Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba

(Dân trí) - Một nguồn tin thân cận cho biết, trong đám cưới diễn ra vào hôm nay 9/10 với người vợ thứ ba Nancy Shevell, ngôi sao ca nhạc Paul McCartney sẽ dành thời gian tưởng nhớ tới người vợ đầu tiên của ông, Linda từng qua đời vì căn bệnh ung thư vú trong năm 1998.

Cựu thành viên của nhóm The Beatle sẽ dành một bài diễn văn tình cảm cho người vợ đầu tiên của ông, Linda trong đám cưới với Nancy Shevell, một phụ nữ Mỹ. Đám cưới được tổ chức tại nhà riêng ở Bắc London của ngôi sao ca nhạc này, hôm nay 9/10.

Trước khi qua đời vì căn bệnh ung thư, bà Linda từng có với Paul ba đứa con cùng một cô con gái nuôi. Hai người từng chung sống rất hạnh phúc. Bốn năm sau khi bà Linda mất, Paul tái hôn vào năm 2002 với người mẫu Heather Mills, nhưng cuộc hôn nhân này không hạnh phúc và mang lại nhiều điều tiếng cho ông. Cặp đôi này chia tay sau 4 năm chung sống.
Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba - 1
Paul làm đám cưới với một phụ nữ người Mỹ, tên Nancy Shevell, hôm nay 9/10.
Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba - 2
Paul và người vợ đầu tiên - Linda làm đám cưới vào năm 1969.

Trong mắt Paul, Linda là một phụ nữ đáng kính trọng và vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim ông. Do vậy, trong đám cưới lần thứ ba của mình, Paul vẫn muốn dành những tình cảm và sự biết ơn đối với người vợ đầu tiên của mình. Một nguồn tin cho biết, Paul sẽ không nhắc tới Heather Mills, người vợ thứ hai của mình. Song, trong hôn lễ của Paul với Nancy, cô con gái 7 tuổi của Paul và vợ hai vẫn sẽ góp mặt và làm phù dâu.

Giới săn tin đã có được hình ảnh Paul và người vợ sắp cưới Nancy ghé qua một nhà thờ vào chiều 8/10. Khi gặp giới săn tin, nam ca sĩ 69 tuổi tỏ ra rất vui vẻ, vẫy chào và gửi lời cảm ơn họ.

Ước tính, tài sản tộng cộng của Paul và Nancy lên tới 700 triệu bảng Anh. Nhưng hôn lễ của họ sẽ được tổ chức rất đơn giản tại phòng đăng ký kết hôn Marylebone trước khoảng 30 khách mời. Đây cũng là nơi Paul làm lễ đăng ký kết hôn với người vợ đầu tiên Linda vào tháng 3/1969.
Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba - 3

Paul và vợ ba - Nancy trên đường tới nhà thờ, hôm 8/10

Sau lễ cưới, cặp đôi này sẽ quay về ngôi biệt thự của Paul để tham dự một bữa tiệc nhỏ. Kể từ hôm qua 8/10, hoạt động chuẩn bị cho đám cưới đã được tiến hành. Hôn lễ của Paul và người vợ thứ ba sẽ có sự hiện diện của 5 đứa con của ông, trong đó có một cô con nuôi, cùng một số người bạn thân thiết trong làng giải trí.

So với đám cưới với người vợ thứ hai Heather Mills tổ chức gần chục năm trước, đám cưới lần ba của ngài Paul được tổ chức khá đơn giản và khép kín. Còn nhớ, lễ thành hôn của Paul và Heather có sự góp mặt của khoảng 300 khách mời và được tổ chức tại lâu đài Leslie ở Ai-len.

Được biết, sau đám cưới vào hôm nay 9/10, Paul và Nancy sẽ bay tới Mỹ để hưởng tuần trăng mật và có buổi tiệc cưới thứ hai cùng những người bạn tại Mỹ.

Vợ sắp cưới của Paul, năm nay 51 tuổi, là người thừa kế của một tập đoàn chuyên cung cấp phương tiện giao thông, từng kết hôn khi 24 tuổi và có con riêng. Người chồng đầu tiên của Nancy tên là Bruce Blakeman và hai người có một con trai năm nay 19 tuổi tên Arlen.
Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba - 4
Paul và người vợ thứ hai - Heather Mills
 
Hoạt động chuẩn bị cho đám cưới của Paul và Nancy đã được chuẩn bị từ hôm qua 8/10
Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba - 5
Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba - 6
Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba - 7
Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba - 8
Paul McCartney sẽ tưởng nhớ vợ cũ trong hôn lễ lần ba - 9

Lễ thành hôn của Paul và Nancy diễn ra tại nơi ngôi sao ca nhạc làm lễ cưới với người vợ đầu tiên Linda, vào năm 1969.

Mi Vân

Theo Mail