Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 31:

Phim chính trị áp đảo

(Dân trí) - Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 31 đã khai mạc vào đêm qua (ngày 8/9) với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng và được mở màn bởi bộ phim giàu màu sắc chính trị "The Journals of Knud Rasmussen" đề cập tới vấn đề xung đột văn hóa.

The Journals of Knud Rasmussen được xây dựng dựa trên một sự kiện có thực diễn ra vào năm 1920 do bộ đôi đạo diễn nổi tiếng của Canada Zacharias Kunuk và Norman Cohn đứng ra sản xuất.

 

Liên hoan phim quốc tế Toronto đã có lịch sử hơn 30 năm và được xem là một trong số những liên hoan điện ảnh có quy mô toàn cầu uy tín nhất từ trước đến nay bên cạnh Liên hoan phim quốc tế Cannes, Liên hoan phim quốc tế Berlin và Liên hoan phim quốc tế Venice.

 

Đặc biệt, Liên hoan phim quốc tế Toronto chính là bước đệm chuẩn bị cho giải Oscar sẽ được công bố vào năm sau, bởi lẽ, thông thường những người chiến thắng tại liên hoan phim này sẽ tiếp tục được vinh danh tại liên hoan phim của viện hàn lâm điện ảnh Mỹ.

 

"Nếu bạn thấy tự tin nghĩ rằng mình có cơ hội giành giải Oscar thì hãy gửi phim tới liên hoan phim quốc tế Toronto", một trong những người đứng ra tổ chức liên hoan phim quốc tế Toronto Noah Cowan đã khẳng định như vậy.

 

Phim chính trị áp đảo - 1
 

Một cảnh trong bộ  phim Death of a President  tái hiện cuộc

ám sát giả tưởng tổng thống Mỹ George Bush của đài truyền hình

Channel 4 của Anh sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim

quốc tế Toronto lần thứ 31.

 

Đáng nói nhất, bộ phim giả tưởng Death of President (cái chết của tổng thống), một câu chuyện tưởng tượng về vụ ám sát tổng thống Mỹ George Bush sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng. Với một chủ đề nóng hổi như vậy, bộ phim của Anh Death of President đã gây sự chú ý đặc biệt của khán giả, các nhà phê bình điện ảnh và trở thành bộ phim về đề tài chính trị nổi bật nhất tại liên hoan phim năm nay.

 

Hiện, theo đánh giá của nhiều chuyên gia điện ảnh, những bộ phim như All the King's Men được dựng lại dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Robert Penn Warren, Babel với sự tham gia của Brad Pitt và Cate Blnchett đượ xem là những ứng cử viên cho giải thưởng lớn năm nay.

 

All the King's Men được làm lại từ một tác phẩm điện ảnh kinh điển của Mỹ kể về những thăm trầm trong cuộc chiến đấu về chính trị tại miền Nam nước Mỹ. Trong khi đó, Babel, từng tham gia tranh giải tại liên hoan phim quốc tế Cannes 2006 vào trung tuần tháng 5 lại tập trung mô tả thảm kịch đối với một gia đình người Mỹ tới du lịch tại Morocco.

 

Phim chính trị áp đảo - 2
 

Người hâm mộ xếp hàng để đợi xem bộ phim khai mạc liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 31, The Journals of Knud Rasmussen tại quảng trường Roy Thomson, Toronto hôm 7/9.

 

Bộ phim Infamous dựng lại những năm tháng sống trong đau đớn và dằn vặt của nhà văn Truman Capote để viết nên cuốn tiểu thuyết ăn khách In Cold Blood cũng là một phim đáng chú ý tại liên hoan phim năm nay. Phim có sự góp mặt của nam diễn viên Craig (vào vai kẻ sát nhân Perry Smith).

 

Ngoài ra, bộ phim Volver của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, người đã thắng lớn tại liên hoan phim Cannes lần thứ 59 cũng có mặt trong liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 31 này.

 

Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 31 sẽ kết thúc vào ngày 16/9 với bộ phim Amazing Grace của đạo diễn Michael Apted. Đây là một phim dã sử về nhà nghị sỹ dũng cảm và yêu nước William Wilberforce của Anh, người đã có công đầu trong việc lãnh đạo những người yêu tự do vùng lên lật đổ chế độ nô lệ.

 

Liên hoan phim quốc tế Toronto 2006 diễn ra trong 10 ngày (từ 7/9 đến 16/9) với sự góp mặt của 352 bộ phim thuộc 61 quốc gia, trong số đó có 261 phim dài.

 

Phim chính trị áp đảo - 3
 

Từ trái qua phải: Emily Robison, Natalie Maines và Martie Maguire của nhóm nhạc đồng quê Dixie Chicks. Tại liên hoan phim

năm nay, cuốn băng tài liệu Dixie Chicks: Shut Up and Sing

ghi lại quá trình lập nghiệp của những cô gái sinh ra

và lớn lên tại Texas này, cũng được trình chiếu.

 

Mi Vân

Theo AFP