Nhìn lại thăng trầm của dàn diễn viên “Vị đắng tình yêu” sau gần 30 năm

(Dân trí) - Sau gần ba thập kỷ, dàn diễn viên bộ phim đình đám “Vị đắng tình yêu” người còn người mất, nếu còn cũng không hoạt động nghệ thuật mà rút lui hoàn toàn.

Bộ phim “Vị đắng tình yêu” do đạo diễn Lê Xuân Hoàng thực hiện được công chiếu vào đầu năm 1990. Ngay sau khi phát hành, bộ phim đã tạo nên “cơn sốt” phòng vé khắp cả nước với doanh thu hơn 500 triệu đồng, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất thập niên 1990.

"Vị đắng tình yêu" được đánh giá là một bộ phim kinh điển về tình yêu trong sáng và cao thượng của điện ảnh Việt Nam.

Và đây cũng chính là bộ phim giúp cho diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh, Thủy Tiên, Lê Tuấn Anh trở nên nổi tiếng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu điện ảnh.
Và đây cũng chính là bộ phim giúp cho diễn viên điện ảnh Lê Công Tuấn Anh, Thủy Tiên, Lê Tuấn Anh trở nên nổi tiếng, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu điện ảnh.

Bộ phim kể về chuyện tình lãng mạn của Quang (Lê Công Tuấn Anh) - một sinh viên y khoa nghèo, và Phương (Thủy Tiên) - sinh viên nhạc viện. Tuy nhiên tình cảm của họ không được ủng hộ bởi sự phản đối của gia đình và lúc đó cô cũng đã có bạn trai Duy Bình (Lê Tuấn Anh) nhà giàu, đẹp trai và là thầy giáo dạy nhạc cho cô ở trường.

Tai họa ập đến khi Phương phát hiện ra mình bị một mảnh đạn nhỏ găm vào đầu đã 20 năm. Biết được điều này Bình bỏ rơi Phương còn Quang thì luôn ở cạnh cô và làm cô quên đi mảnh đạn trong đầu. Cuối cùng anh quyết định nhờ thầy giáo mình (Lê Cung Bắc) thực hiện ca phẫu thuật tâm lý. Phương khỏi bệnh nhưng lúc này Bình đã dùng thủ đoạn và quyền lực của gia đình để đưa Quang ra chiến trường.

Mười năm sau, Phương đã có một con gái và gia đình hạnh phúc với Bình, còn Quang vẫn yêu cô và không bỏ thói quen đứng nơi cửa sổ nhà cô. Lúc này, mảnh đạn trong đầu cô lại tái phát, cô được đưa vào bệnh viên nơi Quang làm việc, và lần này Quang là bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật thật giúp cô lấy mảnh đạn ra khỏi đầu.

Lê Công Tuấn Anh vai Quang "Đông ki sốt"

Lê Công Tuấn Anh bén duyên với nghệ thuật khi là diễn viên của đoàn kịch nói Kim Cương. Anh từng đóng một vài vai nhỏ không thành công, cho đến khi anh nhận được lời mời đóng vai bác sĩ Quang "Đông ki sốt" trong bộ phim "Vị đắng tình yêu" của đạo diễn Lê Xuân Hoàng.


Vai diễn Quang Đông ki sốt của Lê Công Tuấn Anh trở thành một hiện tượng trong giới điện ảnh lúc bấy giờ

Vai diễn Quang "Đông ki sốt" của Lê Công Tuấn Anh trở thành một hiện tượng trong giới điện ảnh lúc bấy giờ


Vai diễn chàng Đông ki sốt ngơ ngác, si tình và say đắm với tình yêu đầu trong sáng của Vị đắng tình yêu giúp anh trở thành thần tượng của giới trẻ thập niên 90, đồng thời là vai diễn để đời của anh.

Vai diễn "chàng Đông ki sốt" ngơ ngác, si tình và say đắm với tình yêu đầu trong sáng của "Vị đắng tình yêu" giúp anh trở thành thần tượng của giới trẻ thập niên 90, đồng thời là vai diễn để đời của anh.

Cũng sau vai diễn chàng Đông ki sốt, tên tuổi Lê Công Tuấn Anh bắt đầu lên như diều gặp gió.
Cũng sau vai diễn chàng Đông ki sốt, tên tuổi Lê Công Tuấn Anh bắt đầu lên như diều gặp gió.

Lê Công Tuấn Anh đã chinh phục trái tim người xem trong hầu hết các phim anh tham gia vai chính sau đó như: "Tuổi thơ dữ dội", "Em còn nhớ hay em đã quên", "Anh chỉ có mình em", "Sao Phượng còn buồn", "Hoa quỳnh nở muộn", "Bên bờ ảo vọng", "Tình biển", "Ngọt ngào và man trá",... Bộ phim "Ngọt ngào và man trá" cũng là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của Lê Công Tuấn Anh.

Nhìn lại thăng trầm của dàn diễn viên “Vị đắng tình yêu” sau gần 30 năm - 5

Tuy nhiên, khi đang đứng trên đỉnh cao vinh quang, nam tài tử đột ngột ra đi vào ngày 17/10/1996, anh bỏ lại tất cả: sự nghiệp, bạn bè, và rất nhiều tiếc thương của khán giả khắp cả nước.

