Nuối tiếc những ngôi sao tài năng bị hào quang chiến thắng vùi lấp

(Dân trí) - Xuất sắc đăng quang ngôi vị quán quân nhưng chừng đó là chưa đủ để các ngôi sao tài năng khẳng định vị trí trong làng giải trí. Thậm chí, chính cái “mác” người chiến thắng còn khiến cho sự nghiệp của nhiều ngôi sao phải “chết yểu”.

Nuối tiếc những ngôi sao tài năng bị hào quang chiến thắng vùi lấp - Ảnh 1.

Candice Glover đã hai lần tham gia American Idol trước khi làm nên chuyện ở mùa 12. Giọng ca đầy nội lực này đã chinh phục hàng loạt khán giả xem đài nhưng đáng tiếc, các fans âm nhạc đại chúng lại ghẻ lạnh với các nhạc phẩm của Candice và cho đến giờ, nữ ca sĩ gần như không tạo được bất cứ dấu ấn đáng nhớ nào.

Nuối tiếc những ngôi sao tài năng bị hào quang chiến thắng vùi lấp - Ảnh 2.

Chiến thắng của Nick Fradiani ở mùa American Idol thứ 14 từng gây sốc cho đông đảo khán giả và nhiều người nhận định rằng Nick Fradiani đã "ăn may" khi đánh bại được Clark Beckham, giọng ca thực sự xứng đáng được giải quán quân American Idol. Tuy nhiên, may mắn của Nick chẳng kéo dài được lâu và đến đầu năm 2017, chàng quán quân American Idol đã phải rời bỏ hãng đĩa Big Machine để tìm kiếm một định hướng mới.

Nuối tiếc những ngôi sao tài năng bị hào quang chiến thắng vùi lấp - Ảnh 3.

American Idol mùa thứ 7 từng là cuộc chiến của hai chàng David nhưng cuối cùng, David Cook đã xuất sắc đánh bại đàn em David Archuleta để lên ngôi quán quân. Tuy nhiên, nam ca sĩ lại thất bại trong việc ghi dấu ấn của riêng mình với khán giả đại chúng và đã gần một thế kỉ trôi qua kể từ sau American Idol, David Cook vẫn chỉ có được một chỗ đứng rất khiêm tốn trong lòng khán giả.

Nuối tiếc những ngôi sao tài năng bị hào quang chiến thắng vùi lấp - Ảnh 4.

Bước ra từ mùa thi American Idol thứ 5, Taylor Hicks từng gặt hái được thành công lớn không chỉ trong âm nhạc mà còn làm chủ xị cho một chương trình ăn uống rất thành công mang tên "State Plate". Tuy nhiên, theo thời gian, Taylor Hicks dần "xao lãng" chuyện ca hát và cũng theo đó mà tên tuổi trở nên nhạt phai trong lòng khán giả.

Nuối tiếc những ngôi sao tài năng bị hào quang chiến thắng vùi lấp - Ảnh 5.

Sau khi đăng quang American Idol hồi năm 2003, Ruben Studdard đã gây ấn tượng mạnh mẽ với album đầu tay "Soulful" chiếm giữ vị trí số 1 trên hàng loạt bảng xếp hàng. Điều đáng tiếc là sau đó, sức hút của Ruben Studdard chỉ giảm chứ không hề tăng và đến năm 2007, cựu quán quân American Idol đã bị hãng đĩa của mình bỏ rơi rồi dần dần để tên tuổi chìm vào quên lãng.

Dung Nhi

Theo TL