Nhóm song tấu piano thế giới đến Hà Nội

(Dân trí) - 20 giờ tối 27/1/2007, nhóm song tấu Piano nổi tiếng thế giới Sivan Silver và Gil Garburg sẽ đến Việt Nam và có buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Sivan Silver (sinh năm 1976) và Gil Garburg (sinh năm 1975) là người Israel và trưởng thành từ "Đại học Âm nhạc và Kịch" tại Hanover, Đức. Được nhận định là “giàu chất thơ, đặc biệt sâu sắc về nội tâm và là bậc thầy về nghệ thuật biểu diễn" nhóm song tấu piano Silver-Garburg đã từng biểu diễn với các dàn nhạc nổi tiếng nhất ở Đức, Israel và châu Âu và đã giành giải cao nhất trong nhiều cuộc thi âm nhạc uy tín khắp thế giới.

 

Ngoài ra, họ còn nghiên cứu và biểu diễn nhiều tác phẩm ít được biết đến của những tác giả lớn thế kỷ 19 và 20. Họ sở hữu một khối lượng tri thức âm nhạc lớn, bao gồm cả những tác phẩm đương đại và nổi tiếng thế giới với các chương trình hoà nhạc và đĩa nhạc tuyệt vời của mình.

 

Đến Việt Nam lần này, hai nghệ sĩ Sivan Silver và Gil Garburg  sẽ tặng khán giả các tác phẩm dành cho song tấu piano của Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Rachmaninoff, Franz Schubert và Franz Liszt.

 

Đây là chương trình do Đại sứ quán Israel phối hợp với Nhạc viện Hà NộiViện Goethe phối hợp tổ chức với sự tài trợ của Khánh sạn Melia Hà Nội.  Được biết, bên cạnh buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn, hai nghệ sĩ sinh ra ở Israel sẽ dạy một khoá ngắn cho các sinh viên năng khiếu của  trường Nhạc viện Hà Nội.

 

Vé mời miễn phí có tại Viện Goethe, 56 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

 

H.N