Những bộ trang phục “thảm họa” nhất trong lịch sử lễ trao giải Oscar

(Dân trí) - Cher, Celine Dion, Demi Moore… cùng rất nhiều sao “bự” khác đều đã mắc lỗi trang phục trầm trọng khi bước lên thảm đỏ Oscar danh giá.

Bộ cánh “đáng xấu hổ” mà huyền thoại âm nhạc Cher mặc đi dự lễ trao giải Oscar năm 1986 đến bây giờ vẫn tiếp tục phải hứng chịu nhiều ý kiến mỉa mai từ phía người hâm mộ. Đáng chú ý là bộ trang phục của Cher đã được chính tay ông “trùm” thời trang Bob Mackie thiết kế.
Bộ cánh “đáng xấu hổ” mà huyền thoại âm nhạc Cher mặc đi dự lễ trao giải Oscar năm 1986 đến bây giờ vẫn tiếp tục phải hứng chịu nhiều ý kiến mỉa mai từ phía người hâm mộ. Đáng chú ý là bộ trang phục của Cher đã được chính tay ông “trùm” thời trang Bob Mackie thiết kế.
Demi Moore từng khiến công chúng phát hoảng khi diện một bộ trang phục tự thiết kế đến dự lễ trao giải Oscar năm 1989. Bộ cánh là sự pha trộn không hề ăn nhập giữa quần short của những vận động viên xe đạp với chiếc đuôi váy trông như rèm cửa và phần thân áo phía trên lại được thiết kế vải ren theo phong cách quý tộc cổ điển.
Demi Moore từng khiến công chúng "phát hoảng" khi diện một bộ trang phục tự thiết kế đến dự lễ trao giải Oscar năm 1989. Bộ cánh là sự pha trộn không hề ăn nhập giữa quần short của những vận động viên xe đạp với chiếc đuôi váy trông như rèm cửa và phần thân áo phía trên lại được thiết kế vải ren theo phong cách quý tộc cổ điển.
Geena Davis từng diện một bộ váy dạ hội kỳ quặc tới dự lễ trao giải Oscar năm 1992. Bộ trang phục xứng đáng lọt top “thảm họa” còn nữ diễn viên thì đã được đề cử giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất.
Geena Davis từng diện một bộ váy dạ hội kỳ quặc tới dự lễ trao giải Oscar năm 1992. Bộ trang phục xứng đáng lọt top “thảm họa” còn nữ diễn viên thì đã được đề cử giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất.
76% số người tham gia khảo sát đã thẳng thắn cho biết họ “căm ghét” bộ váy mà Melanie Griffith mặc đi dự lễ trao giải Oscar 2005. Tuy nhiên, nữ minh tinh vẫn cố nói “cứng” với các phóng viên rằng: “Tôi cảm thấy tuyệt vời!”.
76% số người tham gia khảo sát đã thẳng thắn cho biết họ “căm ghét” bộ váy mà Melanie Griffith mặc đi dự lễ trao giải Oscar 2005. Tuy nhiên, nữ minh tinh vẫn cố nói “cứng” với các phóng viên rằng: “Tôi cảm thấy tuyệt vời!”.
Một năm sau, bộ váy của Naomi Watts cũng được công chúng “ưu ái” dành niềm căm ghét như bộ cánh của Melanie Griffith vào năm 2005.
Một năm sau, bộ váy của Naomi Watts cũng được công chúng “ưu ái” dành niềm căm ghét như bộ cánh của Melanie Griffith vào năm 2005.
Đi dự thảm đỏ Oscar năm 2004, Jennifer Connelly đã kết hợp áo khoác tuxedo với chiếc váy đen dài trông khá luộm thuộm.
Đi dự thảm đỏ Oscar năm 2004, Jennifer Connelly đã kết hợp áo khoác tuxedo với chiếc váy đen dài trông khá luộm thuộm.
Sharon Stone hẳn đã học tập quá nhiều phong cách thời trang trong…tương lai khi diện một bộ trang phục quá mức bóng bẩy tới dự thảm đỏ Oscar năm 1995.
Sharon Stone hẳn đã học tập quá nhiều phong cách thời trang trong…tương lai khi diện một bộ trang phục quá mức bóng bẩy tới dự thảm đỏ Oscar năm 1995.
Celine Dion là một ca sỹ tài năng nhưng phải công nhận rằng gu thẩm mỹ của nữ diva lại không được tương xứng. Chủ nhân hit “My heart will go on” trông chẳng khác nào một quý ông “không hề lịch lãm” khi khoác lên mình bộ vest trắng với quần ống suông rộng thùng thình và áo khoác ngược kết hợp cùng kính mắt màu đen tại lễ trao giải Oscar năm 1999.
Celine Dion là một ca sỹ tài năng nhưng phải công nhận rằng gu thẩm mỹ của nữ diva lại không được tương xứng. Chủ nhân hit “My heart will go on” trông chẳng khác nào một quý ông “không hề lịch lãm” khi khoác lên mình bộ vest trắng với quần ống suông rộng thùng thình và áo khoác ngược kết hợp cùng kính mắt màu đen tại lễ trao giải Oscar năm 1999.
Kate Hudson diện váy của hãng Stella McCartney khiến nữ ca sĩ bị lộ vóc dáng “mình hạc xương mai” kém gợi cảm tại thảm đỏ Oscar năm 2001. 
Kate Hudson diện váy của hãng Stella McCartney khiến nữ ca sĩ bị lộ vóc dáng “mình hạc xương mai” kém gợi cảm tại thảm đỏ Oscar năm 2001. 
Angela Bassett đã chọn được một bộ cánh không thể nhàm chán và gây buồn ngủ hơn khi tham dự lễ trao giải Oscar năm 1995.
Angela Bassett đã chọn được một bộ cánh không thể nhàm chán và gây buồn ngủ hơn khi tham dự lễ trao giải Oscar năm 1995.
Nữ diễn viên Sigourney Weaver thì lại chọn một bộ trang phục diêm dúa đến đau mắt khi tới tham dự lễ trao giải Oscar năm 1995.
Nữ diễn viên Sigourney Weaver thì lại chọn một bộ trang phục diêm dúa đến đau mắt khi tới tham dự lễ trao giải Oscar năm 1995.

Dung Nhi

Theo Us

Những bộ trang phục “thảm họa” nhất trong lịch sử lễ trao giải Oscar - 12