Những bản hợp đồng âm nhạc đắt giá nhất mọi thời đại

(Dân trí) - Nhân dịp “họa mi nước Anh” Adele kí hợp đồng siêu “khủng” với hãng Sony, hãy cùng điểm lại 10 bản hợp đồng đắt đỏ nhất trong lịch sử làng nhạc thế giới.

Vào năm 1992, Prince đã đặt bút kí vào bản hợp đồng trị giá 100 triệu đô la, mức giá kỷ lục vào thời điểm đó, cùng với hãng Warner Bros. Trước đó, Prince cũng cực kỳ thành công với ca khúc nhạc phim “Batman” và giúp cho hãng Warner Bros thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ.
Vào năm 1992, Prince đã đặt bút kí vào bản hợp đồng trị giá 100 triệu đô la, mức giá kỷ lục vào thời điểm đó, cùng với hãng Warner Bros. Trước đó, Prince cũng cực kỳ thành công với ca khúc nhạc phim “Batman” và giúp cho hãng Warner Bros thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ.
Gần 10 năm sau, Whitney Houston cũng đã có một bản hợp đồng giá trị ngang ngửa với Prince, được kí kết cùng hãng Arista. Với giá trị 100 triệu đô la, bản hợp đồng này đã giúp Whitney Houston duy trì vị thế giọng ca nữ đắt giá nhất hành tinh trong suốt một thời gian dài.
Gần 10 năm sau, Whitney Houston cũng đã có một bản hợp đồng giá trị ngang ngửa với Prince, được kí kết cùng hãng Arista. Với giá trị 100 triệu đô la, bản hợp đồng này đã giúp Whitney Houston duy trì vị thế giọng ca nữ đắt giá nhất hành tinh trong suốt một thời gian dài.
“Nữ hoàng nhạc pop” Madonna sở hữu bản hợp đồng trị giá 120 triệu đô la kí kết cùng với hãng Live Nation hồi năm 2012. Theo đó, Live Nation không chỉ toàn quyền phát hành các album của Madonna mà còn nắm quyền quảng bá các chuyến lưu diễn của “nữ hoàng nhạc pop”.
“Nữ hoàng nhạc pop” Madonna sở hữu bản hợp đồng trị giá 120 triệu đô la kí kết cùng với hãng Live Nation hồi năm 2012. Theo đó, Live Nation không chỉ toàn quyền phát hành các album của Madonna mà còn nắm quyền quảng bá các chuyến lưu diễn của “nữ hoàng nhạc pop”.
Cựu thành viên ban nhạc Take That, Robbie Williams từng kí vào một bản hợp đồng trị giá 125 triệu đô la với hãng EMI vào năm 2002. Ngay sau thỏa thuận này, EMI đã “thắng lớn” nhờ vào bản hit toàn cầu của Robbie Williams, “Feel”.
Cựu thành viên ban nhạc Take That, Robbie Williams từng kí vào một bản hợp đồng trị giá 125 triệu đô la với hãng EMI vào năm 2002. Ngay sau thỏa thuận này, EMI đã “thắng lớn” nhờ vào bản hit toàn cầu của Robbie Williams, “Feel”.
“Họa mi nước Anh” Adele vừa chính thức trở thành ngôi sao ca nhạc đắt giá nhất xứ sở sương mù với việc kí vào bản hợp đồng trị giá 130 triệu đô la cùng hãng Sony. Tuy nhiên, chủ nhân hit “Hello” vẫn chưa phải là giọng ca “đắt đỏ” nhất hành tinh và phải chịu thua nhiều tên tuổi lớn khác như…
“Họa mi nước Anh” Adele vừa chính thức trở thành ngôi sao ca nhạc đắt giá nhất xứ sở sương mù với việc kí vào bản hợp đồng trị giá 130 triệu đô la cùng hãng Sony. Tuy nhiên, chủ nhân hit “Hello” vẫn chưa phải là giọng ca “đắt đỏ” nhất hành tinh và phải chịu thua nhiều tên tuổi lớn khác như…
… “The Boss” Bruce Springsteen. Rocker huyền thoại đã sở hữu một bản hợp đồng âm nhạc trị giá 150 triệu đô la từ hơn một thập kỷ trước.
… “The Boss” Bruce Springsteen. Rocker huyền thoại đã sở hữu một bản hợp đồng âm nhạc trị giá 150 triệu đô la từ hơn một thập kỷ trước.
Jay Z và…
Jay Z và…
… Lil Wayne cũng là hai ngôi sao đã đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 150 triệu đô la, lần lượt với các hãng Live Nation và Cash Money.
… Lil Wayne cũng là hai ngôi sao đã đặt bút ký vào bản hợp đồng trị giá 150 triệu đô la, lần lượt với các hãng Live Nation và Cash Money.
Không phải ngẫu nhiên mà U2 tự xưng mình là “ban nhạc lớn nhất hành tinh”. Với bản hợp đồng âm nhạc trị giá 200 triệu đô la từ năm 1993, nếu tính theo tỉ giá hiện tại, số tiền mà hãng Thomson Reuters chịu bỏ ra thực sự là một con số không tưởng.
Không phải ngẫu nhiên mà U2 tự xưng mình là “ban nhạc lớn nhất hành tinh”. Với bản hợp đồng âm nhạc trị giá 200 triệu đô la từ năm 1993, nếu tính theo tỉ giá hiện tại, số tiền mà hãng Thomson Reuters chịu bỏ ra thực sự là một con số không tưởng.
“Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson chính là giọng ca đắt giá nhất trong lịch sử làng nhạc thế giới với bản hợp đồng trị giá 250 triệu đô la cùng hãng Sony. Điều đáng nói là bản hợp đồng này được kí kết vào năm 2010, một năm sau cái chết của Michael Jackson.
“Ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson chính là giọng ca đắt giá nhất trong lịch sử làng nhạc thế giới với bản hợp đồng trị giá 250 triệu đô la cùng hãng Sony. Điều đáng nói là bản hợp đồng này được kí kết vào năm 2010, một năm sau cái chết của Michael Jackson.

Dung Nhi

Theo BI