Nhà báo nói gì trước Lễ trao giải HTV Awards 2010?

(Dân trí) - Là những nhà báo chuyên theo dõi mảng Văn hóa văn nghệ, những cái nhìn của họ sẽ là những ý kiến “đắt giá”, những đánh giá khách quan về cơ hội của nghệ sĩ trước thềm lễ trao giải HTV Awards năm nay.

Nhà báo Thùy Trang (Báo Người lao động)
 
Nhà báo nói gì trước Lễ trao giải HTV Awards 2010? - 1


Tôi nghĩ nhiều người sẽ đặt niềm tin vào Đàm Vĩnh Hưng cùng với Mỹ Tâm ở mảng âm nhạc, và tôi cũng vậy. Ngoài ra tôi còn đặt niềm tin vào Thanh Thúy nữa, cô ấy khá âm thầm nhưng những đóng góp của cô ấy là không thể phủ nhận.

 

Ở mảng phim truyền hình, tôi nghĩ Khương Ngọc là một cái tên đáng chú ý. Ngoài ra còn có Vĩnh Thụy, Kim Phượng…

 

Còn ở những hạng mục khác, tôi cho là chưa ai thực sự nổi bật một cách xuất sắc, do đó cơ hội chia đều cho mọi nghệ sĩ.
 
Phạm Thành Nhân (Báo Tuổi Trẻ)
 
Nhà báo nói gì trước Lễ trao giải HTV Awards 2010? - 2

 

Quả thật việc dự  đoán khán giả sẽ chọn ai trong số những người đang hiện diện trong top 3 Giải thưởng truyền hình HTV lần 4-2010 có thể xem như một “điệp vụ bất khả”. Bởi điệp vụ bất khả, thay vì nói ai sẽ được khán giả chọn, tôi sẽ nói ai nên được chọn theo cảm nghĩ của riêng mình.

 

Ca nhạc năm 2009 mang khá  nhiều nốt trầm, với khóa Fa dù nhiều người đã cố thêm vào đó nhiều dấu thăng đầy mệt mỏi. Để phải chọn một cái tên, có lẽ tôi nên bỏ phiếu cho Thanh Thúy theo đúng tiêu chí - xuất hiện và là một ca sĩ truyền hình.

 

Mảng phim truyền hình, các đề cử trong danh sách theo tôi chưa phải là những vai diễn đặc sắc nhất của các diễn viên. Song điều đó có hề chi khi chúng ta không có nhiều lựa chọn, chưa kể đối với một bộ phận công chúng thì vai diễn nào không quan trọng bằng diễn viên nào. Nhiều bạn đồng nghiệp của tôi khi được hỏi đều nêu những cái tên khác, tiếc rằng họ lại không có thói quen nhắn tin bình chọn. Thôi thì xin cho tôi miễn chọn diễn viên.

 

Ở bảng cuối cùng, không ai có thể phủ nhận sự đóng góp của các nghệ sĩ cải lương, hài, sân khấu cho làng văn nghệ và màn ảnh nhỏ, nhưng quy luật cuộc chơi không cho ta chọn quá nhiều nên lá phiếu của tôi xin dành cho nghệ sĩ Kim Xuân và NSƯT Thanh Ngân.

 

Tôi không đại diện cho số đông công chúng, càng không đại diện cho bạn - người đang xem những dòng này nên xin đừng ngại nếu bạn có chọn lựa khác, nếu nhịp điệp của chúng ta không giống nhau.

 

Nhà thơ, Nhà báo Nguyễn Phong Việt (Báo Mực Tím)
 
Nhà báo nói gì trước Lễ trao giải HTV Awards 2010? - 3

 

Bất cứ giải thưởng nào cũng vậy, những gương mặt mới luôn đóng vai trò là những yếu tố bất ngờ nhất trong các đêm trao giải. Tuy nhiên, nhìn vào các hạng mục đề cử của top 3 của HTV Awards 2010, những hạng mục tôi hi vọng sự xuất hiện của các gương mặt mới thì lại không có, ngược lại với một số hạng mục khác thì có sự xuất hiện của nghệ sĩ trẻ nhưng những nỗ lực đóng góp của họ (thông qua tác phẩm được đề cử kèm theo với các diễn viên) lại không vượt lên được các bậc đàn anh. 

