Nhiều nghệ sĩ hưởng ứng triển lãm ngoài trời

(Dân trí) - Tiếp nối thành công của “Giao hưởng màu sắc 1” với sự tham gia của bốn họa sĩ trẻ Đỗ Hiệp, Hồng Phương, Khắc Trinh và Hoài Nam, nhiều họa sĩ khác cũng nhiệt tình tham gia trưng bày làm nên “Giao hưởng màu sắc 2”.

Triển lãm ngoài trời của 4 nghệ sĩ Đỗ Hiệp, Hồng Phương, Khắc Trinh và Hoài Nam đã thu hút được đông đảo người dân thủ đô. Cũng giống như việc Luala concert phá bỏ các quy tắc ước lệ khi nhạc cổ điển phải diễn trong khán phòng, Giao hưởng màu sắc mang những tác phẩm điêu khắc, mỹ thuật và sắp đặt ra đường phố, xóa bỏ những rào cản giữa nghệ sĩ và người xem.
 
Nhiều nghệ sĩ hưởng ứng triển lãm ngoài trời  - 1

Các họa sĩ trẻ hào hứng hưởng ứng "Giao hưởng màu sắc 2"

Lần này, triển lãm Giao hưởng màu sắc 2 vẫn được làm ngoài trời nhưng số lượng tác giả tăng lên. Đó là Nguyễn Hồng Sơn, Lê Phi Long, Nguyễn Đức Phương, Phạm Kiên, Hoàng Tùng, Đặng Vũ Hà, và Phạm Tuấn Tú.

Họ đều là hững nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ 8X và 7X. Họ hi vọng lại tạo ra một không gian nghệ thuật gần gũi với cộng đồng, để mở rộng hơn nữa các hoạt động nghệ thuật hướng tới công chúng, tạo thêm những không gian mở để các nghệ sĩ chân chính ở Việt Nam được trực tiếp giao lưu và lắng nghe những phản hồi của người xem.
 
Nhiều nghệ sĩ hưởng ứng triển lãm ngoài trời  - 2


Nhiều nghệ sĩ hưởng ứng triển lãm ngoài trời  - 3
Các họa sĩ hy vọng sẽ tạo thêm không gian thưởng thức nghệ thuật gần gũi với công chúng
 
 Triển lãm này sẽ diển ra đến hết ngày 15/1/2012.
 

Nguyễn Hồng Sơn sinh ngày 23/10/1978, tốt nghiệp Đại học mỹ thuật Hà nội, năm 2004, Tốt nghiệp Thạc sĩ mỹ thuật tạo hình Việt Nam năm 2011, đã tham gia 5 cuộc triển lãm, cuộc triển lãm gần đây nhất ở Omstudio

Lê Phi Long sinh ngày 11/04/1988, hiện là sinh viên Đại Học Nghệ Thuật Huế, đã từng tham gia nhiều triển lãm, gần đây nhất là Omstudio.

Nguyễn Đức Phương sinh ngày 25/11/1982. Tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Hà Nội 2007, đã tham gia nhiều triển lãm trong nước

Phạm Tuấn Tú sinh năm 1981. Tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội, 2004. Là Hội viên Mỹ Thuật Việt Nam và Hội viên câu lạc bộ hoạ sỹ trẻ, Hội Mỹ Thuật Việt Nam. Đã tham gia nhiều triển lãm trong nước, và nhận được nhiều giải thưởng như Giải Nhất Cuộc Thi Tài Năng 2010 của Quỹ Trao Đổi Văn Hoá Việt Nam - Đan Mạch, Giải Thưởng của Uỷ Ban Toàn Quốc Liên Hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Phạm Kiên sinh năm 1980. Tốt nghiệp đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội, Là Hội viên Mỹ Thuật Việt Nam và Hội viên câu lạc bộ hoạ sỹ trẻ Hà Nội. Đã từng tham gia nhiều triển lãm.

N.H