Nữ ca sĩ gợi cảm Lee Hyori bị kiện

(Dân trí) - Interpark, một nhãn hiệu kinh doanh thời trang trực tuyến, đã đệ đơn kiện nữ ca sĩ gợi cảm xứ Hàn Lee Hyori và đòi cô bồi thường cho họ 500 nghìn USD vì cho rằng, những hoạt động của Lee trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng xấu tới hoạt động của họ.

 
Nữ ca sĩ gợi cảm Lee Hyori bị kiện - 1
Lee Hyori bị công ty thời trang Interpark kiện và đòi bồi thường thiệt hại.

 

Tháng 6 vừa rồi, nữ ca sĩ Lee Hyori đã thừa nhận với người hâm mộ và báo giới rằng, khá nhiều ca khúc trong album mới của cô, phát hành vào đầu năm 2010, là bản dịch tiếng Hàn từ một số ca khúc của nước ngoài. Sự việc này đã làm ảnh hưởng tới uy tín của Lee Hyori dù nữ ca sĩ xinh đẹp của Hàn Quốc đã giải thích rằng, mọi chuyện xuất phát từ sự bất cẩn của cô trong công tác xin bản quyền ca khúc.

 

Do sự chỉ trích của báo giới cũng như một số lời phê phán khá nặng nề của khán giả, Lee Hyori đã ngưng hoạt động trong vai trò ca sĩ suốt từ đó tới nay. Sau khi trình làng hai video clip trong album mới, Lee Hyori đã quyết định không thực hiện thêm bất kỳ video nào trong album thứ tư nữa.
 
Đồng thời, cô cũng tạm ngừng công việc làm người mẫu thời trang cho nhãn hiệu thời trang Interpark. Lee Hyori đã cộng tác với nhãn hiệu này từ vài năm nay và tháng 8 năm ngoái, cô đã ký hợp đồng làm việc tiếp với Interpark.

 

Đại diện của nhãn hiệu Interpark tuyên bố: “Do Lee Hyori đã đánh mất hình ảnh trong sáng, đáng được tôn trọng trong mắt khán giả hâm mộ nên công ty của chúng tôi đã phải chịu tổn hại khá nặng nề về tài chính cũng như danh tiếng. Theo sơ tính hiện tại, tổng thiệt hại đã lên tới 500 nghìn USD”. Hiện, Lee Hyori chưa lên tiếng bình luận về thông tin này.

 

Mi Vân

Theo News