Phát hiện nhầm lẫn trong di chúc của Michael Jackson

(Dân trí) - Ông Randy Jackson, anh trai của Michael Jackson, khẳng định với tờ TMZ, có một chi tiết sai lầm trong bản di chúc được thực hiện vào ngày 7/7/2002 của “ông vua nhạc Pop”. Bản di chúc này được xem là bản di chúc mới nhất của Michael, lập trước khi anh qua đời.

 
Phát hiện nhầm lẫn trong di chúc của Michael Jackson - 1
Ngôi sao nhạc Pop Michael Jackson

Bản di chúc có chữ ký của Michael Jackson, được lập vào 5 giờ chiều 7/7/2002, tại Los Angeles. Tuy nhiên, ông Randy cho hay, ông có chứng cứ chứng tỏ rằng, vào thời điểm đó, Michael Jackson không có mặt tại Los Angeles mà đang ở New York. Ông Randy giải thích, Michael Jackson bận rộn tại New York từ ngày 5 tới 9/7/2002 để tham gia một chiến dịch bảo vệ người da màu.

 

Tuy nhiên, phản ứng trước thông tin này, luật sư Howard Weitzman - đại diện pháp lý cho khối tài sản khổng lồ của Michael Jackson hiện nay, đã lên tiếng phản đối. Ông Howard tuyên bố đã tận mắt chứng kiến Michael Jackson ký vào bản di chúc năm 2002. Song, ông Howard không thể khẳng định, bản di chúc này được thực hiện bên ngoài Los Angeles hay ở đâu khác.

 

Theo điều tra mới đây của tờ TMZ, bản di chúc này thực sự được Michael Jackson ký vào ngày 7/7/2002 tại New York, do vậy, việc ghi địa điểm hợp đồng được ký ở Los Angeles là một sai lầm nhỏ.
 
Phát hiện nhầm lẫn trong di chúc của Michael Jackson - 2
Bản di chúc được lập vào tháng 7/2002 của Michael Jackson.
 

Một nguồn tin giải thích, người viết dòng chữ “Los Angeles” vào bản di chúc là một trong số những nhân chứng. Người này đã có một chút nhầm lẫn về địa điểm mình đang đứng nên gây ra sai lầm đáng tiếc cho bản di chúc của ngôi sao nhạc Pop.

 

Song, làm việc với các luật sư, tờ TMZ có được câu trả lời chính xác rằng, sự nhầm lẫn này không làm ảnh hưởng tới tính hiệu lực của bản di chúc. Trong trường hợp, bản di chúc này bị vô hiệu lực, bản di chúc được lập vào năm 1997 của Michael Jackson sẽ được mang ra sử dụng.

 

Bản di chúc lập năm 1997 của ngôi sao nhạc Pop có nội dung giống hệt bản di chúc được lập 5 năm sau đó. Bà Katherine Jackson, mẹ của ngôi sao nhạc Pop, vẫn nhận được 40% giá trị tài sản, các con của anh vẫn nhận được 40% tài sản và 20% tài sàn còn lại sẽ được chuyển tới quỹ từ thiện.
 
Phát hiện nhầm lẫn trong di chúc của Michael Jackson - 3
Vào thời điểm bản di chúc năm 2002 được lập,
Michael Jackson đang có mặt tại New York.

 

Trong bản di chúc lập năm 2002, Michael Jackson muốn mẹ ruột của anh, bà Katherine Jackson là người giám hộ tài sản và chăm sóc ba con nhỏ của anh. Trong trường hợp bà Katherine Jackson qua đời hoặc không có khả năng chăm sóc các con của anh, Michael Jackson muốn nữ ca sĩ Diana Ross sẽ thay bà Katherine Jackson thực hiện các nghĩa vụ này.

 

Ngoài thông tin mới nhất về sai lầm trong bản di chúc lập năm 2002 của Michael Jackson, báo giới quốc tế còn xôn xao trước lời phát biểu mới nhất của La Toya, chị ruột của ông vua nhạc Pop. Trả lời phỏng vấn của tờ National Enquirer, La Toya tin rằng, bác sĩ tư của Michael Jackson đã phối hợp với một nhân vật bí mật để “thu xếp” cái chết của ngôi sao nhạc Pop. Cô La Toya còn tin rằng, mình biết rất rõ người đó là ai.

 

Một người bạn của La Toya chia sẻ: “La Toya cho rằng, bác sĩ tư của Michale Jackson - Conrad Murray đã nhận lệnh sát hại Michael Jackson từ một người khác bởi người này sẽ được lợi 1 tỉ USD từ cái chết của Michael. La Toya cũng nghi ngờ rằng, cô sẽ là mục tiêu sát hại tiếp theo của người này, sau Michael Jackson”.
 
Phát hiện nhầm lẫn trong di chúc của Michael Jackson - 4
La Toya Jackson - chị ruột của Michael Jackson.

 

Mi Vân

Theo TMZ