Phạm Hương: “Đôi khi tôi đơn độc trên chính con đường mình đã lựa chọn”

(Dân trí) - Chiều 30/5, tại Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM đã diễn ra chương trình giao lưu với chủ đề “Khát vọng lớn, thành công lớn” nhằm giới thiệu cuốn sách đổi đời “Nghĩ giàu làm giàu”.

Tham gia chương trình có những gương mặt nổi tiếng như Hoa Hậu Phạm Hương, ca sỹ Ái Phương, CEO Wefit – Nguyễn Khôi, Giám đốc Đào tạo Quỹ hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp Việt Nam - Trần Hữu Đức. Đây đều là những người vị khách mời vô cùng đặc biệt, vì họ từng bước đến với thành công trên con đường lập nghiệp bằng khát vọng, những nỗ lực không ngừng.

Phạm Hương rạng ngời trong buổi giao lưu với sinh viên ĐH Công nghệ Thực phẩm TP.HCM.
Phạm Hương rạng ngời trong buổi giao lưu với sinh viên ĐH Công nghệ Thực phẩm TP.HCM.

Phạm Hương chính là người gây chú ý hơn cả tại sự kiện bởi nhan sắc rạng ngời, tươi tắn, thần sắc sang trọng. Đây là kết quả của việc người đẹp đã đã nỗ lực không ngừng xây dựng hình ảnh hoàn hảo trong lòng công chúng trong suốt gần 10 năm qua. Nhiều sinh viên nhận xét, Phạm Hương rất sôi nổi, nhiệt thành, thân thiện và luôn nở nụ cười tươi thường trực. Chính điều này là “lấy lòng” hàng trăm bạn trẻ có mặt tại sự kiện.

Trên sân khấu, người đẹp gốc Hải Phòng cho biết, cô cảm thấy may mắn khi được mời đồng hành cùng “Hành trình Lập chí vĩ đại – Khởi nghiệp kiến quốc” trong nhiều năm qua.

Người đẹp chia sẻ: “Tôi biết đến chương trình này từ trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ và đã đọc bộ sách đổi đời mà chương trình mang lại. Trong đó, tôi ấn tượng nhất với cuốn “Đắc nhân tâm”. Những cuốn sách này đã giúp tôi có được sự quyết tâm và lòng tin để chiến thắng bản thân, vượt qua những khó khăn”.

Người đẹp gốc Hải Phòng chia sẻ về những khó khăn và nỗ lực của cô sau khi đoạt vương miện.
Người đẹp gốc Hải Phòng chia sẻ về những khó khăn và nỗ lực của cô sau khi đoạt vương miện.

Cô cũng tâm sự về con đường thành công không trải hoa hồng của mình. Có được những thành công sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, Phạm Hương đã phải đối diện với nhiều khó khăn, áp lực. Đó là những thất bại không phải ai cũng vượt qua được.

“Tôi gặp nhiều thất bại, thậm chí có lúc thất vọng tận cùng nhưng cũng chính lúc đó tôi lại có năng lượng, sức mạnh để nhận ra tôi không được phép từ bỏ đam mê”, Phạm Hương nói.

Tham gia gần chục cuộc thi sắc đẹp nhưng không đạt kết quả trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ, Phạm Hương lý giải, cô có thể kiên trì theo đuổi mục tiêu là bởi sau mỗi lần thất bại, cô học được cách đứng dậy. Cô hoàn thiện và trưởng thành hơn khi tham gia nhiều sân chơi ở các cuộc thi này.

“Tôi của quá khứ với nhiều thất bại và khó khăn trong câu chuyện đi tìm danh hiệu và Hoa hậu Hoàn vũ năm 2015 là cột mốc đánh dấu sự thành công của mình. Tôi có lẽ không phải là cô gái xinh đẹp nhất hay may mắn nhất mà là cô gái nỗ lực và mạnh mẽ nhất trên con đường chinh phục ước mơ. Nhờ đó, tôi đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về niềm tin trong chính cuộc sống của mình. Chỉ cần mình luôn quyết tâm và nỗ lực bởi “hào quang không phải từ những viên pha lê hay kim cương lấp lánh, hào quang là ánh sáng của tự thân”, Phạm Hương nói.

Người đẹp luôn giữ được sự vui vẻ và thân thiện trong suốt buổi giao lưu.
Người đẹp luôn giữ được sự vui vẻ và thân thiện trong suốt buổi giao lưu.

Phạm Hương cho biết thêm, cô rất xúc động và hạnh phúc khi được công chúng yêu thương, đón nhận, đặc biệt là các bạn trẻ.

“Sau 3 năm đăng quang, tôi vẫn luôn cống hiến, hoạt động nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Phạm Hương luôn tích cực trong chính suy nghĩ và cuộc sống. Mỗi chặng đường đi có những cơ hội thì cũng sẽ có những khó khăn và thử thách nhưng tôi vẫn mạnh mẽ, tự lập và đôi khi đơn độc bước đi trên chính con đường mà mình đã lựa chọn”.

Phạm Hương tâm sự, từ khi trở thành Hoa hậu, cô không biết mình đã làm bao nhiêu việc, đến bao nhiêu nơi. Cô làm việc quên cả thời gian ngày tháng, nhiều khi không biết đâu là ngày nghỉ. Cô không có một ngày nghỉ đúng nghĩa như người bình thường. Thậm chí, đôi khi cô nhận ra mình quên mất gia đình ở phía sau. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ chùn bước và không bao giờ cảm thấy thời gian là vô nghĩa.

“tôi luôn trân trọng những giây phút mình đã trải qua. Trước đây bố mẹ chỉ muốn tôi học ở Hải Phòng, sau đó lập gia đình là xong nhưng tôi đã chọn con đường khác. Sự tự lập và sống xa gia đình đã giúp tôi trở thành một người tự tin và mạnh mẽ. Gia đình cũng luôn là động lực và cảm hứng để tôi cố gắng”, cô nói.

Phạm Hương: “Đôi khi tôi đơn độc trên chính con đường mình đã lựa chọn” - 4
Song ca cùng Ái Phương và ký tặng sách cho sinh viên.
Song ca cùng Ái Phương và ký tặng sách cho sinh viên.

Góp mặt tại sự kiện lần này còn có ca sỹ Ái Phương. Đây là lần thứ hai Ái Phương tham dự chương trình. Cô cũng đã có những chia sẻ về con đường đến thành công với nhiều vai trò vừa là người mẫu, ca hát, sáng tác, đóng phim và bây giờ là MC.

Cuối sự kiện, cả Phạm Hương, Á Phương và Nguyễn Khôi đều chia sẻ, họ có điểm chung là thích đọc sách. Dù rất bận rộn nhưng cả ba vẫn cố gắng dành thời gian để đọc nhiều thể loại sách khác nhau bởi sách như một người bạn, người thầy mang lại kiến thức và giúp giải tỏa căng thẳng, áp lực.

Sau những giây phút chia sẻ, thảo luận sôi nổi và thú vị, Phạm Hương và Ái Phương khiến hội trường sôi động hơn khi song ca những giai điệu ngọt ngào của “Hello Việt Nam” và “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Hà Tùng Long

Ảnh: Tô Thanh Tân