Những ngôi sao đã mất cả gia tài chỉ vì ly hôn

(Dân trí) - Tình phí luôn là một trong những vấn đề “nóng” của tình yêu. Kể cả khi đã chia tay, câu chuyện tiền bạc vẫn để lại cho các sao những bài học “đắt giá”.

Hãy cùng điểm lại những ngôi sao đã mất cả bạc tỷ chỉ vì chuyện ly hôn:

Michael Jordan


Năm 2006, huyền thoại bóng rổ Michael Jordan đã quyết tâm “dứt tình” cùng bà xã Juanita sau 17 năm chung sống. Do “những khác biệt không thể hòa giải”, cặp vợ chồng từng một thời “đầu ấp tay gối” buộc phải lựa chọn “đường ai nấy đi”. Cuộc chia tay diễn ra vô cùng “êm thấm” khi mà Juanita nhận được khối tài sản kếch xù lên tới 168 triệu đô la cùng một tòa biệt thự tại Chicago.

Năm 2006, huyền thoại bóng rổ Michael Jordan đã quyết tâm “dứt tình” cùng bà xã Juanita sau 17 năm chung sống. Do “những khác biệt không thể hòa giải”, cặp vợ chồng từng một thời “đầu ấp tay gối” buộc phải lựa chọn “đường ai nấy đi”. Cuộc chia tay diễn ra vô cùng “êm thấm” khi mà Juanita nhận được khối tài sản kếch xù lên tới 168 triệu đô la cùng một tòa biệt thự tại Chicago.

Vụ ly hôn đầu tiên đã để lại cho cựu sao đội Chicago Bulls một bài học đắt giá. Trong lần tái hôn với Yvette Prieto hồi năm 2013, Michael Jordan đã “nhanh tay” ký trước một bản hợp đồng hôn nhân.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver từng là đôi vợ chồng giàu có, nổi tiếng và cực kỳ gắn bó. Cả hai đã có 25 năm đời sống hôn nhân khiến người người ngưỡng mộ, cho đến khi những scandal ngoại tình của “kẻ hủy diệt” bị mang ra ngoài ánh sáng vào năm 2011.
Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver từng là đôi vợ chồng giàu có, nổi tiếng và cực kỳ gắn bó. Cả hai đã có 25 năm đời sống hôn nhân khiến người người ngưỡng mộ, cho đến khi những scandal ngoại tình của “kẻ hủy diệt” bị mang ra ngoài ánh sáng vào năm 2011.

Arnold Schwarzenegger cay đắng thừa nhận vụ ly dị chính là thất bại lớn nhất đời mình và sẵn sàng chia đôi khối tài sản khổng lồ cho vợ cũ, như là một cách thức chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm đã gây ra. Ước tính, Arnold Schwarzenegger có trên dưới 400 triệu đô la và vợ cũ của ông đã nhận được phân nửa con số khổng lồ này.

Mel Gibson

Năm 2009, ngôi sao nổi tiếng bị bà xã Robyn Moore đệ đơn ly dị sau hơn 30 tình nghĩa vợ chồng. Phải mất hai năm các thủ tục ly dị mới được hoàn tất và tòa án phán quyết một nửa khối tài sản 850 triệu đô la của Mel thuộc về vợ cũ.
Năm 2009, ngôi sao nổi tiếng bị bà xã Robyn Moore đệ đơn ly dị sau hơn 30 tình nghĩa vợ chồng. Phải mất hai năm các thủ tục ly dị mới được hoàn tất và tòa án phán quyết một nửa khối tài sản 850 triệu đô la của Mel thuộc về vợ cũ.

Mất đi 425 triệu đô la, Mel Gibson “vinh dự” được ghi danh vào một trong những vụ chia tay đắt đỏ nhất Hollywood. Không những vậy, vào năm 2012, tòa án tiếp tục phán quyết rằng Robyn Moore sẽ còn nhận được một nửa số lương hưu trí của nam tài tử nổi tiếng.

Madonna


Năm 2008, “Nữ hoàng nhạc pop” đã quyết định ly dị với người chồng ít hơn mình tới 10 tuổi - Guy Ritchie sau 8 năm hôn nhân. Trong vụ ly dị mà nguyên nhân được cho là “tại anh, tại cả ả, tại cả đôi bên” thì Guy Ritchie vẫn có thể “xoa tay” hài lòng khi nhận được tới 92 triệu đô la từ vợ cũ. Ngoài ra, đạo diễn phim “Thám tử Sherlock Holmes” còn nhận được quyền sở hữu một ngôi nhà và một quán rượu ở London mà cặp đôi từng chung tay “hùn vốn”.

Năm 2008, “Nữ hoàng nhạc pop” đã quyết định ly dị với người chồng ít hơn mình tới 10 tuổi - Guy Ritchie sau 8 năm hôn nhân. Trong vụ ly dị mà nguyên nhân được cho là “tại anh, tại cả ả, tại cả đôi bên” thì Guy Ritchie vẫn có thể “xoa tay” hài lòng khi nhận được tới 92 triệu đô la từ vợ cũ. Ngoài ra, đạo diễn phim “Thám tử Sherlock Holmes” còn nhận được quyền sở hữu một ngôi nhà và một quán rượu ở London mà cặp đôi từng chung tay “hùn vốn”.