 

Ở đây có thể chỉ ra ở hạng mục Nam ca sĩ, nếu phải chọn giữa Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường và Quang Dũng thì sức thuyết phục của Đàm Vĩnh Hưng về mặt cống hiến cho các hoạt động nghệ thuật cho HTV nói riêng và thị trường giải trí nói chung là lớn nhất. 

 

Với hạng mục Nam diễn viên chính, tôi rất muốn dự đoán cho Khương Ngọc (vai Bảo trong phim Taxi) vì đây là một vai diễn hiếm hoi Khương Ngọc bộc lộ được đầy đủ cá tính nhân vật, cũng như khả năng diễn xuất tiềm tàng trong bản thân sau rất nhiều phim anh đã đóng. Nhưng nếu đem so với diễn viên Thanh Nam (vai Hai Lúa trong phim Cuộc phiêu lưu của Hai Lúa) thì sức hấp dẫn của vai diễn và của cả bộ phim thì lại không bằng. 

 

Tôi dự đoán Ngân Khánh đoạt giải ở hạng mục Nữ diễn viên chính phim truyền hình, là một dự đoán dành cho những nỗ lực qua rất nhiều vai diễn trong các phim mà một diễn viên trẻ như Ngân Khánh đã đóng trong thời gian qua. Còn về sự đột phá về một vai diễn nào đó, với Ngân Khánh, có lẽ mọi việc vẫn còn đang ở phía trước…

 

Nhà văn, nhà báo Dương Bình Nguyên (Báo An ninh thế giới)
 
Nhà báo nói gì trước Lễ trao giải HTV Awards 2010? - 4

 

Tôi cho rằng Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng vẫn sẽ là những ứng cử viên sáng giá nhất ở mảng ca nhạc, bởi năm qua họ có rất nhiều hoạt động ý nghĩa và giữ được phong độ ổn định. Khương Ngọc và Ngân Khánh sẽ là hai gương mặt xứng đáng cho mảng diễn viên nam - nữ chính xuất sắc, vì những vai diễn ấn tượng của họ trong thời gian qua. Ở mảng diễn viên phụ, tôi nghĩ diễn viên Tấn Beo và diễn viên Xuân Hương có nhiều khả năng chiến thắng nhất, bởi sự duyên dáng của họ. Nghệ sỹ Thanh Thủy, diễn viên Phương Dung và Quế Trân sẽ là những gương mặt sáng giá ở mảng diễn viên kịch, diễn viên hài và diễn viên cải lương.  

 

Nhà báo Lệ Chi (Báo Thanh Niên)
 
Nhà báo nói gì trước Lễ trao giải HTV Awards 2010? - 5

 

Ở hạng mục Ca nhạc tôi đặt niềm tin vào Hồ Ngọc Hà, cô ca sĩ này năm vừa qua thu hút được không ít thành công về nỗ lực đổi mới phong cách (từ cách thể hiện, tới nội dung album mới). Ngoài ra cô cũng đang trở thành tâm điểm được báo giới và dư luận quan tâm chặt chẽ do những bí ẩn về đời tư của mình. Ngoài ra Quang Dũng cũng đang duy trì được phong độ và những bước tiến trong sự nghiệp của  mình. Anh vẫn ngày càng vững chắc và có những đột phá cao hơn. 

 

Ở hạng mục phim truyền hình tôi thấy cặp đôi Trương Minh Cường - Thùy Trang (Gió nghịch mùa sẽ chiếm ưu thế. Lý do là bởi bộ phim này có nội dung khá cuốn hút, được đông đảo khán giả quan tâm. Ngoài ra cặp đôi này diễn khá ăn ý và tự nhiên, thu hút được người xem. 

 

Tấn Beo sẽ là lựa chọn của tôi ở hạng mục Diễn viên phụ.  Tấn Beo đã rất nỗ lực trong chương trình tự quảng bá PR và lôi kéo fan ủng hộ trên các phương tiện truyền thông như báo chí, blog, FB... Do đó tôi nghĩ anh sẽ dành được nhiều phiều bầu hơn bình thường. (Cười)

 

Phan Anh