NSƯT Ngọc Huyền xuất hiện trong đĩa ca nhạc "đen"

Tháng 7/2005, “Asia - Hành trình 30 năm” chính thức phát hành DVD và tuồn về Việt Nam. Dư luận ồn ào trước trước màn biểu diễn của NSƯT cải lương Ngọc Huyền trong đĩa ca nhạc có tính chống phá chế độ này.

Từ lâu, trung tâm Asia đã "nổi tiếng" với nhiều sản phẩm văn hóa chống Cộng như: Hành trình tìm tự do, Chiều trong tù, Người lính, Đám cưới nhà binh, Những tình khúc thời chinh chiến, Chiến tranh và hòa bình... Ngay những cái tên của nhóm thực hiện chương trình như: Việt Dzũng, Nguyệt Ánh, Trúc Hồ, Nam Lộc, Trịnh Hội cũng "vang danh" cộng đồng hải ngoại vì thái độ chính trị cực đoan cùng nhiều thành tích tuyên truyền, chống phá công cuộc xây dựng XHCN Việt Nam.

Các sản phẩm của Trung tâm Asia đều nằm trong danh sách văn hóa “đen”, cấm phổ biến trong nước.

Trong khi toàn dân mừng kỷ niệm 30 năm thống nhất đất nước, thì nhiều tổ chức văn nghệ tại Mỹ đã tổ chức những sự kiện nghệ thuật để khóc than. Hành trình 30 năm của TT Asia nếu đem so với Thúy Nga 77 mà chúng tôi từng phê phán, thì xem ra mức độ chống phá của Hành trình 30 năm có phần tinh vi và bạo liệt hơn.

Ở đây, chúng tôi không đi sâu vào chi tiết mà chỉ muốn đề cập đến trường hợp của NSƯT Ngọc Huyền. Sau màn minh họa và các phóng sự di tản, ngôi sao cải lương hiện vẫn rất ăn khách tại Việt Nam này đã xuất hiện mở màn trong bộ áo dài đen tang thương, tóc xõa rũ rượi hát ca khúc Quê hương bỏ lại - được giới thiệu là một trong những tác phẩm âm nhạc của “giai đoạn đen tối” đó.

Đứng trước phông nền các trại lưu trú cắm cờ vàng ba sọc, miệng Ngọc Huyền gào lên điệp khúc: “Hãy nhớ và hãy nhớ, người Việt Nam đang lạc loài...”, trên mặt N.H hai hàng nước mắt chảy ròng ròng trông rất bi ai. Không biết nữ nghệ sĩ này đau khổ vì điều gì?

Vũ Hà Ngọc Huyền sinh năm 1970 trong một gia đình trung lưu. Ngọc Huyền đã giành hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (1990, 2000), Huy chương vàng Trần Hữu Trang (95-96), diễn viên được yêu thích nhất của nhiều cơ quan báo chí, giải Mai vàng (95-97, 2002) và đỉnh cao nhất là danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (2001). Khán giả ái mộ còn gọi cô là “Nữ hoàng chi bảo vidéo”, vì là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa. 

Năm 2003, Ngọc Huyền cưới Don Nguyễn, con trai Thanh Tuyền, một sĩ quan trong không lực Hoa Kỳ sinh sống tại Mỹ. 

Gần hai năm nay, Ngọc Huyền chính thức trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm Asia. Hiện có khá nhiều chương trình của Ngọc Huyền đóng mác Asia trôi nổi ngoài thị trường băng đĩa. Suốt trong thời gian qua Ngọc Huyền vẫn bay đi bay về giữa Mỹ - Việt Nam tham gia các chương trình ca cổ tại Đầm Sen, Hưng Đạo, Thủ Đô và nhiều chương trình vidéo và thu âm, ghi hình không giấy phép cho các kênh truyền hình.

Ông Lê Duy Hạnh - Chủ tịch Hội sân khấu thành phố - ngậm ngùi nói: “Xem xong đĩa Hành trình 30 năm thấy rõ Ngọc Huyền đã sai rồi”.

Là nghệ sĩ trẻ nhất miền Nam trong lĩnh vực cải lương được Nhà nước trao tặng danh hiệu NSƯT, nhưng tiếc thay Ngọc Huyền đã lựa chọn hướng đi quay lưng lại với đồng bào mình.

Theo Lê Nguyễn
Báo Công an TPHCM