Phan Hòa “ngất ngây” với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga

(Dân trí) - Có hai người đẹp từ Việt Nam sang Trung Quốc để vào 2 vai nữ quan trọng trong phim về Lý Công Uẩn của đạo diễn Cận Đức Mậu đó là Á hậu Thụy Vân và... “Hoa hậu chạy án” Phan Hòa. Trong phim, Phan Hòa vào vai Thái hậu Dương Vân Nga.

Trở về Việt Nam sau 3 tháng quay liên tục tại trường quay Hoành Điếm Trung Quốc với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga trong phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long của đạo diễn Cận Đức Mậu, Phan Hòa không giấu những cảm xúc trước sự chuyên nghiệp của các nhà làm phim Trung Quốc.

 

Sau một thời gian dài tổ chức casting tại Việt Nam, đoàn làm phim vẫn không tìm được diễn viên nữ cho vai Thái hậu Dương Vân Nga, thời gian gấp rút, các nhà làm phim vô tình nhớ đến Phan Hòa - “hoa hậu Minh Phương” của loạt phim Chạy án. Tuy nhiên, khi họ đưa ra lời đề nghị, Phan Hòa rất phân vân trước yêu cầu phải xa nhà 3 tháng. Phan Hòa muốn được đọc kịch bản trước, và Lý Công Uẩn- đường tới thành Thăng Long đã thuyết phục được “hoa hậu chạy án” bắt đầu từ kịch bản.


Phan Hòa “ngất ngây” với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga - 1
Phan Hòa những ngày ở Trung Quốc

Phan Hòa “ngất ngây” với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga - 2
"Thái hậu Dương Vân Nga" Phan Hòa dưới bàn tay hóa trang của các nhà làm phim Trung Quốc

Bước chân sang trường quay Hoành Điếm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 18/12/2009, Phan Hòa vẫn nhớ như in những “choáng váng” của mình. “Trường quay của họ đẹp, quy mô và rộng vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi sang Trung Quốc, mọi thứ với tôi đều mới mẻ, bỡ ngỡ.  Đoàn làm phim làm việc dưới thời tiết lạnh tê tái. Tuyết phủ trắng xóa. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất đó là cách làm việc của các nhà làm phim Trung Quốc, quả thực, họ rất chuyên nghiệp.

 

Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã được dặn dò kỹ lưỡng, thứ nhất phải học lời thật thuộc, thứ hai phải nhớ không được uống nước trước khi đi ngủ, không được uống nước trước khi quay, bởi vì sao, vì nước sẽ làm cho mí mắt nhìn mọng lên, không đẹp”- “hoa hậu chạy án” chia sẻ.

 

Theo Phan Hòa, các diễn viên VN được chăm chút chu đáo. “Xung quanh tôi là cả một ê-kíp, người làm tóc, người trang điểm, người phục trang, thậm chí có cả người cầm áo rét giúp! Khi tôi lạnh, họ mặc áo cho tôi, khi tôi đứng lên quay, họ lại cầm áo giúp. Các diễn viên được tạo mọi điều kiện tốt nhất từ ăn ở đến công việc để chú tâm lo cho vai diễn.  Khi đã bước vào quay, không khí làm việc rất nghiêm túc, chỉ cần bạn hút thuốc cũng sẽ bị nhắc nhở. Đạo diễn Cận Đức Mậu luôn kích thích diễn xuất cho diễn viên, tạo điều kiện để chúng tôi phát huy sức sáng tạo. Tôi yêu nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga, đã diễn bằng tất cả những gì có thể cố gắng, đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình đầy cảm xúc...”.


