Phạm Hồng Phước: cuộc sống là nguồn cảm hứng sáng tác đẹp nhất

Bí quyết để chàng ca sĩ này luôn có những bản hit đầy tâm sự và da diết đầy ấn tượng chính là chất liệu cuộc sống đầy sâu sắc anh gửi gắm trong từng bài hát. Để làm được như vậy, Phạm Hồng Phước luôn tìm kiếm cảm hứng từ cuộc sống hối hả hàng ngày.

Hai thái cực của “người lớn cô đơn”

Sau thành công bất ngờ của single “Khi người lớn cô đơn” và mới đây là “Anh sẽ tốt mà”, cái tên Phạm Hồng Phước trở thành hiện tượng được nhắc đến thường xuyên trong giới trẻ như một hình mẫu nghệ sĩ trẻ đa tài, tự sáng tác, tự trình diễn. Gây ấn tượng bằng những ca từ giàu cảm xúc, thậm chí có phần hơi ủy mị, Phạm Hồng Phước trong mắt khán giả là một chàng ca nhạc sĩ trầm tư, đa sầu, đa cảm.

Tuy nhiên, như Phước tự nhận: con người âm nhạc của mình có phần hướng nội, hay suy tư, dạt dào cảm xúc nhưng trong cuộc sống đời thường Phước lại là tuýp người hiện đại, yêu thích sự năng động, đi đây đi đó, thích kết bạn và đặc biệt luôn tìm tòi nguồn cảm hứng sáng tác từ những trải nghiệm cuộc sống.

Chàng ca sĩ trẻ trung, sôi nổi nhưng lại chuyên trị những ca khúc buồn
Chàng ca sĩ trẻ trung, sôi nổi nhưng lại chuyên trị những ca khúc buồn

Đó là lý do trong hành trang của mình, Phạm Hồng Phước luôn thủ sẵn những món đồ công nghệ, để duy trì cập nhật thông tin 24/24 và luôn sẵn sàng cho những chuyến đi ngẫu hứng. Anh chàng thú nhân mình phải đọc rất nhiều, đi rất nhiều và cảm nhận rất nhiều thì mới có cảm hứng để viết nên những ca khúc rất đời thường mà thấm thía. “Là nghệ sĩ, để viết cho thấm, cho sâu, ai cũng phải đào sâu cuộc sống rất nhiều. Đó là lý do Phước luôn đi tìm chất liệu sáng tác bằng cách cập nhật tin tức, xu hướng, quan điểm sống mới trong giới trẻ ở mọi nơi. Có khi chỉ là một post Facebook lãng đãng của một người không quen cùng đủ trở thành chất liệu chính cho ca khúc mới. Thói quen này đòi hỏi Phước phải luôn có các thiết bị duy trì kết nối để kịp đọc, kịp biết, kịp gom góp cảm hứng cho mình” - Phạm Hồng Phước tâm sự.

Kết nối để làm giàu vốn sống

Nỗi sợ bị ngắt kết nối là lý do Phạm Hồng Phước có đến hai smartphone. Tuy nhiên, cũng có khi Phước đành ngậm ngùi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng trong những trường hợp đặc biệt như: họp báo, chụp hình, biểu diễn, thu âm, sáng tác… Nhạc sĩ trẻ cho biết: “Mình không thoải mái khi bị xa rời khỏi cuộc sống năng động xung quanh vậy mà có những ngày phải ngồi trong phòng thu hàng giờ liền. Lúc đó, mình cảm giác như bị mất đi khả năng chủ động, mất cả sự kết nối cố hữu với công việc, với mọi người”.

Vấn đề này được giải quyết gần như hoàn toàn khi chàng nhạc sĩ trẻ làm quen với một thiết bị công nghệ mới - đồng hồ thông minh Samsung Gear S2. Không khác gì một chiếc điện thoại thu nhỏ trên tay, Gear S2 thông báo tất cả các tín hiệu của điện thoại như: cuộc gọi, tin nhắn, email, Facebook… mà Phạm Hồng Phước không nhất thiết phải kè kè “dế” bên mình. Chức năng này được anh chàng nhạc sĩ trẻ đánh giá là “hoàn hảo nhất” khi thu âm, tham dự họp báo và tuyệt đối an toàn khi lái xe…

Chàng nhạc sĩ cũng cho biết, sở hữu chiếc đồng hồ thông minh Gear S2 với tính năng S Health, đóng vai trò “trợ lý” từ sức khỏe: đo nhịp tim, đếm bước chân, quản lý lượng calori “in-out” trong ngày đến hỗ trợ quản lý công việc, cuộc sống của những người trẻ hiện đại như Phạm Hồng Phước gần như không còn rào cản, bởi sự tiện lợi, dễ dàng mà nó mang lại là không thể tuyệt vời hơn. Chưa kể đến thiết kế trẻ trung năng động của Samsung Gear S2 cũng giúp Phước tự tin thể hiện phong cách hàng ngày của mình.

Chàng ca sĩ thích lang thang tìm chất liệu sáng tác từ cuộc sống
Chàng ca sĩ thích lang thang tìm chất liệu sáng tác từ cuộc sống
Không bỏ qua bất cứ tín hiệu nào của bạn bè dù không cầm điện thoại
Không bỏ qua bất cứ "tín hiệu" nào của bạn bè dù không cầm điện thoại
Đồng hồ thông minh - phụ kiện không thể tách rời để làm nên phong cách riêng của chàng nhạc sĩ trẻ
Đồng hồ thông minh - phụ kiện không thể tách rời để làm nên phong cách riêng của chàng nhạc sĩ trẻ