Nhà báo Lại Văn Sâm: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xấu trai”

“Chưa bao giờ tôi tự ti vào ngoại hình của mình nhưng cũng không lấy làm kiêu hãnh. Có lẽ tôi là người đầu tiên đề nghị quay phim làm cho tôi càng xấu càng tốt trong một chương trình Hành lang VTV hồi làm VKT”, thẳng thắn và chân thành, nhà báo, trưởng ban VTV3 Lại Văn Sâm tâm sự.

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm Đinh Hợi, đã thấy Chiếc nón kì diệu thay hai phiên bản mới, Ai là triệu phú tăng giá trị cây tiền, còn Ở nhà chủ nhật cũng vừa chạy phiên bản mới từ tháng 3 - hình như VTV3 đang có một luồng gió mới, thưa anh?

 

Những người làm chương trình bao giờ cũng muốn thay đổi, nếu không có những chương trình mới thì thay đổi từ những cái đã có. Năm nay, chúng tôi có nhiều dự định: dự kiến mua fomat mới cho Ở nhà chủ nhật, Hành trình văn hoá và có thêm một game mới dự kiến sẽ ra trong quý III - Đối mặt. Trước khi truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia chung kết năm vào ngày 1/4, nhóm thực hiện ghi hình trước một vài số của năm thứ 6 với một số thay đổi luật chơi.

 

Có vẻ như anh đang dồn tâm huyết cho một sự kiện trên VTV3 năm 2007?

 

Cách đây 2 năm, khi làm chương trình Huyền thoại Trường Sơn, tôi hứa sẽ còn quay lại. Khi vào đó, tôi phát hiện Quảng Trị không chỉ có một nghĩa trang lớn Trường Sơn mà còn một nghĩa trang không mộ: con sông Thạch Hãn. Nếu nghĩa trang kia quy tụ được hàng chục ngàn ngôi mộ, cho dù còn nhiều khuyết danh, thì ở dưới lòng sông, không thể đếm bao nhiêu người nằm dưới đó. 30/4 này, chúng tôi sẽ làm một chương trình truyền hình trực tiếp lớn ở đây. Tôi sẽ trực tiếp làm kịch bản, đạo diễn vì đó là ý tưởng mình rất tâm huyết. Tôi đang hình dung ra những cái tên: Huyền thoại một con sông, Khúc bi tráng của một dòng sông...

 

Trong Đài TH, có thể thấy sự thay đổi khá mạnh mẽ của VTV1,VTV2, còn anh, ở vị trí "đầu tàu" VTV3, anh hình dung thế nào về đoàn tàu của mình trong thách thức mới này?

 

Thay đổi VTV3 là rất khó, bởi vì các chương trình đều kí hợp đồng tài trợ cả năm và kéo dài trong nhiều năm. Đây còn là những chương trình đang tạo nguồn thu chủ yếu cho Đài. Bình quân từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi game show thu hút hơn một tỉ quảng cáo/buổi phát sóng. Bên VTV1, VTV2 có điểm thuận lợi hơn là không ràng buộc bởi những hợp đồng tài trợ. Nhưng nói thế thôi, tôi nghĩ là sau này vẫn phải điều chỉnh sau khi VTV6 ra đời. Chúng tôi chờ đến khi VTV6 định hình sẽ quy hoạch lại VTV3.

 

VTV6 đang gấp rút tăng tốc để kịp ra mắt khán giả vào tháng 4 này, trước mắt sẽ phát sóng thử nghiệm trên truyền hình cap, hẳn anh đã có những hình dung về VTV3 tới đây?

 

Một kênh truyền hình đơn thuần là thể thao và giải trí trên VTV3. Game tương đối nhiều và đã bão hoà, chắc chắn chúng tôi phải mở thêm các talk show reality. Thể loại talk show hiện đã có mấy chương trình, nhưng trên thực tế nó còn mang tính chính luận nhiều, kể cả những cái tên mang tính giải trí cao: Dành cho người hâm mộ, Văn hoá - Sự kiện - Nhân vật. Đương nhiên, ở Việt Nam không có khái niệm giải trí đơn thuần, song phải tìm cách thể hiện nhẹ nhàng hơn.

