đêm 28/7, Phú Quý chọn R&B là dòng nhạc “chủ đạo” để thể hiện. Anh hát ca khúc Vệt nắng (Phạm Hải Âu) khá mềm mại nhưng lối nhả chữ vẫn chưa thực sự thanh thoát.

Bài hát tiếp theo mà Phú Quý lựa chọn thể hiện là Lặng thầm một tình yêu, một ca khúc đã nổi tiếng. Phú Quý hát ổn nhưng chưa xuất sắc và phần nhảy cũng chưa thực sự tốt. Anh tỏ ra “đuối” hơn 4 gương mặt còn lại là Việt Anh, Trung Quân, Đông Hùng và Thanh Tâm.
Phú Quý dừng bước tại Sao mai điểm hẹn

Phú Quý dừng bước tại Sao mai điểm hẹn

Đứng bên cạnh Phú Quý và chờ hội đồng nghệ thuật đưa ra quyết định chọn lựa cuối cùng là Trung Quân, người theo đuổi phong cách gian đương đại. Được nhận xét là có tiến bộ hơn tuần trước qua phần thể hiện hai ca khúc Chợt như giấc mơ và Ru cha, Trung Quân là lựa chọn của hội đồng nghệ thuật và anh may mắn lọt vào Top 4 Sao mai điểm hẹn.

Nổi bật nhất trong đêm thi 28/7 là Thanh Tâm, người đã trình diễn hai ca khúc Một đêm đàn lạnh trên sông Huế và Đua ghe ngo. Tiếp tục thể hiện sự xuất sắc trong giọng hát, nam ca sỹ “quái” nhất Sao mai điểm hẹn 2012 đã được HĐNT dành nhiều lời khen tặng.
Thanh Tâm
Thanh Tâm

Việt Anh trình diễn hai ca khúc là Vẽ em (Giáng Son) và Đời tư (Nguyễn Hải Phong). Hát trọn vẹn nhưng Việt Ah vẫn bị HĐNT cho rằng những ca khúc Việt Anh chọn là hơi “quá sức”. Dù vậy việc Việt Anh vượt qua đêm thi này cũng không phải bất ngờ với những ai yêu mến chàng ca sỹ từng giành giải nhì cuộc thi Sao mai 2011.

Nhận nhiều lời khen ngợi nhất từ HĐNT là chàng ca sỹ ít tuổi nhất cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm nay, Đông Hùng. Đông Hùng trình diễn hai ca khúc Những mùa đông yêu dấu (Đỗ Bảo) và Ông trời cô đơn (Công Hải), Đông Hùng được khen là hát tiến bộ hơn qua mỗi tuần thi và “bài hát nào cũng hợp”.

KM