Những cảnh quay khiến các sao cả đời “ôm hận”

(Dân trí) - Diễn xuất luôn là một công việc mang đầy tính thử thách. Đôi khi, các sao Hollywood phải tự mình vượt qua mọi giới hạn song không phải lúc nào thành quả thu được cũng đi liền với sự hài lòng.

Burt Reynolds đã có một trải nghiệm đáng quên trong thời gian đóng bộ phim “Deliverance”. Khi đóng một cảnh quay vượt qua thác nước, đạo diễn John Frankenheimer đã định sử dụng hình nộm thay thế nhưng Burt Reynolds kiên quyết muốn tự mình diễn xuất để đảm bảo tính chân thật của bộ phim. Kết quả, nam tài tử đã mất thăng bằng, bị ngã và đầu, vai đều va đập mạnh với đá. Tệ hơn nữa là Burt Reynolds còn bị vỡ cả xương cụt rồi phải đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
Burt Reynolds đã có một trải nghiệm đáng quên trong thời gian đóng bộ phim “Deliverance”. Khi đóng một cảnh quay vượt qua thác nước, đạo diễn John Frankenheimer đã định sử dụng hình nộm thay thế nhưng Burt Reynolds kiên quyết muốn tự mình diễn xuất để đảm bảo tính chân thật của bộ phim. Kết quả, nam tài tử đã mất thăng bằng, bị ngã và đầu, vai đều va đập mạnh với đá. Tệ hơn nữa là Burt Reynolds còn bị vỡ cả xương cụt rồi phải đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức.
Taylor Lautner “nổi đình nổi đám” nhờ vai diễn người sói Jacob trong phim “Twilight” nhưng nam diễn viên 9x lại cảm thấy rất ưu phiền vì vai diễn này. Nguyên nhân là do khi đóng vai Jacob, Taylor Lautner thường xuyên cởi áo khoe thân và các fan hâm mộ chỉ chú ý đến hình thể của nam diễn viên này thay vì quan tâm tới chuyện diễn xuất. Taylor Lautner từng bộc bạch rằng: “Nếu có cơ hội chọn lựa thì khi đóng phim tôi sẽ không bao giờ cởi áo của mình ra nữa. Nhưng tôi đoán điều đó không được thiết thực cho lắm”.
Taylor Lautner “nổi đình nổi đám” nhờ vai diễn người sói Jacob trong phim “Twilight” nhưng nam diễn viên 9x lại cảm thấy rất ưu phiền vì vai diễn này. Nguyên nhân là do khi đóng vai Jacob, Taylor Lautner thường xuyên cởi áo khoe thân và các fan hâm mộ chỉ chú ý đến hình thể của nam diễn viên này thay vì quan tâm tới chuyện diễn xuất. Taylor Lautner từng bộc bạch rằng: “Nếu có cơ hội chọn lựa thì khi đóng phim tôi sẽ không bao giờ cởi áo của mình ra nữa. Nhưng tôi đoán điều đó không được thiết thực cho lắm”.
Jennifer Lawrence thừa nhận rằng cô đã phải chịu nhiều áp lực khi thực hiện cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình với nam tài tử Chris Pratt trên phim trường của “Passengers”. J.Law từng than thở rằng: “Cảm giác thật lạ khi thực hiện cảnh sex với Chris Pratt. Tôi đã phải chuốc cho mình say mèm để mọi thứ bớt gượng gạo hơn. Nhưng sau khi cảnh quay kết thúc, trở về nhà, tôi lo lắng không biết mình đã làm những gì. Bởi Chris Pratt là người đã có gia đình. Đó là lần đầu tiên tôi hôn một người đàn ông đã có vợ. Tôi thấy tội lỗi. Mặc dù biết rằng đó là một phần công việc nhưng tôi không thể gạt bỏ cảm giác ấy”.
Jennifer Lawrence thừa nhận rằng cô đã phải chịu nhiều áp lực khi thực hiện cảnh nóng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình với nam tài tử Chris Pratt trên phim trường của “Passengers”. J.Law từng than thở rằng: “Cảm giác thật lạ khi thực hiện cảnh sex với Chris Pratt. Tôi đã phải chuốc cho mình say mèm để mọi thứ bớt gượng gạo hơn. Nhưng sau khi cảnh quay kết thúc, trở về nhà, tôi lo lắng không biết mình đã làm những gì. Bởi Chris Pratt là người đã có gia đình. Đó là lần đầu tiên tôi hôn một người đàn ông đã có vợ. Tôi thấy tội lỗi. Mặc dù biết rằng đó là một phần công việc nhưng tôi không thể gạt bỏ cảm giác ấy”.
“Fifty shades of grey” là bộ phim làm nên danh tiếng cho Dakota Johnson nhưng cũng đồng thời là tác phẩm để lại những kí ức khó quên cho nữ diễn viên xinh đẹp. Cụ thể, khi tham gia một bộ phim phòng the nóng bỏng như “Fifty shades of grey”, Dakota Johnson thường xuyên phải đóng các cảnh giường chiếu giật gân, bị trói và bị giày vò. Khi hồi tưởng quá trình đóng phim, Dakota từng thở dài chia sẻ rằng: “Đó không phải là một môi trường nhục cảm hay dễ chịu gì đâu. Nó thực sự đã rất nóng nhưng không phải theo kiểu nhục cảm ướt át. Nó đẫm mồ hôi và cũng không hẳn là quá mức khó chịu”.
“Fifty shades of grey” là bộ phim làm nên danh tiếng cho Dakota Johnson nhưng cũng đồng thời là tác phẩm để lại những kí ức khó quên cho nữ diễn viên xinh đẹp. Cụ thể, khi tham gia một bộ phim phòng the nóng bỏng như “Fifty shades of grey”, Dakota Johnson thường xuyên phải đóng các cảnh giường chiếu giật gân, bị trói và bị giày vò. Khi hồi tưởng quá trình đóng phim, Dakota từng thở dài chia sẻ rằng: “Đó không phải là một môi trường nhục cảm hay dễ chịu gì đâu. Nó thực sự đã rất nóng nhưng không phải theo kiểu nhục cảm ướt át. Nó đẫm mồ hôi và cũng không hẳn là quá mức khó chịu”.

Dung Nhi

Theo LP