 

Bộ phận chuẩn bị cho VTV6 được bắt nguồn từ chính đội ngũ của VTV3 - việc san sẻ lực lượng này sẽ có ảnh hưởng gì không?

 

Nó sẽ ảnh hưởng chứ. Ít nhất, VTV3 đang thiếu một Phó Ban: Tạ Bích Loan, 3 Phó Phòng: Diễm Quỳnh, Bạch Dương, Ngọc Sơn. Nhưng tôi quan niệm trên thế giới này, không ai là không thay thế được. Giống như một gia đình, con cái lần lượt lập gia đình, bố mẹ ở nhà vẫn tổ chức cuộc sống bình thường. Trong một thời gian, chúng tôi phải đi tìm để lấp vào chỗ trống ấy và ít nhất trong giai đoạn chuyển giao này bị xáo trộn. Như lúc này, chúng tôi đang tìm người thay Diễm Quỳnh dẫn Bài hát Việt chẳng hạn.

 

Thực sự, anh có tiếc với những cuộc chia tay này?

 

Nếu nói là không tiếc là nói dối, nhưng nguyên tắc của tôi là tôn trọng cá nhân. Tôi là một người rất quý mọi người, bất kì ai đi khỏi tôi cũng tiếc kể cả nhóm Quang Huy, Thế Phương hay nhóm sang VTV6 bây giờ

 

VTV3 chuẩn bị bước sang năm thứ 11 đứng trước nhiều sự cạnh tranh, anh có tự tin Ban Thể thao - Giải trí - Thông tin - Kinh tế còn nhiều sức hút với các bạn trẻ hôm nay?

 

Sẽ càng ngày càng hút nhiều hơn nhưng lại khó ở chỗ, cơ hội để vào VTV3 không nhiều. Các sinh viên làm cộng tác viên ở đây, họ yêu công việc và đầy hào hứng. Năm vừa rồi, chúng tôi tuyển được 2 MC nữ - Hoàng Linh và Diệp Chi đều dẫn tốt đấy chứ!

 

Anh vừa làm quản lý, vừa tham gia dẫn 2 chương trình - điều đó có gây xáo trộn không?

 

Không nhiều, vấn đề là tổ chức sản xuất. Nếu như tình trạng ghi hình 6 số đầu Chúng tôi là chiến sỹ mất đứt 1 tuần thì về sau, chúng tôi đẩy tiến độ làm 3 chương trình 1 ngày.

 

Thực sự anh có thấy mất cảm hứng và bị oải không khi tuổi mỗi năm một nhiều và việc cũng mỗi năm một dày hơn?

 

Tôi không thay đổi lắm hay sao nhỉ. Nói là vẫn "xung" như ngày xưa làm SV thì không đúng. Trước tôi vào TPHCM 10 ngày làm chương trình, chỉ ngủ 3 đêm, 7 đêm kia thức trắng vì... làm xong đi chơi. Bây giờ thì không thế được (cười). Tôi chưa thấy chán đâu vì cảm xúc mỗi lần khác nhau. Hơn nữa tôi là nggười thích tiếp xúc, ngày trước muốn mở quán bán cafe để được nhiều người đến chơi, nói chuyện. Còn "oải" thì chưa đến mức độ đó, vì tôi đang được làm công việc yêu thích.

 

MC thường rất chú trọng đến ngoại hình, còn anh - khi đứng trước gương hay xem mình trên TV có khi nào anh thấy mình đẹp trai?

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình xấu trai nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ mình đẹp trai. Hơn nữa đẹp trai phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nói chung hình thức của tôi gây ra nhiều ý kiến trái ngược nhau. Có người nói ngoài đời đẹp hơn trên hình, người lại cho là gầy hơn, người lại bảo béo hơn... Chưa bao giờ tôi tự ti vào ngoại hình của mình nhưng cũng không lấy làm kiêu hãnh. Có lẽ tôi là người đầu tiên đề nghị quay phim làm cho tôi càng xấu càng tốt trong một chương trình Hành lang VTV hồi làm VKT. Quan trọng là để khán giả thấy gần gũi.

 

Theo Huỳnh Mai Liên

VTV.vn