Những tài năng nở muộn của Hollywood

(Dân trí) - Không phải ngôi sao nào cũng có được vận may để vụt sáng chỉ sau một đêm. Thay vào đó, có rất nhiều tên tuổi hạng A tại Hollywood thành công nhờ kiên nhẫn, nghị lực và cống hiến không biết mệt mỏi cho nghệ thuật.

Melissa McCarthy trổ tài hát nhép

So với nhiều ngôi sao khác tại Hollywood thì Morgan Freeman đã có màn khởi động khá chậm chạp trên màn ảnh khi có được vai diễn đầu tay ở tuổi 34. Sau đó, sự nghiệp của Freeman chẳng những không thăng tiến mà nam diễn viên còn “lặn mất tăm” trong suốt một thời gian dài. Và phải đợi tới khi tham gia bộ phim “Driving miss Daisy”, Morgan Freeman, lúc này đã ngoài 50, mới gây ấn tượng với đề cử Oscar đầu tiên.
So với nhiều ngôi sao khác tại Hollywood thì Morgan Freeman đã có màn khởi động khá chậm chạp trên màn ảnh khi có được vai diễn đầu tay ở tuổi 34. Sau đó, sự nghiệp của Freeman chẳng những không thăng tiến mà nam diễn viên còn “lặn mất tăm” trong suốt một thời gian dài. Và phải đợi tới khi tham gia bộ phim “Driving miss Daisy”, Morgan Freeman, lúc này đã ngoài 50, mới gây ấn tượng với đề cử Oscar đầu tiên.
Ở tuổi 41, Melissa Ann McCarthy mới bắt đầu ghi dấu ấn trên màn ảnh với vai diễn trong phim “Bridesmaids” hồi năm 2011. Không chỉ chinh phục được khán giả, Melissa Ann McCarthy còn “đốn gục” cả giới phê bình và chứng minh cho công chúng thấy không bao giờ là quá muộn.
Ở tuổi 41, Melissa Ann McCarthy mới bắt đầu ghi dấu ấn trên màn ảnh với vai diễn trong phim “Bridesmaids” hồi năm 2011. Không chỉ chinh phục được khán giả, Melissa Ann McCarthy còn “đốn gục” cả giới phê bình và chứng minh cho công chúng thấy không bao giờ là quá muộn.
Khi tham gia bộ phim “Airplane” nổi tiếng, Leslie Nielsen đã 54 tuổi. Và khác với nhiều đồng nghiệp đã tính tới chuyện nghỉ ngơi, Leslie Nielsen bấy giờ mới bắt đầu sự nghiệp của một nam diễn viên hài nổi tiếng và đem đến tiếng cười cho vô vàn khán giả.
Khi tham gia bộ phim “Airplane” nổi tiếng, Leslie Nielsen đã 54 tuổi. Và khác với nhiều đồng nghiệp đã tính tới chuyện nghỉ ngơi, Leslie Nielsen bấy giờ mới bắt đầu sự nghiệp của một nam diễn viên hài nổi tiếng và đem đến tiếng cười cho vô vàn khán giả.
Steve Carell từng không ngại gian khổ để có thể trau dồi khả năng, kinh nghiệm và đã từng làm “chân chạy vặt” tại các đoàn kịch, TV show. Đến năm 43 tuổi, Steve Carell bất ngờ khiến cả thế giới nhớ đến mình với bộ phim “The 40-year-old virgin”. Và kể từ đó đến nay, Steve Carell đã trở thành một cây hài được vô vàn khán giả yêu mến.
Steve Carell từng không ngại gian khổ để có thể trau dồi khả năng, kinh nghiệm và đã từng làm “chân chạy vặt” tại các đoàn kịch, TV show. Đến năm 43 tuổi, Steve Carell bất ngờ khiến cả thế giới nhớ đến mình với bộ phim “The 40-year-old virgin”. Và kể từ đó đến nay, Steve Carell đã trở thành một cây hài được vô vàn khán giả yêu mến.
Jean Reno cũng là một ngôi sao tỏa sáng tương đối muộn màng trên bầu trời điện ảnh. Phải đợi tới năm 46 tuổi, Jean Reno mới ghi dấu ấn trong bộ phim “Subway” và nhanh chóng trở thành một ngôi sao quốc tế được nhiều khán giả công nhận.
Jean Reno cũng là một ngôi sao tỏa sáng tương đối muộn màng trên bầu trời điện ảnh. Phải đợi tới năm 46 tuổi, Jean Reno mới ghi dấu ấn trong bộ phim “Subway” và nhanh chóng trở thành một ngôi sao quốc tế được nhiều khán giả công nhận.

Dung Nhi

Theo BR