Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận: “Chí Tài hát hay quá”

(Dân trí) - Hợp tác chung với nhau trong phim <i>Gia sư nữ quái</i>, nhạc sĩ thường gắn liền tên tuổi với Hồ Ngọc Hà chia sẻ, anh thấy bất ngờ với danh hài Chí Tài vì "anh ấy hát hay và mộc mạc quá".

Nguyễn Hồng Thuận, nhạc sĩ gắn liền tên tuổi với Hồ Ngọc Hà đang rất háo hức chờ đến ngày 1/6 tới đây, ngày mà bộ phim Gia sư nữ quái do anh viết nhạc sẽ được công chiếu. Gia sư nữ quái là phim được coi là đình đám nhất hè 2012 do Lê Bảo Trung viết kịch bản và đạo diễn và phần nhạc phim được đạo diễn này tin tưởng giao phó cho Nguyễn Hồng Thuận. Trước đây, cặp đôi này đã từng thành công qua bộ phim Chuyện tình Đảo Ngọc, nhưng với Gia Sư Nữ quái, đây sẽ là một thử thách hoàn toàn mới cho Nguyễn Hồng Thuận.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận: “Chí Tài hát hay quá”
Nguyễn Hồng Thuận rất "mát tay" với các dự án nhạc phim

Nhạc phim của Gia sư nữ quái sẽ có nét gì mới?

Đó là thông điệp từ bộ phim đúng với sở thích cũng như gu nhạc của Thuận, vì đây là một bộ phim ca nhạc vui nhộn lại có những chuyển biến tâm lý phức tạp của nhiều tuyến nhân vật nên đòi hỏi những ca khúc và nội dung khác nhau. Đây là một cuộc chơi âm nhạc, như lời anh Trung đã nhắn nhủ trước khi kéo Thuận vào guồng máy này. Và đó là hành trình dài 3 tháng trời ròng rã với rất nhiều ca khúc so với những bộ phim khác. Trong phim này, Nguyễn Hồng Thuận đã viết đến hơn 10 ca khúc, mà không còn là những bài tình ca buồn man mác và tự sự nữa, mà là những ca khúc hài hước, dí dỏm, chắc chắn các bạn nghe cũng sẽ bật cười.

Nhân vật nào gây nhiều cảm hứng âm nhạc cho anh nhất khi đọc kịch bản?

Vì là nhiều tuyến nhân vật, nên số phận của mỗi người là một thử thách khi phải làm âm nhạc để giúp lột tả nội tâm từng người. Tuy là các bài hát mang hướng vui nhộn, và có pha chút "máu điên nghệ sỹ" của tôi trong đó, nhưng cũng có những ca khúc chậm và buồn, để có những khoảnh khắc lắng đọng dấy lên từ khán giả. Mà trong đó, vai diễn của anh Chí Tài sẽ là nét đặc biệt nhất!

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận: “Chí Tài hát hay quá”
Chí Tài vào vai một giang hồ đã hoàn lương

Vì sao lại là Chí Tài?

Vì Thuận tâm đắc nhân vật giang hồ giải nghệ và trở thành một người cha nghiêm nghị nhưng yêu con gái hết mực, sẵn sàng làm mọi thứ vì con, đưa việc học của con lên hàng đầu. Đó không còn là những bài học giáo điều và cứng nhắc nữa, từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói của người cha giang hồ mà anh Chí Tài thủ vai, khiến nhiều khán giả sẽ cảm thấy động lòng.

Dù là nút thắt về cảm xúc mà anh Chí Tài thể hiện lại nằm ở cuối phim, nhưng Thuận quyết định viết ca khúc này đầu tiên. Và Thuận vui hơn bao giờ hết khi anh Chí Tài chỉ mất 5 phút để thu âm hoàn chỉnh ca khúc này. Vì anh Tài cũng rất đồng cảm, anh ấy hát mộc mạc và rất có hồn. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội làm việc chung với anh Chí Tài, dù biết rằng trước đây anh cũng là một nhạc sĩ trứ danh.

Anh sẽ mong chờ điều gì sau khi phim Gia sư nữ quái ra mắt khán giả ngày 1/6 này?

Tôi tự tin rằng đây sẽ là một sản phẩm rất khác và đặc biệt của đạo diễn Lê Bảo Trung, và anh ấy cùng cả ê-kip làm phim, diễn viên đã đặt rất nhiều tâm huyết vào bộ phim này, vì thế nên tôi cũng mong muốn rằng khán giả, nhất là các bạn trẻ sẽ đồng cảm với thông điệp nhẹ nhàng và mang tính giải trí đúng nghĩa khi bộ phim tung ra. Còn cá nhân tôi thì, chỉ mong khán giả đừng hay nghĩ về Nguyễn Hồng Thuận như tác giả của những bài hát buồn nữa, mà sau phim này sẽ phát hiện ra "bộ mặt thật" của tôi, đó là… khùng quá trời khùng (cười)

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này. 

NP