Chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ 15:

Những giọng ca cổ điển đầy uy lực và quyến rũ

(Dân trí) - Ba giọng ca Opera xuất sắc trên thế giới là Norab Amsellem, Fernando de la Mora, và Hao Jiang Tian, cùng nữ nghệ sĩ gốc Việt piano nổi tiếng Katherine Chu sẽ cùng xuất hiện trong chương trình hòa nhạc Hennessy, diễn ra tại HN vào ngày 22/4 tới.

Những giọng ca cổ điển đầy uy lực và quyến rũ - 1

 Fernado de la Mora, Noral Amsellem và Hao Jiang Tian, ba nghệ sĩ opera trong đêm Hòa nhạc Hennessy năm nay.
 

Chương trình hòa nhạc Hennessy đã có lịch sử lâu đời ở Việt Nam, kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996 với phần biểu diễn của nghệ sĩ đàn Cello huyền thoại người Nga Mstislav Rostropovich, tại Nhà hát lớn HàNội. Từ ngày đó đến nay, với mong muốn thúc đẩy âm nhạc cổ điển ở Việt Nam, Hennessy đã liên tục mang đến cho công chúng Việt Nam những cơ hội thưởng thức các tác phẩm âm nhạc kinh điển của nhiều nhà soạn nhạc thiên tài thế giới, thông qua những trình diễn của nhiều nghệ sĩ biểu diễn danh tiếng tầm cỡ quốc tế...

 

Chương trình hòa nhạc Hennessy năm nay sẽ được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội vào trung tuần tháng Tư, và tập trung vào giới thiệu ba giọng ca Opera  xuất sắc trên thế giới là Norab Amsellem, Fernando de la Mora, và Hao Jiang Tian, với phần đệm piano của nữ nghệ sĩ gốc Việt nổi tiếng Katherine Chu.

 

Norab Amsellem sinh ở Paris và được gia đình hướng dẫn học nhạc từ tuổi lên năm, cô sớm đạt được thành công trong lĩnh vực Ca kịch nhờ chất giọng trong cao và khả năng truyền cảm mạnh mẽ, sự hóa thân sâu vào từng nhân vật do cô thủ vai, và tài năng diễn xuất thật cảm động. Norab hiện sống và trình diễn tại New York bởi nhà hát nổi tiếng Opera Metropolitan, trong khi vẫn thường xuyên tham gia các show diễn lớn tại hầu hết các nhà hát tên tuổi trên khắp thế giới, trong số đó có thể kể ra La Scala tại Milan (Ý), Opera San Francisco (Mỹ), Nhà hát Opera Hoàng gia London (Anh), Nhà hát Opera quốc gia Vienna (Áo), Nhà hát Opera quốc gia Munich và Nhà hát Opera quốc gia Berlin (Đức), Nhà hát Opera Bastile Paris (Pháp), Nhà hát Liceu Barcelona và Nhà hát Teatro Real tại Madrid (Tây Ban Nha) và nhiều nhà hát nổi tiếng khác

 

Giọng nam cao Fernando de la Mora hiện là tên tuổi lẫy lừng trong giới Opera quốc tế, vốn xuất thân từ Mexico, ông sở hữu một chất giọng ấm sáng và mạnh mẽ và được đánh giá là phù hợp nhất với các tác phẩm kinh điển của Pháp và Ý. Fernando cũng đã thành công từ sớm và liên tục duy trì phong độ trình diễn và sức biểu cảm sống động trong từng tác phẩm và trên từng sân khấu lớn khắp thế giới, nơi ông và nhân vật của ông tỏa sáng đầy truyền cảm. Fernando đã và đang thu âm tới hơn 20 đĩa nhạc cổ điển trong đó có những tác phẩm vĩ đại như vở "Con gái nhà Rappaccini" do hãng thu âm lừng danh Naxos phát hành, Lucia of Lammermoor thu âm cùng Dàn nhạc giao hưởng London, phát hành bởi hãng đĩa nổi tiếng Deutsche Grammophon.., cũng như đã từng lưu diễn ở hầu hết các nhà hát Opera danh giá khắp thế giới

 

Hao Jiang Tian hiện được công nhận là một trong những giọng nam trầm tài năng nhất của làng Nhạc kịch thế giới. Sinh ra ở Bắc Kinh và lớn lên ở Mỹ, ông đã trải qua hàng chục năm kinh nghiệm và biểu diễn tại khắp các sân khấu, các nhà hát lớn và nhỏ trên thế giới. Tính đến nay ông đã có hơn 1300 buổi biểu diễn với trên 40 vai trong các vở Opera nổi tiếng. Chỉ tính riêng tại Nhà hát Opera Metropolitan trong 19 năm làm việc, ông đã góp mặt trong 26 vở Opera lớn. Và hiện nay ông đang tham gia kiến thiết vóc dáng cho một nền Opera đương đại đang thành hình tại Trung Quốc

 

Nghệ sĩ cuối cùng trong chương trình và cũng là thành viên rất đặc biệt, Katherine Chu, sinh tại Đài Bắc (Đài Loan) trong gia đình gốc Việt, chị đã từng tham gia Chương trình hòa nhạc Hennessy rất sớm, từ năm 1999, vừa đảm nhận vai trò nghệ sĩ biểu diễn, vừa đạo diễn âm nhạc, tổ chức chương trình và hiện giữ vai trò cố vấn nghệ thuật cho Hennessy. Katherine hiện là một trong những nghệ sĩ tên tuổi và bận rộn nhất trên thế giới với hàng chục chương trình lớn hàng năm, những chuyến bay như con thoi giữa các châu lục Á, Âu, Mỹ và Úc..

 

Và còn nhiều điều thú vị mà Chương trình hòa nhạc Hennessy sẽ mang đến cho khán giả thủ đô lần này, với trung tâm là nội dung chương trình gồm nhiều trích đoạn kinh điển rút từ các vở nhạc kịch nổi tiếng, như vở "Người thợ cạo thành Seville", các trích đoạn từ tác phẩm lỗi lạc "Macbeth" và "Manon", hay phần trích từ "Những ngư dân đảo Ngọc" và một loạt trích đoạn của tuyệt phẩm "Faust", một thiên trường ca bất hủ về thân phận con người..

 

Nếu là một khán giả yêu nhạc cổ điển và đang ở Hà Nội, bạn đừng nên bỏ lỡ một dịp và là may mắn hiếm có để đến với Chương trình hòa nhạc Hennessy lần này, và đúng như lời giới thiệu của ông Mark F.Bedingham, giám đốc điều hành Hennessy khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Nhật Bản và Úc, rằng "Những tuyệt phẩm và những người nghệ sĩ đa tài này đã và đang mê hoặc khán giả toàn cầu bởi kỹ thuật điêu luyện và phong cách trình diễn phong phú tuyệt vời và tinh tế".

 

Chương trình năm nay sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h00 ngày 22 tháng 4 năm 2011.

 

           Vũ Nhật Tân