Nhạc sỹ Thanh Sơn và Hình bóng quê nhà

(Dân trí) - “Nhạc sĩ Thanh Sơn - Hình bóng quê nhà” là tên của chương trình Chân dung âm nhạc số 13 được tổ chức tại nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia của các ca sỹ Ánh Tuyết, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Đức Long, Đình Văn, Cẩm Ly - Quốc Đại...

Nhạc sỹ Thanh Sơn tên thật là Lê Văn Thiện sinh ngày 1 tháng 5 năm 1938 tại Sóc Trăng, là con thứ mười trong một gia đình có 12 anh chị em. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như Nỗi buồn hoa phượng, Hạ buồn, Lưu bút ngày xanh, Nhật ký đời tôi, Trả lại thời gian... Cho đến nay, qua nhiều giai đoạn, nhạc sỹ Thanh Sơn có khoảng 500 bài hát.

Âm nhạc của Thanh Sơn gần gũi với đời sống của người dân Việt nam bởi ca từ, giai điệu giản đơn nhưng rất đỗi thân quen mà bất cứ ai, khi chợt cất lên tiếng hát đều có thế thấy được một phần nào đó những cảm xúc của mình.

Nhạc sỹ Thanh Sơn và Hình bóng quê nhà - 1
Nhạc sỹ Thanh Sơn

Nhạc sỹ Thanh Sơn và Hình bóng quê nhà - 2
Ca sỹ Ánh Tuyết tham gia biểu diễn

Chương trình Chân dung âm nhạc Thanh Sơn – Hình bóng quê nhà quy tụ những giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc quê hương như Ánh Tuyết, NSƯT Thanh Thanh Hiền, NSƯT Đức Long, Đình Văn, Thuỵ Long. Đặc biệt, là sự xuất hiện của Cẩm Ly - Quốc Đại đôi song ca vừa thực hiện thành công album “Tuyệt phẩm Thanh Sơn” đầu năm 2010. Toàn bộ chương trình gồm 16 ca khúc nổi tiếng của Thanh Sơn trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Trong đó có thể kể đến Lưu bút ngày xanh, Nỗi buồn hoa phượng, Áo mới Cà Mau, Thương về cố đô, Hình bóng quê nhà…

Đêm nhạc là dịp để nhạc sĩ Thanh Sơn trải lòng mình với khán giả thủ đô qua những câu chuyện thú vị trong đời sống âm nhạc của bản thân ông. Chương trình Chân dung âm nhạc số 13 “Nhạc sỹ Thanh Sơn- Hình bóng quê nhà” được tổ chức tại nhà hát lớn Hà Nội vào 20h ngày 25/10.

L.L