Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ”

(Dân trí) - Khép lại một năm hoạt động khá thành công - được vinh danh tại lễ trao giải điện ảnh Kim Mã (Đài Loan), nhận giải thưởng Nữ hoàng quảng cáo của và Nữ hoàng thời trang của mạng Sina, Phạm Băng Băng lại chuẩn bị cho một năm hoạt động không mệt mỏi.

Khi được hỏi về thành công của năm 2007, người đẹp của màn ảnh Trung Quốc cho biết: “Không thể dựa vào những giải thưởng để đánh giá một nghệ sĩ nhưng đối với tôi, những giải thưởng hay lời khen ngợi của khán giả và giới truyền thông luôn cho tôi thêm sức mạnh để làm việc tiếp”.

 

“Có lẽ năm 2007 là năm may mắn của tôi, vừa được sự đánh giá cao của giới phê bình nghệ thuật lẫn trong hoạt động quảng cáo. Tôi xin cảm ơn mọi người đã nhìn nhận nó”, Phạm Băng Băng cho biết thêm.

 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 1

  Phạm Băng Băng đã có một năm hoạt động rất thành công.

 

Là một trong những người đẹp hấp dẫn nhất làng giải trí Trung Quốc nhưng Phạm Băng Băng vẫn chưa tìm được “một nửa” cho mình. Cô cho biết, một người đàn ông chân thành nhưng vui tính chính là mẫu người mà Phạm Băng Băng muốn được chia sẻ hạnh phúc lâu dài.

 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 2

  Phạm Băng Băng vẫn là người đẹp cô đơn

 

Hiện tại, những niềm vui trong cuộc sống của Phạm Băng Băng đều được chia sẻ với người bạn thân nhất, đó là mẹ cô. “Ở bên mẹ, tôi luôn cảm thấy mình bé nhỏ và cần che chở. Khi gặp rắc rối trong công việc cũng như cuộc sống, tôi luôn tìm tới mẹ, mẹ sẽ cho tôi những lời khuyên hữu ích của một người nhiều kinh nghiệm sống”, Phạm Băng Băng tự hào kể về người bạn lớn của cô.

 

Đồng thời, người đẹp này cũng khẳng định, thời điểm này cô không muốn “dính” vào chuyện yêu đương. “Tình yêu lớn nhất của tôi lúc này là công việc. Tôi muốn có một sự nghiệp ổn định. Còn chuyện tình yêu có lẽ để… ông trời sắp đặt”, ngọc nữ Trung Quốc mỉm cười tiết lộ.

 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 3

  Phạm Băng Băng: “Người bạn thân nhất chính là mẹ”

 

Trong năm 2008 này, bộ phim truyền hình Yan Zhi Xue (tạm dịch là Yên Chi Tuyết) mà Phạm Băng Băng hợp tác cùng nữ diễn viên Lưu Tuyết Hoa, Hoắc Kiến Hoa, Tiêu Tường, Ngô Bội Từ... sẽ ra mắt khán giả.

 

Yan Zhi Xue được các fan chờ đợi bởi đây là bộ phim đầu tiên mà công ty của Phạm Băng Băng đầu tư sản xuất. Giữa năm 2007, Phạm Băng Băng tuyên bố lập công ty riêng và trở thành nữ chế tác trẻ nhất Trung Quốc.

 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 4
 

 Poster của phim truyền hình “Yan Zhi Xue”

 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 5

 Tạo hình của Phạm Băng Băng trong “Yan Zhi Xue”

 

Trong Yan Zhi Xue, Phạm Băng Băng vào vai cô vợ thứ 3 của ông chủ trong gia đình Gu, một gia đình có tiếng thời đó. Nhưng với nghị lực, lòng dũng cảm, nhân vật của Phạm Băng Băng đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt.

 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 6
 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 7
 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 8
 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 9

 Một số cảnh quay của Phạm Băng Băng trong “Yan Zhi Xue”,

bộ phim đầu tiên cô tham gia với tư cách kép,

diễn viên chính kiêm nhà sản xuất.

 

Bộ phim Yan Zhi Xue bắt đầu bấm máy từ tháng 6 năm ngoái và sẽ ra mắt khán giả trong năm nay. Đối với những kế hoạch của năm 2008, Phạm Băng Băng cho biết, cô sẽ tiếp tục làm người mẫu ảnh, nhận kịch bản phim nhựa và truyền hình. Năm 2008 sẽ vẫn là một năm “hoạt động hết công suất” của Băng Băng.

 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 10

 

Phạm Băng Băng: “Người bạn thân là mẹ” - 11

 Năm 2008, Phạm Băng Băng vẫn sẽ làm việc không mệt mỏi!

 

Mi Vân

Theo Sina