Phi Trường Idol “dính hạn” xui xẻo

(Dân trí) - Chỉ chưa đầy 2 tháng, dính ngay một trận ốm thập tử nhất sinh, bị mất lần lượt 2 cái điện thoại, rồi đến chiếc xe máy - vật dụng duy nhất giúp anh đi diễn cũng vỗ cánh bay đi. Đó là những xui xẻo ca sĩ Phi Trường này phải gánh chịu.

 
Phi Trường Idol “dính hạn” xui xẻo  - 1
 
Kể về  những quãng thời gian ban đầu khi mới bước chân vào lập nghiệp ở TPHCM sau cuộc thi Vietnam Idol, Phi Trường vẫn chưa hết ngậm ngùi. Chàng ca sĩ gốc Hà Nội này cho biết: “Việc mất điện thoại hay xe không đáng tiếc bằng việc mất đĩa master các bài hát đã thu âm. Dẫn đến việc một số bài bị tung lên mạng, khiến Trường phải vất vả để biên tập và thu âm lại. Chính những điều này cùng với lý do gặp khó khăn trong việc xin giấy phép phát hành các ca khúc nhạc Hoa, đã khiến cho việc phát hành album đầu tay của Phi Trường liên tục bị dời lại”.
 
 
Phi Trường Idol “dính hạn” xui xẻo  - 2

 

Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, được sự giúp đỡ tận tình của một số bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là sự động viên của các fan, Phi Trường có thêm nhiều động lực để hoàn tất album đầu tay của mình. Sau bao lần ra Bắc vào Nam để thu âm từng bài hát. Cuối cùng, anh đã rất hạnh phúc khi sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình đã hoàn tất vào ngày 27/7, trùng với ngày sinh nhật của Phi Trường. Ngày 4/8, album sẽ được phát hành trên toàn quốc.
 
Phi Trường Idol “dính hạn” xui xẻo  - 3

 

Album đầu tay được Phi Trường dùng luôn “nickname” quen thuộc mà mọi người và báo chí vẫn hay gọi cho anh “Fashion Singer” (ca sĩ thời trang) như là kỷ niệm đẹp đồng thời cũng là mục đích mà anh đang hướng tới, đó là hình ảnh ca sĩ sở hữu những giai điệu đẹp trong âm nhạc, hình tượng tốt, không dính đến scandal trong mắt khán giả.

 

Phi Trường lựa chọn cho mình dòng nhạc thị trường với những ca khúc dễ nghe, dễ gần và ca từ trong sáng để biểu diễn trước khán giả, dù không ít người cho rằng làm như thế thì phí công lao mấy năm khổ luyện thanh nhạc ở trường CĐ nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Nhưng với riêng Trường, âm nhạc, dù là nghệ thuật hay thị trường đều hướng đến một mục đích chung là phục vụ khán giả. Vì thế việc Trường theo đuổi dòng nhạc thị trường là một cách lựa chọn phù hợp với thế mạnh về chất giọng cũng như hình ảnh của mình. 
 
Phi Trường Idol “dính hạn” xui xẻo  - 4

 

“Nhưng theo đuổi dòng nhạc này, không có nghĩa là Trường sẽ hát những ca khúc dễ dãi, ủy mị hoặc hát những lời ca gây sốc hay chói tai, mà ngược lại, mình luôn muốn đem đến khán giả những ca khúc đã được chọn lựa kỹ, những bài hát có giai điệu lãng mạn, ngôn từ đẹp, gần gũi với cuộc sống”, Phi Trường tâm sự.

 

Phi Trường là người biết rõ thế mạnh của mình nằm ở chất giọng truyền cảm, nhẹ nhàng cũng như hình ảnh giản dị, dễ gần, vì thế đã mạnh dạn theo đuổi dòng nhạc pop ballad trữ tình. Đó cũng là lý do mà 8/10 ca khúc nằm trong album đầu tay thuộc thể loại pop ballad (có 3 ca khúc nhạc Hoa được Trường tự viết lời Việt là: Xin đừng hỏi tại sao, Điều muộn màng chưa nóiBằng hữu).

 

Nguyên Phan