Phan Hòa “ngất ngây” với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga - 3
Phan Hòa và đạo diễn Cận Đức Mậu

Ngay từ khi đọc kịch bản, Phan Hòa đã muốn được ra trường quay ngay lập tức để diễn vai. Thái hậu Dương Vân Nga đến giờ vẫn là một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử. Sau khi vua Đinh (Đinh Bộ Lĩnh) băng hà, Dương Vân Nga có tình cảm với thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Trước tình thế đất nước lâm nguy, con trai Đinh Toàn nhỏ tuổi, thái hậu Dương Vân Nga đã quyết định trao ngôi vua cho người tình Lê Hoàn, sự nghiệp của triều Đinh chấm dứt, nhà Tiền Lê thay ngôi. Trong phim, bộ ba Trung Hiếu - Phan Hòa - Hoàng Hải thể hiện mối tình tay ba sóng gió trong lịch sử phong kiến giữa vua Đinh- Dương Vân Nga và Lê Hoàn.

 

“Tôi, Trung Hiếu và Hoàng Hải ngoài đời rất thân thiết, gắn bó nên vào vai khá ngọt. Cứ xong vai, đi đâu chúng tôi cũng đi với nhau. Á hậu Thụy Vân còn trêu đùa, “chị thật là sướng, đi đâu cũng có 2 vua đi cùng”. Tôi học được nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ hai bạn diễn của mình. Tôi nhớ, có những cảnh chúng tôi vừa diễn xong, đạo diễn hô “cắt” rồi đứng dậy giơ ngón tay cái lên nói “hảo, hảo”, ý ông khen chúng tôi đã làm tốt”. Không tiếc lời ngợi khen tới hai bạn diễn Trung Hiếu, Hoàng Hải, “hoa hậu chạy án” bày tỏ sự hài lòng với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga vừa hoàn tất. “Tôi đã nghĩ, sau Chạy án, có lẽ tôi không tìm được vai diễn khiến mình thực sự đam mê, yêu mến nữa cho đến khi tôi may mắn có được vai Dương Vân Nga”.


Phan Hòa “ngất ngây” với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga - 4
Mối tình tay ba sóng gió trong lịch sử triều Đinh và Tiền Lê giữa

vua Đinh- Hoàng hậu Dương Vân Nga và Lê Hoàn được thể hiện

bởi nam diễn viên Hoàng Hải, Phan Hòa và Trung Hiếu


Phan Hòa “ngất ngây” với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga - 5
Phan Hòa hài lòng với hai bạn diễn Trung Hiếu và Hoàng Hải

Trong quá trình quay phim 3 tháng, có quá nhiều kỷ niệm Phan Hòa muốn kể, cảnh quay cô nhớ nhất là cảnh Thái hậu Dương Vân Nga tự vẫn. Với tất cả cảm xúc của nhân vật, Phan Hòa nhập tâm tới mức run rẩy. Dải lụa vừa thắt thì thập đạo tướng quân Lê Hoàn (Hoàng Hải) về tới, ông ôm Thái hậu trong tay thể hiện bao nhiêu tình cảm bấy lâu dồn nén, và cứ thế, hai nhân vật vừa ôm nhau vừa khóc, nước mắt rơi như mưa... Cảnh diễn ấy, hai diễn viên Việt Nam đã khiến đạo diễn Cận Đức Mậu xúc động.

 

Tết Nguyên Đán, cả đoàn làm phim vẫn hùng hục làm việc, không kể ngày đêm. Chỉ đến giao thừa, cả đoàn tổ chức lại chung vui cùng nhau đón năm mới, dù rất vui nhưng vì quá nhớ con, nhớ nhà, Phan Hòa đã bật khóc. Ba tháng vất vả, ba tháng xa nhà, nhưng với Phan Hòa đó là quãng thời gian hạnh phúc bởi cô đã được học hỏi, được biết thêm nhiều điều và đặc biệt được sống trong cảm xúc của thái hậu Dương Vân Nga, nhân vật mà Phan Hòa đã vào vai với đầy cảm xúc và hãnh diện.


Phan Hòa “ngất ngây” với vai diễn Thái hậu Dương Vân Nga - 6

Phan Hòa thực hiện cảnh quay tự vẫn, cảnh mà cô ấn tượng nhất, tâm huyết nhất.


Hiền Hương