Nicole Richie sẽ cố gắng sinh thường

(Dân trí) - Bà bầu thời trang Nicole Richie muốn con mình sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường và không phải chịu tác dụng của bất cứ loại thuốc nào.

Theo tạp chí Star thì Nicole Richie không muốn sử dụng thuốc gây tê khi sinh nở vì cô sợ rằng thuốc đó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con cô.

 

Tờ Star cho biết: “Nicole Richie đã từng nghiện ngập trong quá khứ và giờ đây, cô ấy muốn làm lại tất cả. Nicole Richie không muốn con cô bị ảnh hưởng từ bất cứ loại thuốc nào. Nicole Richie dự định sẽ sinh thường, không dùng thuốc giảm đau và cũng chẳng cần thuốc gây tê”.

 

Ngôi sao truyền hình này giờ đây đang tăng cân rõ rệt và với thân hình đầy đặn, trông cô xinh đẹp và nữ tính hơn nhiều. Nicole Richie cho biết, cô ăn uống đủ chất theo lời khuyên của bác sỹ và đã tăng được khoảng 5 kg.

 

Nicole Richie sẽ cố gắng sinh thường - 1

Bà bầu xinh đẹp Nicole Richie 

 

Nicole Richie đang mang bầu 5 tháng nhưng cô chưa có ý định tiết lộ giới tính thai nhi trong bụng. Tuy nhiên, gần đây, Joel Madden, bạn trai của Nicole đã “lỡ miệng” tuyên bố rằng: “Thế giới sẽ có một Joel nữa” và nhiều tạp chí đã vin vào đó để khẳng định là Nicole Richie sẽ sinh con trai.

 

Nicole Richie sẽ cố gắng sinh thường - 2

Joel hạnh phúc vì sắp được làm cha, anh cưng chiều người yêu hơn bao giờ hết! 

 

Những bạn bè thân thiết của Nicole tiết lộ: “Nicole Richie say sưa đi mua sắm đồ cho em bé sắp chào đời. Bên cạnh đó cô ấy còn bận rộn với việc chuẩn bị phòng cho con, đọc sách dạy chăm sóc trẻ nhỏ. Cô ấy chưa vội làm đám cưới bởi Nicole Richie tin rằng, tình yêu giữa cô và Joel Madden rất bền vững. Họ không cần phải vội vàng kết hôn chỉ vì đứa con sắp chào đời”.

 

Cũng trong thời gian này, cánh săn ảnh thấy Nicole Richie thường xuyên đến phòng thu âm và nhiều tờ báo “xì xầm” rằng Nicole Richie đang chuẩn bị thu âm một album nhạc như lời tuyên bố cách đây nhiều tháng.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Fade