Những quý cô U40 còn độc thân của điện ảnh xứ Hàn

(Dân trí) - Bên cạnh các nam diễn viên độc thân “đắt giá” như Bae Young Joon hay Lee Byung Heon, nền điện ảnh Hàn Quốc còn “sở hữu” những quý cô U40 vẫn mặn mà với sự nghiệp mà chưa chịu kết hôn.

1. Kim Hye Soo (41 tuổi)
 
Những quý cô U40 còn độc thân của điện ảnh xứ Hàn - 1
Kim Hye Soo (trái) và bạn trai Yoo Hae Jin

 

Trong khi các đồng nghiệp cùng trang lứa như Go So Young, Lee Young Ae đã yên bề gia thất, gác lại sự nghiệp và chuẩn bị làm mẹ thì cô đào gợi cảm Kim Hye Soo vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ trên phim trường. Cô hiện đang tham gia bộ phim điện ảnh Villain on the second floor, dự định ra mắt vào cuối năm nay.

 

Đặc biệt, gần đây Kim Hye Soo còn thử sức với vai trò MC cho chương trình thời sự quốc tế W của đài MBC và nhận được những đánh giá tích cực của khán giả.

 

Sắp tới, Kim Hye Soo còn góp mặt trong bộ phim truyền hình My happy home. Tuy đã công khai chuyện tình cảm với người đồng nghiệp Yoo Hae Jin nhưng với lịch trình công việc bận rộn như hiện nay, Kim Hye Soo khẳng định, cô chưa nghĩ tới chuyện kết hôn vào thời điểm này.

 

2. Go Hyun Jung (40 tuổi)
 
Những quý cô U40 còn độc thân của điện ảnh xứ Hàn - 2

 

Go Hyun vào nghề từ rất sớm, sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu Hàn Quốc năm 1989. Nhưng khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Go Hyun Jung quyết định kết hôn với cháu trai của chủ tịch tập đoàn Samsung và làm dâu trong một trong những gia đình danh giá nhất xứ kimchi. Nhưng cuộc hôn nhân thiếu đồng điệu giữa một nghệ sĩ và doanh nhân nhanh chóng kết thúc. Cô đã mất quyền nuôi dưỡng 2 con vào nhà chồng quyền lực.

 

Thất bại trong hôn nhân khiến Go Hyun Jung dồn hết tất cả tâm huyết vào nghệ thuật. Sau thành công của phim truyền hình Queen Seonduk (Nữ hoàng Seonduk) và phim điện ảnh Actress vào năm ngoái, năm nay Go Hyun Jung quyết định góp mặt trong bộ phim truyền hình tiền tỉ hiện rất được chờ đợi Daemul cùng nam tài tử Kwon Sang Woo. Thành công trong sự nghiệp nhưng hiện Go Hyun Jung vẫn độc thân dù “dính” nhiều scandal tình cảm với các “đàn em” như Jo In Sung hay Chun Jung Myung.

 

3. Uhm Jung Hwa (40 tuổi)
 
Những quý cô U40 còn độc thân của điện ảnh xứ Hàn - 3

 

Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng người đàn bà sexy Uhm Jung Hwa vẫn tích cực hoạt động trên nhiều lĩnh vực như điện  ảnh, âm nhạc và thiết kế thời trang. Dù  không xuất sắc nhưng trong mỗi lĩnh vực tham gia, nhưng Uhm Jung Hwa luôn biết cách gây ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn riêng. Tác phẩm kinh dị mới nhất mà cô tham gia chính là bộ phim Best seller, vừa được trình chiếu tại Việt Nam.

 

Hiện tại, cô vẫn chưa tìm được ý trung nhân nhưng luôn muốn gặp được một người đàn ông tử tế và cởi mở để làm chỗ dựa cho mình. Thành công quá mức trong sự nghiệp và xinh đẹp dường như cũng là một cản trở đối với chuyện tình yêu của Uhm Jung Hwa.

 

4. Jang Seo Hee (39 tuổi)
 
Những quý cô U40 còn độc thân của điện ảnh xứ Hàn - 4

 

Khán giả Việt Nam từng làm quen với Jang Seo Hee trong các bộ phim truyền hình như Nàng tiên cá, Lồng đèo kéo quân. Cô liên tục tham gia đóng phim trong gần 20 năm qua và thậm chí còn sang Trung Quốc tham gia một bộ phim truyền hình cùng hotboy xứ Đài Trịnh Nguyên Sướng và nữ diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng.

