Noo Phước Thịnh "quậy tưng" khi kết hợp cùng Phương Thanh

(Dân trí) - Cả hai cùng trình diễn một tiết mục rock đầy máu lửa với bản hit “Trống vắng” của cô Chanh.

Tối qua (21/2), The Remix - Hòa âm ánh sáng trở lại với chủ đề “Remix siêu phẩm” sau thời gian nghỉ Tết đến 2 tuần. Trong tuần thi này, các nhóm phải làm mới những ca khúc trong chủ đề như nhạc Trịnh Công Sơn, bolero, trữ tình quê hương, nhạc Cách Mạng và các hit đình đám một thời của nhạc trẻ. Trong tuần này sẽ không có đội bị loại.

Hai MC Thành Trung và Yến Trang tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt cho đêm thi.
Hai MC Thành Trung và Yến Trang tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt cho đêm thi.
Noo Phước Thịnh rất ăn ý khi kết hợp cùng ca sĩ Phương Thanh, chủ nhân của ca khúc hit “Trống vắng” mang đậm chất rock đầy máu lửa.
Noo Phước Thịnh rất ăn ý khi kết hợp cùng ca sĩ Phương Thanh, chủ nhân của ca khúc hit “Trống vắng” mang đậm chất rock đầy máu lửa.
Noo Phước Thịnh "quậy tưng" khi kết hợp cùng Phương Thanh - 3
Noo Phước Thịnh và Phương Thành bùng cháy trong phần trình diễn này
Noo Phước Thịnh và Phương Thành bùng cháy trong phần trình diễn này

Phần trình diễn này khá bùng nổ khiến nhạc sĩ Lưu Thiên Hương vô cùng phấn khích. Chị dành lời khen cho phần phối nhạc xuất sắc của Slim V và tiết mục trình diễn rất tốt, rất máu lửa của Noo và Phương Thanh.

Sự kết hợp này giúp đội Noo Phước Thịnh đạt điểm tối đa là 40 và giành luôn giải nhất trong liveshow 6.
Sự kết hợp này giúp đội Noo Phước Thịnh đạt điểm tối đa là 40 và giành luôn giải nhất trong liveshow 6.
Mở màn chương trình, các ca sĩ đã cùng nhau thể hiện ca khúc Đánh thức tầm xuân – một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ được Producer Dương K phối lại mới lạ.
Mở màn chương trình, các ca sĩ đã cùng nhau thể hiện ca khúc Đánh thức tầm xuân – một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ được Producer Dương K phối lại mới lạ.
Hương Tràm có phần thi đầu tiên với ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc bằng chất giọng ngọt ngào, thể hiện đúng tinh thần bài hát.
Hương Tràm có phần thi đầu tiên với ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung “Quảng Bình quê ta ơi” của nhạc sĩ Hoàng Vân. Nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc bằng chất giọng ngọt ngào, thể hiện đúng tinh thần bài hát.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho rằng team Hương Tràm đã thành công khi remix một ca khúc khó nhưng không mất tinh thần của bài hát. Anh cũng rất ấn tượng đoạn trống và múa lân. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương nhận xét đây là lựa chọn mạo hiểm của team Hương Tràm, nhưng cũng đầy thuyết phục.

Maya biểu diễn ca khúc “Diễm xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Maya biểu diễn ca khúc “Diễm xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Võ Thiện Thanh khen Maya chứng tỏ được giọng hát hay và ổn định nhưng anh chưa thỏa mãn về bản phối vì khá đơn giản và chân phương, quá gần với bản phối gốc. Lưu Thiên Hương cũng đồng ý với nhận định của giám khảo Võ Thiện Thanh, cô cho rằng bài hát khó để đội Maya làm lại nhưng cũng đem lại sự mới mẻ mà không mất phần hồn của ca khúc.

Team Soobin Hoàng Sơn chọn ca khúc “Ai khổ vì ai” để thể hiện.
Team Soobin Hoàng Sơn chọn ca khúc “Ai khổ vì ai” để thể hiện.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong rất hài lòng với phần trình diễn kết hợp ăn ý, tương trợ lẫn nhau của các thành viên trong team Soobin cùng bản phối xuất sắc, phần biên đạo khá tốt. Nhưng anh cũng góp ý Soobin trong cách thể hiện một số nốt trầm. Dương Khắc Linh khen team Soobin làm khá tốt từ hòa âm cho đến biên đạo.

Ngô Kiến Huy tiếp tục phát huy sở trường khi trình diễn ca khúc “Bài ca đất phương Nam” mang tính trẻ trung và đậm chất Nam Bộ.
Ngô Kiến Huy tiếp tục phát huy sở trường khi trình diễn ca khúc “Bài ca đất phương Nam” mang tính trẻ trung và đậm chất Nam Bộ.
Ngô Kiến Huy còn thể hiện khả năng võ thuật trong phần trình diễn của mình
Ngô Kiến Huy còn thể hiện khả năng võ thuật trong phần trình diễn của mình

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng tổng thể tiết mục khá phù hợp, từ bản phối, dàn dựng cho đến phần trình diễn của Ngô Kiến Huy. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh khen Ngô Kiến Huy trình diễn đúng chất của anh, mang đến tiếng cười vui vẻ.

Team Justatee - Big Daddy đầy sôi nổi trong phần trình bày ca khúc “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”.
Team Justatee - Big Daddy đầy sôi nổi trong phần trình bày ca khúc “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”.
Trong phần thi này, còn có sự góp giọng của biên đạo Hà Lê và các cô chú cựu chiến binh của Hội cựu chiến binh Quận 7. Họ đã mang đến một tiết mục thể hiện đầy sự tự hào và hùng hồn về tình yêu quê hương, đất nước của con người Việt Nam.
Trong phần thi này, còn có sự góp giọng của biên đạo Hà Lê và các cô chú cựu chiến binh của Hội cựu chiến binh Quận 7. Họ đã mang đến một tiết mục thể hiện đầy sự tự hào và hùng hồn về tình yêu quê hương, đất nước của con người Việt Nam.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dành lời khen cho phần ý tưởng luôn tạo sự bất ngờ của team và cũng khiến cô cảm thấy xúc động lẫn tự hào.

Ngoài phần dự thi của các nhóm thì còn có sự tham gia của Cường Seven với tư cách khách mời qua ca khúc Put your hands up – sáng tác của Hoàng Touliver - Young Uno.
Ngoài phần dự thi của các nhóm thì còn có sự tham gia của Cường Seven với tư cách khách mời qua ca khúc Put your hands up – sáng tác của Hoàng Touliver - Young Uno.

Băng Châu
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Noo Phước Thịnh "quậy tưng" khi kết hợp cùng Phương Thanh - 15