Đám tang của Lê Công Tuấn Anh là đám tang lớn nhất Sài Gòn thời đó, hàng ngàn người hâm mộ, và hàng triệu khán giả trên cả nước đã khóc tiễn đưa anh.

Thủy Tiên vai Phương

Trong bộ phim “Vị đắng tình yêu”, nữ diễn viên Thủy Tiên gây ấn tượng trong vai cô nữ sinh tên Phương cùng ánh nhìn sâu thẳm, đượm nét buồn, cả giọng nói nhẹ nhàng và trong vắt như họa mi của cô gái gốc Hà Thành đoan trang, thanh lịch.

Vị đắng tình yêu là bộ phim thứ hai của Thủy Tiên thời đó, sau vai diễn này, Thủy Tiên trở nên nổi tiếng và được đông đảo khán giả biết đến.
"Vị đắng tình yêu" là bộ phim thứ hai của Thủy Tiên thời đó, sau vai diễn này, Thủy Tiên trở nên nổi tiếng và được đông đảo khán giả biết đến.
Sau đó, Thủy Tiên tham gia đóng vai chính trong 3 bộ phim: Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em. Thế nhưng, đáng tiếc không có vai diễn nào giúp Thủy Tiên vượt qua được hình tượng cũ trong một bộ phim đã quá thành công ở thời điểm đó.
Sau đó, Thủy Tiên tham gia đóng vai chính trong 3 bộ phim: "Chân dung màu đỏ", "Cô gái điên", "Tôi và em". Thế nhưng, đáng tiếc không có vai diễn nào giúp Thủy Tiên vượt qua được hình tượng cũ trong một bộ phim đã quá thành công ở thời điểm đó.

Cũng không lâu sau, diễn viên Thủy Tiên bất ngờ rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật chuyển sang làm tiếp viên hàng không.

Hiện tại, sau 28 năm, diễn viên Thủy Tiên đã lập gia đình với một doanh nhân người Philippines gốc Việt và có một con gái nay đã trưởng thành và một con trai.
Hiện tại, sau 28 năm, diễn viên Thủy Tiên đã lập gia đình với một doanh nhân người Philippines gốc Việt và có một con gái nay đã trưởng thành và một con trai.
Diễn viên Thủy Tiên và con gái đã trưởng thành, xinh đẹp không kém mẹ
Diễn viên Thủy Tiên và con gái đã trưởng thành, xinh đẹp không kém mẹ

Giờ đây, Thủy Tiên có cuộc sống mà nhiều người mơ ước bởi sự giàu có và thành đạt.

Giờ đây, Thủy Tiên có cuộc sống mà nhiều người mơ ước bởi sự giàu có và thành đạt.

Lê Tuấn Anh vai Duy Bình

Lê Tuấn Anh vào vai Duy Bình, nhân vật phản diện trong phim, người đã chen vào giữa mối tình tuyệt đẹp của Phương (Thuỷ Tiên) và Quang (Lê Công Tuấn Anh).

Tuy thường đảm nhận vai phản diện với tính cách đa tình, phong lưu nhưng Lê Tuấn Anh vẫn là tài tử một thời của điện ảnh Việt, khiến biết bao cô gái say mê với vẻ đẹp trai, hào hoa lãng tử của mình.
Tuy thường đảm nhận vai phản diện với tính cách đa tình, phong lưu nhưng Lê Tuấn Anh vẫn là tài tử một thời của điện ảnh Việt, khiến biết bao cô gái say mê với vẻ đẹp trai, hào hoa lãng tử của mình.
Vẻ điển trai và thu hút của diễn viên Lê Tuấn Anh
Vẻ điển trai và thu hút của diễn viên Lê Tuấn Anh
Sau vai diễn này, Lê Tuấn Anh cũng rất thành công trong vai diễn Thái Salem của Lệnh truy nã - được xem là vai diễn để đời của anh.
Sau vai diễn này, Lê Tuấn Anh cũng rất thành công trong vai diễn Thái Salem của "Lệnh truy nã" - được xem là vai diễn để đời của anh.

Tuy nhiên, Lê Tuấn Anh là lại người sớm rời điện ảnh khi thời hoàng kim của phim Việt qua đi. Bộ phim cuối cùng Lê Tuấn Anh tham gia là "Gió qua miền tối sáng" năm 1998.

Ngoài 20 tuổi, Lê Tuấn Anh kết hôn cùng ca sĩ Phương Thảo nhưng cuộc hôn nhân này cũng sớm tan vỡ. Sau khi ly hôn, Phương Thảo gặp Ngọc Lễ và có cuộc hôn nhân mới hạnh phúc.

Lê Tuấn Anh cũng gặp lại nghệ sĩ Hồng Vân, cũng là mối tình đầu của mình, cả hai tái hôn và sống viên mãn tới bây giờ.
Lê Tuấn Anh cũng gặp lại nghệ sĩ Hồng Vân, cũng là mối tình đầu của mình, cả hai tái hôn và sống viên mãn tới bây giờ.

Hiện Lê Tuấn Anh đã chính thức giải nghệ và chuyển sang con đường kinh doanh, chăm lo cho gia đình.

Hiện Lê Tuấn Anh đã chính thức giải nghệ và chuyển sang con đường kinh doanh, chăm lo cho gia đình.

Băng Châu