Chùm ảnh:

NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất”

Sự ra đi của NSƯT Phương Thanh là mất mát lớn với khán giả hâm mộ và người thân, bạn bè... Chị - người phụ nữ đã chấp nhận lui vào hậu trường, chăm sóc gia đình để chồng yên tâm công tác dù quá khứ là một ngôi sao màn bạc của thập niên 80.

 

Và giờ đây, khi đã từ biệt cuộc đời để trở về cát bụi, những đồng nghiệp và khán giả yêu điện ảnh không khỏi tiếc nuối một cô Hiền cá sấu cá tính (Tội lỗi cuối cùng), "thương hiệu" đã theo suốt nghiệp diễn của chị....

 

Ngoài bộ phim Tội lỗi cuối cùng, Phương Thanh còn được nhắc tới trong các vai như: Nha Trang trong Mưa trên thành phố (1978), Hạnh trong Những đứa con (1979), Thảo trong Ai giận ai thương (1980), Nga trong Những người đã gặp (1980), Sùng Trinh trong Lưu lạc (1981), Liễu trong Rừng lạnh (1981), Eban trong Chỉ còn lại một mình (1985), Oanh trong Kỷ niệm đồi trăng (Giải Rồng vàng của tỉnh Quảng Ninh tặng cho diễn viên), Mai trong Nửa chừng xuân (1987)...
 
NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 1

Phương Thanh vai Hiền "cá sấu" trong phim Tội lỗi cuối cùng
 
NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 2


NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 3


NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 4


NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 5


NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 6


NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 7


NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 8
Cảnh phim Kỷ niệm đồi trăng - bộ phim đã đưa Phương Thanh đến với người bạn đời

NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 9

Hạnh phúc bên chồng - nghệ sĩ Anh Dũng

NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 10

Cùng con gái bé bỏng

NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 11


NSƯT Phương Thanh - “Những tháng năm đẹp nhất” - 12


Theo Thế Giới Điện Ảnh/TTOL