Madonna vẫn trẻ trung bốc lửa

 

Tiger Woods

Cuối năm 2009, bê bối tình ái của Tiger chính là scandal tồi tệ nhất làng thể thao thế giới. Nó đã khiến cho vận động viên từng giàu có nhất hành tinh này đánh mất cả gia đình lẫn sự nghiệp. Khi ly dị cô vợ Elin Nordegren, Tiger Woods đã phải bồi thường 200 triệu đô la cho vợ cũ. Tuy nhiên, đến đầu năm 2015, vợ cũ đã cáo buộc Tiger Woods vẫn còn nợ tới 54 triệu đô la.
Cuối năm 2009, bê bối tình ái của Tiger chính là scandal tồi tệ nhất làng thể thao thế giới. Nó đã khiến cho vận động viên từng giàu có nhất hành tinh này đánh mất cả gia đình lẫn sự nghiệp. Khi ly dị cô vợ Elin Nordegren, Tiger Woods đã phải bồi thường 200 triệu đô la cho vợ cũ. Tuy nhiên, đến đầu năm 2015, vợ cũ đã cáo buộc Tiger Woods vẫn còn nợ tới 54 triệu đô la.

Michael Douglas

Khi chia tay với người vợ đầu tiên, Diandra Luker, ngôi sao phim “Bản năng gốc” đã phải “móc hầu bao” chi cho vợ cũ 45 triệu đô la. Ngoài số tiền khổng lồ trên, Diandra còn nhận thêm vài dinh cơ ở Beverly Hills, Mỹ và Majorca, Tây Ban Nha. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi đến cuối năm 2010, vợ cũ lại đòi thêm tiền từ Michael Douglas khi ông đóng phim “Phố Wall: Ma lực đồng tiền”. Bởi đây là bộ phim làm lại từ bản gốc năm 1987, khi Diandra và Michael vẫn chưa li dị.
Khi chia tay với người vợ đầu tiên, Diandra Luker, ngôi sao phim “Bản năng gốc” đã phải “móc hầu bao” chi cho vợ cũ 45 triệu đô la. Ngoài số tiền khổng lồ trên, Diandra còn nhận thêm vài dinh cơ ở Beverly Hills, Mỹ và Majorca, Tây Ban Nha. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc khi đến cuối năm 2010, vợ cũ lại đòi thêm tiền từ Michael Douglas khi ông đóng phim “Phố Wall: Ma lực đồng tiền”. Bởi đây là bộ phim làm lại từ bản gốc năm 1987, khi Diandra và Michael vẫn chưa li dị.

James Cameron

Đạo diễn phim “Titanic” có một cuộc hôn nhân chóng vánh đúng “kiểu Hollywood” cùng người vợ thứ tư Linda Hamilton. Dù chỉ bên nhau hai năm, từ năm 1997 đến năm 1999, nhưng Cameron đã mất với vợ cũ 50 triệu đô la. Đây cũng chính là phân nửa số tiền Cameron đã kiếm được từ siêu phẩm “Titanic”. Tuy nhiên, vị đạo diễn tài năng này có tới 700 triệu đô la trong tài khoản nên số tiền kia cũng chưa thấm tháp vào đâu.
Đạo diễn phim “Titanic” có một cuộc hôn nhân chóng vánh đúng “kiểu Hollywood” cùng người vợ thứ tư Linda Hamilton. Dù chỉ bên nhau hai năm, từ năm 1997 đến năm 1999, nhưng Cameron đã mất với vợ cũ 50 triệu đô la. Đây cũng chính là phân nửa số tiền Cameron đã kiếm được từ siêu phẩm “Titanic”. Tuy nhiên, vị đạo diễn tài năng này có tới 700 triệu đô la trong tài khoản nên số tiền kia cũng chưa thấm tháp vào đâu.

Harrison Ford

Ngôi sao của “Chiến tranh giữa các vì sao” đã mất tới 85 triệu đô la vào tay vợ cũ Melissa Mathison khi cả hai ly dị vào năm 2004. Ngoài ra, Melissa còn “cuỗm” thêm lợi nhuận thu được từ các bộ phim có sự tham gia của Harrison Ford.
Ngôi sao của “Chiến tranh giữa các vì sao” đã mất tới 85 triệu đô la vào tay vợ cũ Melissa Mathison khi cả hai ly dị vào năm 2004. Ngoài ra, Melissa còn “cuỗm” thêm lợi nhuận thu được từ các bộ phim có sự tham gia của Harrison Ford.

Steven Spielberg

Đạo diễn Steven Spielberg đã mất tới 100 triệu đô la khi ly dị Amy Irving. Những thỏa thuận trước khi cưới đã bị gạt đi vì chỉ được viết nguệch ngoạc trên khăn giấy. Vụ ly dị thực sự là một kinh nghiệm đau thương cho vị đạo diễn tài năng của Hollywood.
Đạo diễn Steven Spielberg đã mất tới 100 triệu đô la khi ly dị Amy Irving. Những thỏa thuận trước khi cưới đã bị gạt đi vì chỉ được viết nguệch ngoạc trên khăn giấy. Vụ ly dị thực sự là một kinh nghiệm đau thương cho vị đạo diễn tài năng của Hollywood.

Dung Nhi

Theo Loop

Những ngôi sao đã mất cả gia tài chỉ vì ly hôn - 10