Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008:

Phạm Đình Minh Triệu tiếc nuối khi bỏ dở cuộc thi

(Dân trí)- “Phải từ bỏ cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam giữa chừng, tôi thấy thực sự nuối tiếc, vì tôi biết đây là một cơ hội tốt với mình”, chân dài Phạm Đình Minh Triệu tâm sự sau khi rời “cuộc chơi” lớn ở Vỉnpearl- Nha Trang.

Bày tỏ lý do rời cuộc thi, Phạm Đình Minh Triệu cho biết: “Dù đã thu xếp tất cả mọi công việc, lịch học rất kỹ trước khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (HHHV VN), nhưng không ngờ, vòng bán kết của cuộc thi HHHV VN lại trùng đúng vào ngày thi học kỳ của tôi ở trường Đại học Tin học Ngoại ngữ thành phố HCM. Giữa hai lịch thi, tôi đã chọn kỳ thi học kỳ. Lý do chỉ có vậy”.

Đưa ra một lý do khá đơn giản, dễ dàng, Phạm Đình Minh Triệu khẳng định: “Tôi không gặp bất kỳ rắc rối nào từ phía Ban tổ chức, hay quy chế cuộc thi HHHV VN. Chỉ vì lịch thi học kỳ không thể lùi lại, nên tôi chấp nhận bỏ cuộc thi sắc đẹp để về Sài Gòn thi học kỳ, với tôi việc đó quan trọng hơn.
 
Ngay từ đầu, tôi đã xác định, tôi không đặt nặng gánh giải thưởng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ VN. Tôi dự thi với tâm lý hoàn toàn thoải mái. Việc tôi bỏ dở cuộc thi đã chứng minh điều ấy”.
 
Phạm Đình Minh Triệu tiếc nuối khi bỏ dở cuộc thi - 1
"Tôi chấp nhận bỏ cuộc thi sắc đẹp để về Sài Gòn thi học kỳ"

Tuy vậy, khi được hỏi “Không đặt nặng gánh giải thưởng, và bỏ dở cuộc thi khi phải lựa chọn, Minh Triệu đến với cuộc thi HHHVVN chỉ như một cuộc chơi? Hay dừng lại vì đã biết lượng sức mình?”. Minh Triệu trả lời: “Tôi quyết định đi thi vì biết đó là một cơ hội tốt. Trước cuộc thi, tôi cũng hy vọng nhiều... Tuy nhiên, tôi không muốn tạo áp lực cho mình, tôi dự thi với tâm lý thoải mái. Thật sự, phải bỏ lỡ cơ hội tham dự Hoa hậu hoàn vũ VN, tôi thấy rất tiếc. Mọi người đặt niềm tin ở tôi nhiều. Tôi biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội lớn.

Nhưng dù nuối tiếc đến mấy, thì tôi cũng đã phải lựa chọn. Tôi còn trẻ, cuộc đời phía trước vẫn còn dài và rộng. Tôi tin sẽ còn những cơ hội tiếp theo sẽ đến với mình, chỉ cần tôi biết nắm bắt lấy cơ hội”.

H.H