 

Jang Seo Hee đã đạt nhiều giải thưởng quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, gần đây nhất, cô đã đạt giải thưởng Daesung cao quý cho vai diễn trong bộ phim truyền hình Temptation of wife. Đã ngấp nghé tuổi 40 nên mong muốn hiện tại của Jang Seo Hee là nhanh chóng gặp được đối tượng lí tưởng, kết hôn và sinh con.

 

5. Choi Ji Woo (36 tuổi)

 
Những quý cô U40 còn độc thân của điện ảnh xứ Hàn - 5
 

“Người đẹp khóc” là một nữ diễn viên thành công và là bà chủ của công ty quản lí mang tên CJW. Sau phim điện ảnh Actress năm ngoái, Choi Ji Woo vẫn chưa góp mặt trong bất kỳ tác phẩm mới nào mà chỉ dành thời gian thực hiện các hợp đồng quảng cáo và say mê với các hoạt động tình nguyện trong và ngoài nước. Người quản lý của Choi Ji Woo tiết lộ, “người đẹp khóc” đang tìm kiếm một tác phẩm truyền hình ưng ý để đánh dấu sự trở lại của mình.

 

Năm ngoái, Choi Ji Woo bất ngờ công khai chuyện tình cảm của cô với “chàng phi công trẻ” Lee Jin Wook, bạn diễn của cô trong bộ phim Air City. Song, không lâu sau khi chuyện tình cảm của họ bị phát hiện, Lee Jin Wook đã vội vàng nhập ngũ. Do vậy, ít nhất, phải tới năm 2012, khi Lee Jin Wook hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Choi Ji Woo mới có thể nghĩ tới chuyện kết thúc cuộc sống độc thân.

 

6. Kim Jung Eun (35 tuổi)
 
Những quý cô U40 còn độc thân của điện ảnh xứ Hàn - 6
Kim Jung Eun trong bộ phim mới I am Legend

 

Kim Jung Eun từng nảy sinh tình cảm với nam đồng nghiệp Lee Seo Jin sau khi cùng tham gia bộ phim Lovers vào năm 2006. Thời điểm đó, hai người được bình chọn là một trong những cặp tình nhân đẹp nhất xứ Hàn. Nhưng chỉ sau 2 năm, anh chàng Lee Seo Jin đã quyết định “đá” Kim Jung Eun bằng tin nhắn mà không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào.

 

Cả người hâm mộ và Kim Jung Eun đều rất sốc trước hành động của Lee Seo Jin. Để vượt qua đau khổ, Kim Jung Eun đã phải mất khá nhiều thời gian và cô quyết định tìm tới công việc. Kể từ năm 2008 tới nay, Kim Jung Eun đã góp mặt trong bộ phim điện ảnh như Forever the moment, Le Grand Chef 2 và phim truyền hình General hospital 2, đều là những bộ phim chiếm được cảm tình của khán giả.

 

Ngoài ra, cô hiện vẫn là MC của chương trình talkshow khá ăn khách mang tên Kim Jung Eun’s chocolate. Thời điểm này, Kim Jung Eun hiện vẫn đang “cháy” hết mình trên màn ảnh nhỏ với vai diễn ca sĩ nhạc Rock trong bộ phim I am legend. Dường như Kim Jung Eun đang muốn tìm nguồn vui trong công việc và quên đi những chuyện phiền muộn mà tình yêu mang lại.

 

7. Kim Sun Ah (36 tuổi)

 
Những quý cô U40 còn độc thân của điện ảnh xứ Hàn - 7
 

Giống cô bạn thân Kim Jung Eun, “cô nàng Kim Sam Soon” Kim Sun Ah cũng đang rơi vào trạng thái cô đơn. Từng có bạn trai trong thời gian tham gia bộ phim Nàng Kim Sam Soon nhưng mối tình này đã nhanh chóng kết thúc sau khi bộ phim đóng máy và gây một tiếng vang lớn. Cũng giống bạn mình, sau khi thất tình, Kim Sun Ah dồn sức cho sự nghiệp.

 

Vũ Vũ - Mi Vân