Noriko Sakai hối hận trong buổi họp báo sau khi được thả

(Dân trí) - Hôm qua 17/9, nữ diễn viên Nhật Bản Noriko Sakai đã được tự do sau 40 ngày bị tạm giữ tại sở cảnh sát Tokyo Wangan. Ngay sau khi được tự do, Noriko đã nhanh chóng tổ chức buổi họp báo để nói lời xin lỗi đồng nghiệp, khán giả hâm mộ.

 
Noriko Sakai hối hận trong buổi họp báo sau khi được thả - 1
Noriko Sakai được tự do từ chiều 17/9.
 
Noriko Sakai bị tạm giữ từ ngày 6/8 sau gần một tuần mất tích. Nữ diễn viên này thừa nhận, cô có sử dụng ma túy và cảnh sát cũng tìm thấy "chất trắng" tại hai ngôi nhà mà vợ chồng cô sở hữu và thuê ở. Sự việc này đã gây náo loạn làng giải trí Nhật Bản suốt tháng 8 vừa qua bởi từ trước tới nay, nữ diễn viên của Ngôi sao may mắn vốn nổi tiếng là gương mẫu và sống lành mạnh…

Khoảng 4 rưỡi chiều qua 17/9, Noriko Sakai đã rời sở cảnh sát Tokyo Wangan sau khi luật sư của cô nộp khoản tiền bảo lãnh trị giá 5 triệu Yên. Noriko mặc một bộ đồ màu đen và cúi đầu thành khẩn trước giới truyền thông đang đứng xếp hàng “đợi” cô ngay bên ngoài trụ sở cảnh sát.

“Với những người đã luôn ủng hộ tôi, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành từ trái tim mình tới họ”, Noriko nói trước khi bước lên xe hơi rời khỏi sở cảnh sát. Ngày 26/10 tới, phiên tòa đầu tiên xét xử Noriko Sakai sẽ diễn ra tại tòa án Tokyo.

Sau khi Noriko Sakai bước lên ô tô, rất nhiều máy bay, xe hơi của giới truyền thông vẫn bám theo cô, quay hình chiếc xe hơi chở nữ diễn viên nổi tiếng này. Chừng 1 tiếng sau khi rời khỏi sở cảnh sát, Noriko Sakai nhanh chóng tổ chức một buổi họp báo để nói lời xin lỗi với người hâm mộ và giới truyền thông.
 
Noriko Sakai hối hận trong buổi họp báo sau khi được thả - 2
Noriko Sakai tỏ ra rất hối hận trong buổi họp báo,
được tổ chức sau khi cô rời khỏi sở cảnh sát chiều 17/9.

Cô đã khóc rất nhiều trong suốt buổi họp báo chưa đầy 15 phút. Noriko Sakai tâm sự, cô thấy mình thật yếu đuối và hèn nhá khi đã không thắng được những cơn nghiện ma túy. “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, tôi sẽ thay đổi, sẽ tái sinh”, Noriko nói.

Trong nước mắt, Noriko Sakai nói thêm: “Chính sự hèn nhát đã khiến tôi nghiện ma túy và gây bao đau khổ, thất vọng cho những người khác. Tôi thề rằng, tới cuối cuộc đời của mình, tôi sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm này nữa. Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới những khán giả tại Nhật Bản và ở nước ngoài vẫn ủng hộ tôi tới ngày hôm nay, và cả những đồng nghiệp trong công ty quản lý của tôi”.

Một người làm việc cho công ty quản lý Noriko Sakai cho hay, tình trạng tâm lý và sức khỏe của nữ diễn viên này rất kém, nên ngay sau khi buổi họp báo kết thúc, người ta đã phải đưa Noriko Sakai tới bệnh viện. 
 
Dưới đây là những hình ảnh về Noriko Sakai tại buổi họp báo, tổ chức sau khi cô rời khỏi sở cảnh sát Tokyo Wangan, chiều 17/9: 

Mi Vân
Theo Japan