Những sao châu Á nào là “trùm sò” đầu tư tài chính?

(Dân trí) - Có một làn sóng những người nổi tiếng đầu tư ồ ạt vào ngành công nghiệp tài chính. Nhưng không phải ngôi sao nào cũng thành công trong bối cảnh nền kinh tế còn đang “thoi thóp” đi lên như hiện nay.

Hãy cùng xem 4 ngôi sao dưới đây đã làm thế nào để nhân rộng khối tài sản vốn đã rất rủng rỉnh của mình :

1. Triệu Vy

Triệu Vy cùng chồng đã đầu tư vào công ty
Triệu Vy cùng chồng đã đầu tư vào công ty Alibaba

Công ty Alibaba Group Ltd của vợ chồng Triệu Vy đã “gỡ gạc” được rất nhiều sau vụ bê bối kế toán hồi năm 2014 và đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2015. Vợ chồng Én nhỏ cũng đã “mạnh tay” chi tới 400 triệu đô để mua lại 1,93 tỷ cổ phần của công ty này. Bộ phim đầu tay nàng Hoàn châu cách cách làm đạo diễn hồi năm 2013, Gửi Tuổi Thanh Xuân cũng đã phá vỡ kỷ lục phòng vé của Trung Quốc.

Ngôi sao 39 tuổi hiện đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau, một người mẹ, người vợ, một nữ diễn viên, đạo diễn nhà sản xuất. Bộ phim truyền hình mới đây có sự tham gia của “Én nhỏ”, Mẹ hổ bố mèo cũng đã gây “náo loạn” màn ảnh nhỏ xứ Trung.

 2. Phạm Băng Băng

Không chỉ trên phim ảnh, ngôi sao còn là “bà hoàng” trên sàn chứng khoán
Không chỉ trên phim ảnh, ngôi sao còn là “bà hoàng” trên sàn chứng khoán

Nàng Kim Tỏa đã có một khoản đầu tư thông minh vào công ty Tak TV. Ngôi sao 33 tuổi trở thành nhà đầu tư lớn thứ mười trên sàn niêm yết với 129 triệu cổ phiếu. Tak TV cũng là công ty sản xuất bộ phim truyền hình hot nhất Trung Quốc nửa đầu năm nay, Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Năm 2013, giá cổ phiếu niêm yết của Tak TV là 1.06 nhân dân tệ. Và theo một báo cáo mới đây, con số này đã tăng lên gần 60 lần. Quy đổi ra giá thị trường, nữ diễn viên họ Phạm đang sở hữu hơn 80 triệu nhân dân tệ.

3. Angela Baby

Cặp sao giàu có nhất nhì Trung Quốc
Cặp sao giàu có nhất nhì Trung Quốc

Người đẹp xứ “Cảng thơm” sớm đã thành lập quỹ dự án đầu tư Capital AB. Trong đó, ngôi sao sinh năm 1989 tập trung đầu tư vào các công ty Internet, một hướng đi rất đúng đắn cho tới thời điểm hiện tại. Bà xã của Huỳnh Hiểu Minh cũng đang nhân rộng độ nổi tiếng của mình với việc tham gia Running Man phiên bản Trung. Trên trang cá nhân weibo, Angela Baby có hơn 58 triệu fan theo dõi. Thu nhập hàng năm của người đẹp 26 tuổi ước tính đạt 41 triệu nhân dân tệ.

4. Bae Yong Jun

“Hoàng tử nụ cười” là cổ đông lớn nhất của KeyEast
“Hoàng tử nụ cười” là cổ đông lớn nhất của KeyEast

Ngôi sao của Bản tình ca mùa đông đã rời xa màn ảnh nhỏ từ năm 2007. Nhưng nam diễn viên 42 tuổi vẫn kiếm bộn tiền trên cương vị Chủ tịch công ty quản lý KeyEast. Công ty giải trí này đã hợp tác với JYP Entertainment trong dự án phim ca nhạc nổi tiếng nhắm vào đối tượng khán giả trẻ, Bay cao ước mơ hồi năm 2011.

Nhưng lợi ích lớn nhất từ dự án liên doanh này là việc phát hiện và lăng-xê thành công Kim Soo Hyun. “Cụ giáo” của Vì sao đưa anh tới hiện là nam diễn viên “hot” nhất nhì châu Á và là con gà đẻ trứng vàng cho KeyEast. Cuối năm 2014, công ty này công bố lợi nhuận quý ba đạt mức 2.9 tỉ won, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Điều đặc biệt là phần lớn lợi nhuận công ty thu được từ thị trường nước ngoài. “Ông lớn” Sohu của Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ đầu tư 15 triệu đô vào KeyEast, trong khi đó, Bae Yong Jun vẫn đang nắm trong tay 29% cổ phần.

Dung Nhi

Theo K