Những cuộc chia tay đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc

(Dân trí) - Những cuộc chia tay dưới đây được xem là “đình đám” nhất làng giải trí Hàn Quốc bởi họ đều là những nhân vật thành đạt, nổi tiếng, và chuyện tình của họ đều kết thúc trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.

Han Ji Hye và Lee Dong Gun

 

Han Ji Hye và Lee Dong Gun được xem là cặp tình nhân trẻ đẹp nhất làng giải trí xứ Hàn. Hai người bắt đầu yêu nhau từ năm 2005 khi cùng hợp tác trong bộ phim truyền hình Sweet 18 (Cô dâu nhỏ xinh) và bộ phim nhựa My boyfriend is type B (Bạn trai tôi có nhóm máu B).

 

Hai người luôn xuất hiện như hình với bóng tại các sự kiện lớn của làng giải trí xứ Hàn và hết lời ca tụng nhau. Nhưng đến đầu năm 2008, Han Ji Hye bất ngờ tuyên bố, chuyện tình đẹp của cô và Lee Dong Gun đã kết thúc sau 3 năm, mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.

 

Những cuộc chia tay đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc - 1

Lee Dong Gun (trái) và Han Ji Hye kết thúc

chuyện tình đẹp sau 3 năm gắn bó.

 

Ji Sung và Park Sol Mi

 

Chàng và nàng bắt đầu hẹn hò sau khi bộ phim truyền hình All In (Một cho tất cả) đóng máy. Cặp đôi này cũng có 3 năm mặn nồng trước khi tuyên bố “đôi người đôi ngả”. Sau khi chia tay, Ji Sung đã xuất hiện trên báo và gửi lời xin lỗi tới người tình cũ. Anh nhận mọi trách nhiệm về mình và thừa nhận, anh đã nhiều lần khiến Park Sol Mi tổn thương.

 

Những cuộc chia tay đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc - 2

Ji Sung (trái) và Park Sol Mi từng là một trong

những cặp tình nhân đẹp nhất Hàn Quốc.

 

Eric và Park Shi Yeon

 

Eric là nhân vật đình đám nhất nhóm nhạc nam Shinhwa, còn Park Shi Yeon từng thành danh tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Năm 2005, hai người tuyên bố họ đang hẹn hò. Nhưng đúng hai năm sau đó, cặp đôi này nói lời chia tay. Lý do kết thúc là vì hai người có quá nhiều điểm bất đồng, tuy nhiên, một người bạn của Park Shi Yeon tiết lộ, chính sự bận rộn vì công việc đã khiến hai người không còn thời gian dành cho nhau. Kết quả tất yếu là họ nói lời chia tay.

 

Những cuộc chia tay đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc - 3

Eric (trái) chia tay với Park Shi Yeon

sau 2 năm hạnh phúc.

 

Lee Jung Jae và Kim Min Hee

 

Không nổi tiếng như những cặp đôi trên nhưng chuyện tình của Lee Jung Jae và Kim Min Hee có sự khởi đầu khá lãng mạn. Hai người gặp nhau tại một lần quay quảng cáo chung hồi năm 2003. Những lời chuyện trò đứt đoạn tại phim trường đã khiến Lee nhận ra rằng, Kim Min Hee chính là người con gái dành cho mình. Anh mời cô đi ăn tối và bắt đầu ngỏ lời. Nhưng sau 3 năm, hai người cũng nói lời chia tay, và lý do duy nhất chính là vì không có thời gian vun đắp cho tình yêu.

 

Những cuộc chia tay đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc - 4

  Lee Jung Jae (phải) và Kim Min Hee

chia tay sau 3 năm hạnh phúc.

 

Hyun Bin và Hwang Ji Hyun

 

Chuyện tình của cặp đôi này được báo giới Hàn Quốc gọi là “chuyện tình chớp nhoáng”. Hai người bị phát hiện là một cặp từ đầu năm 2007 nhưng chỉ khoảng mấy tháng sau, Hyun Bin đã tuyên bố, anh và Hwang Ji Hyun không còn là tình nhân.

 

Những cuộc chia tay đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc - 5
Hyun Bin (trái) chia tay Hwang Ji Hyun sau gần 1 năm hẹn hò.

 

Chae Rim và Lee Seung Hwan

 

Cuộc hôn nhân của Chae Rim và Lee Seun Hwan đã tiêu tốn khá nhiều giấy mực của báo giới Hàn Quốc. Hai người tuyên bố kết hôn vào tháng 4/2003.  Nhưng chỉ 3 năm sau đó, đại diện của Lee Seun Hwan đã khẳng định, cặp đôi này đã hoàn tất thủ tục ly dị. Lý do khiến chuyện tình đẹp của Chae Rim và nam ca sĩ tài năng xứ Hàn đổ vỡ là do giữa hai người có quá nhiều điểm bất đồng.

 

Nhưng một người của Lee Seun Hwan cho hay, hai người không thể duy trì cuộc hôn nhân bởi Lee muốn vợ sinh con, còn Chae Rim thì “miệt mài” hoạt động tại Trung Quốc. Từ khi họ kết hôn, Chae Rim đã chuyển sang hoạt động tại quốc gia láng giềng này.

 

Những cuộc chia tay đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc - 6

  Chae Rim và Lee Sung Hwan trong bộ ảnh cưới

 

Choi Ji Shil và Cho Sung Min

 

Choi Ji Shil được xem là một trong những nữ diễn viên thành công và xinh đẹp nhất Hàn Quốc những năm 1990. Năm 2003, khi sự nghiệp đang phát triển, cô tuyên bố kết hôn với tuyển thủ bóng chày Cho Sung Min. Sau 3 năm chung sống, Choi Jin Shil tuyên bố ly dị. Cô cho biết, suốt 3 năm chung sống với Cho là ba năm sống trong nhục hình.

 

Choi đã phải ngậm đắng nuốt cay chung sống bên người chồng tàn nhẫn suốt 3 năm để được chăm sóc con cái. Giữa năm 2005, Choi trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Cuộc chiến hoa hồng - một câu chuyện cảm động về một người phụ nữ đã kiên cường vượt qua nỗi đau đớn khi biết chồng ngoại tình để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

 

Những cuộc chia tay đình đám nhất làng giải trí Hàn Quốc - 7

Choi Ji Sil chấp nhận ly dị và nuôi con một mình

để thoát khỏi những chuỗi ngày đau khổ

khi sống cùng người chồng vũ phu - Cho Sung Min.

 

Mi Vân

Theo Pop