Những bộ phim Châu Á rung động tháng 8

Thật trùng hợp khi màn ảnh truyền hình tháng 8 này sẽ là điểm hẹn của những bộ phim đề tài thảm họa, kinh dị từng gây chấn động màn ảnh châu Á. Không chỉ là những bộ phim đem lại những trải nghiệm, những cảm xúc mạnh mẽ mà còn để lại những dư âm sâu lắng trong tâm hồn người xem.

Cuộc đổ bộ của loạt phim 'khủng'

Những bộ phim Châu Á rung động tháng 8 - 1

’Đường Sơn đại địa chấn’ từng tạo 1 cơn sốt khắp châu Á.

 

Năm 2010, bộ phim Trung Quốc, Aftershock (Đường Sơn đại địa chấn) đã tạo nên cơn sốt rộng khắp châu Á bởi ý nghĩa nhân văn và lấy đi không ít nước mắt của người xem. Có chi phí lên tới 25 triệu USD, thuộc hàng 'bom tấn' của điện ảnh Trung Quốc, Đường Sơn đại địa chấn đã thu về 108 triệu USD. Tuy nhiên, điều đọng lại không phải là bởi lượt khán giả khổng lồ kéo đến rạp, mà chính là bởi bộ phim đã tái hiện xuất sắc số phận của những con người sóng sót qua trận động đất 7,8 độ richter  năm 1976.

Điều khiến Đường Sơn đại địa chấn làm người xem xúc động chính là bởi câu chuyện éo le của ba mẹ con Nguyên Ni và Phương Đăng - Phương Đạt. Người mẹ ấy đã phải bất đắc dĩ chọn 1 trong 2 đứa con mình dứt ruột đẻ ra đang bị vùi trong đống đổ nát. Trận động đất chỉ kéo dài 23 giây đó đã khiến gia đình ấy bị chia cắt suốt 32 năm. Bộ phim của đạo diễn Phùng Tiểu Cương làm lay động mọi giác quan và đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Ngày 13/8 này, Đường Sơn đại địa chấn sẽ được trình chiếu trên truyền hình

 

Cảnh trong phim ‘Sóng thần ở Hải Vân Đài’
Cảnh trong phim ‘Sóng thần ở Hải Vân Đài’

 

Bên cạnh Đường Sơn đại địa chấn,  khán giả sẽ được thưởng thức 1 trong tác phẩm xuất sắc của điện ảnh Hàn Quốc có tên HAEUNDAE (Sóng thần ở Hải Vân Đài), bộ phim từng thu hút hơn 11 triệu khán giả đến rạp. HAEUNDAE là một bộ phim đầu tiên về đề tài thảm họa của điện ảnh xứ kim chi, thuộc hàng 'bom tấn' của nước này. Phim tập trung khai thác số phận của hàng loạt con người bị mắc kẹt sau cơn sóng thần kinh hoàng ở Haeundae, địa điểm du lịch ở bờ biển phía Nam Hàn Quốc thu hút cả triệu du khách mỗi năm. Dù chỉ là phim giả tưởng nhưng HAEUNDAE thu hút bởi những cảnh kỹ xảo mãn nhãn cùng câu chuyện nhân văn lấy đi nước mắt của người xem. Đặc biệt, phim có sự góp mặt của dàn sao đình đám trong đó nổi bật nhất là nữ diễn viên Ha Ji-won.

Có thể nói đây là 2 phim xuất sắc nhất về đề tài thảm họa của điện ảnh châu Á những năm gần đây, được lựa chọn phát sóng phục vụ khán giả, những người yêu thích các bộ phim châu Á đầy tính triết lý về số phận con người.

Sự trở lại của những hiện tượng điện ảnh

‘Cơn khát’ từng lọt đề cử Cành cọ vàng danh giá 2013.
‘Cơn khát’ từng lọt đề cử Cành cọ vàng danh giá 2013.

Để đáp ứng sở thích của nhiều đối tượng khán giả với những thể loại phim khác nhau, Thirst (Cơn khát)- bộ phim kinh dị thành công nhất xứ Hàn chưa có cơ hội ra rạp Việt Nam sẽ được phát sóng trên truyền hình. Công chiếu năm 2009, Cơn khát của đạo diễn Park Chan Wook (phim Oldboy) đạt doanh thu hơn 13 triệu USD và trở thành phim ăn khách thứ 9 trong năm tại Hàn Quốc. Không chỉ gây ấn tượng về nội dung chuyện tình tay ba giữa một vị cha xứ với vợ của một người bạn mà sau này trở thành ma cà rồng, Cơn khát còn được tán dương nhiệt liệt khi giành giải thưởng giám khảo LHP Cannes 2009. Và ngày 25/8 tới, Cơn khát sẽ được phát sóng độc quyền lần đầu tiên trên kênh K+PM.

Hình ảnh ấn tượng trong phim ‘Ký sinh trùng’.
Hình ảnh ấn tượng trong phim ‘Ký sinh trùng’.

Deranged (Ký sinh trùng), bộ phim hấp dẫn khác ở thể loại kinh dị của điện ảnh Hàn từng làm chao đảo rạp chiếu năm 2012 sẽ lên sóng K+PM ngay ngày 11/8. Ngay ngày đầu ra rạp, Ký sinh trùng đã vượt qua cả bom tấn Hollywood công chiếu cùng ngày là Amazing Spider Man để trở thành phim có lượt vé bán ra cao nhất trong 1 ngày. Sau 5 tuần công chiếu, bộ phim kinh dị về loại ký sinh trùng tàn phá cơ thể con người này đã bán được 4.515.665 vé, đạt doanh thu 28,4 triệu USD.

Những bộ phim Châu Á rung động tháng 8 - 5

 

Có thể nói chưa khi nào màn ảnh truyền hình lại đón nhận cùng lúc nhiều bộ phim xuất sắc ở các thể loại của điện ảnh châu Á như tháng 8 này. Với 4 kênh giải trí tổng hợp, các giờ vàng các buổi tối đều đầy ắp các bộ phim xuất sắc của điện ảnh thế giới, từ những bộ phim kinh điển của điện ảnh châu Á, đến những bộ phim bom tấn Mỹ, với nhiều thể loại phim phong phú phù hợp với mọi đối tượng độc giả.