Nhạc sĩ Jonas Alber biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

(Dân trí) - Nhạc trưởng nổi tiếng người Đức Jonas Alber sẽ chỉ huy Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam với các trích đoạn như “Cây sáo kỳ diệu” của Mô-za, “Fidelio” của Beethoven và “Người Hà Lan bay” của Wagner trong 2 ngày 9 -10/3/2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Bên cạnh những tác phẩm nổi tiếng của Mô – za, Beethoven, Wagner…,  cao trào của buổi hòa nhạc là những tác phẩm chưa từng được thể hiện tại Việt Nam. Tham gia vào buổi hòa nhac lần này tại Hà Nội là các ca sĩ: Nguyễn Anh Vũ (nam cao), Hà Phạm Thăng Long (nữ cao), Đào Tố Loan (nữ cao), Lê Thị Vành Khuyên (nữ trung), Ngô Hương Diệp (nữ trung), Trịnh Thanh Bình (nam cao) và Vũ Mạnh Dũng (nam trầm).
 
Nhạc sĩ Jonas Alber biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam

Nhạc trưởng nổi tiếng người Đức Jonas Alber

Hai buổi hòa nhạc ngày 9 và 10 là kết quả của các buổi tập luyện miệt mài của các ca sĩ Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam dưới sự hướng dẫn của David Miller. Ông là chuyên gia luyện thanh kiêm nhạc trưởng của Nhà hát hoàng gia Monnaie Bỉ, từ nhiều năm nay ông đã làm việc với rất nhiều các ca sĩ đẳng cấp thế giới.

Jonas Alber học violine và chỉ huy tại Freiburg và Wien. Năm 1995 ông được Quỹ Herbert von Karajan cấp học bổng và năm 1998 ông trở thành Tổng giám đốc âm nhạc và chỉ huy trưởng tại Nhà hát Quốc gia Braunschweig. Tại thời điểm đó, Jonas Alber được xem là một trong những nhạc trưởng trẻ nhất của Đức. Ông đảm nhận cương vị này tại Braunschweig tới năm 2007 và từ đó ông đã cộng tác với nhiều dàn nhạc danh tiếng trên thế giới.

Tháng 1/2010, Viện Goethe Việt Nam đã từng mời nhạc trưởng Jonas Alber sang Việt Nam biểu diễn. Dưới sự chỉ huy của ông, Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam đã biểu diễn cùng Dàn Hợp xướng giao hưởng Berlin bản giao hưởng số 9 của Beethoven tại Hà Nội, mở màn cho Năm Đức tại Việt Nam.

N.H