Nhãn hiệu thời trang của Vic không “đắt hàng” ở Mỹ

(Dân trí) - Dòng sản phẩm thời trang Victoria Beckham’s dVb đã bị nhiều siêu thị quần áo lớn ở Mỹ từ chối bán vì lượng người mua quá ít và Vic lười làm công tác PR.

Nhãn hiệu thời trang của Vic bán khá chạy ở Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản… nhưng tại thị trường Mỹ, mọi chuyện không đơn giản như thế.

 

Hàng loạt siêu thị, cửa hàng quần áo lớn ở Mỹ đã từ chối bán sản phẩm Victoria Beckham’s dVb với lý do là có ít khách hàng và Vic làm công tác quảng cáo quá kém.

 

Hệ thống cửa hàng Fred Segal và Kitson đã từ chối bán dòng sản phẩm Jeans của Vic và họ khẳng định,  Vic không tích cực thúc đẩy quá trình bán sản phẩm của mình. Fraser Ross, chủ cửa hàng Kitson cho hay, Vic đã từ chối đến Kitson để quảng cáo cho những sản phẩm mới của cô.

 

Nhãn hiệu thời trang của Vic không “đắt hàng” ở Mỹ - 1
 

 

Fraser Ross nói: “Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị Vic xuất hiện tại Kitson nhưng cô ấy từ chối. Dòng sản phẩm thời trang của một ngôi sao khác hẳn với việc họ phát hành album hay đi tour, các ngôi sao phải chịu khó quảng cáo thì sản phẩm mới bán chạy được”.

 

Tháng 8 tới, Victoria Beckham tiếp tục tung ra thị trường những mẫu quần Jeans dành cho phái mạnh với giá từ 220 đến 285 đô la một chiếc.

 

Victoria nói: “Phụ nữ nên mặc quần ống côn nhưng nam giới thì không. Họ nên mặc quần rộng, đi cùng áo sơ mi hay áo phông đều rất ổn”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Celeb