Nguyệt Ánh bị Phương Uyên chê hát dở

(Dân trí) - Nữ MC xinh đẹp quá điệu đà trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 6 với trang phục “tuổi teen” khi thể hiện ca khúc <i>Vì em rất cần anh</i> của nhạc sĩ Quốc Bảo. Khả năng hát live của Nguyệt Ánh cũng bị cựu thành viên nhóm Ba con mèo chê tơi tả…

Lần đầu tiên tham gia sân chơi Bài hát yêu thích, MC kiêm ca sĩ Nguyệt Ánh chọn ca khúc Vì em rất cần anh của nhạc sĩ Quốc Bảo. Đây là ca khúc được viết trong album riêng Khi em yêu anh của Nguyệt Ánh.
 
Nguyệt Ánh bị Phương Uyên chê hát dở
Nguyệt Ánh lần đầu tham gia Bài hát yêu thích với ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo "Vì em rất cần anh"

Trong chiếc váy màu pastel ngắn do Đức Trí thiết kế, Nguyệt Ánh quá trẻ so với tuổi thật của mình. Cô thể hiện sự hồn nhiên, dễ thương trong ca khúc về tình yêu sinh động bên cạnh những vũ công duyên dáng trong suốt ca khúc.

Tuy nhiên, trái với việc thể hiện sự tự tin và tập luyện kỹ càng ca khúc như lời chia sẻ trước đó của Nguyệt Ánh; phần trình diễn của cô chưa hoàn toàn thuyết phục các khách mời bình luận. Lộ nhược điểm giọng hát mỏng, yếu và có phần ướt át trên sân khấu, Nguyệt Ánh bị Phương Uyên “chê thẳng cánh”. Cựu thành viên nhóm Ba con mèo cho rằng Nguyệt Ánh đã không thể hiện tốt ca khúc khiến cô không nhận ra đây là ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo. Theo Phương Uyên, Nguyệt Ánh đã phơi bày tất cả những gì không đẹp trong giọng hát trên sân khấu, đã làm mất đi màu sắc trong âm nhạc Quốc Bảo.

“Tôi nghĩ cô ấy cần phải cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa", nhạc sĩ Phương Uyên thẳng thắn nhận xét.

Trái với ý kiến khắt khe của Phương Uyên, nhà báo Minh Đức lại lên tiếng bênh vực Nguyệt Ánh. Theo anh, Vì em rất cần anh khá vừa vặn với cữ giọng của Nguyệt Ánh và ca khúc chỉ cần cô ở mức độ vừa phải như đã thể hiện chứ không nhất thiết phải trưng trổ kỹ thuật hái live như nhạc sĩ Phương Uyên nói.
 
Nguyệt Ánh bị Phương Uyên chê hát dở
Nữ MC xinh đẹp diễn trang phục quá trẻ so với tuổi và trình diễn điệu đà...

Phản ứng trước lời nhận xét của các vị khách mời, Nguyệt Ánh nói: “Chỉ có nhạc sĩ Quốc Bảo là người hiểu nhất về bài hát của mình. Việc có thích cách trình bày của tôi hay không phải hỏi tác giả của ca khúc. Về phần mình, tôi nghĩ Quốc Bảo sẽ hài lòng”.

Nguyệt Ánh cũng chia sẻ rằng, mỗi người có cách hành xử khách nhau, bản thân cô không trách cứ gì Phương Uyên khi vỗ mặt cô trước triệu người như thế. Nữ MC cho rằng, bên cạnh những lời khen ngợi, cô sẵn sàng nghe những lời chê để mình có thể tiến bộ hơn trong nghề. Tuy nhiên, nếu là cô, cô sẽ không thể hiện theo cách của nhạc sĩ Phương Uyên đã làm. Phương Uyên đã quá khắt khe khi nhận xét cô không biết hát live.

Ngoài Nguyệt Ánh, khả năng hát live của một số ca sĩ khác cũng không ổn định trên sân khấu Bài hát yêu thích. “Công chúa bong bóng” Bảo Thy đôi lúc thể hiện sự “đuối sức”, hụt hơi khi trình diễn Một chút quên anh thôi. Ngay cả nhưng giọng hát được đánh giá là ổn định, có tên tuổi như Quang Dũng, Thái Thùy Linh khi hát live trên sân khấu đôi lúc cũng bị phô giọng…Trước đó, cũng tại chương trình này ca sĩ Đông Nhi, nhóm V.Music cũng bị dư luận chỉ trích về khả năng thanh nhạc.
 
Nguyệt Ánh bị Phương Uyên chê hát dở
Bảo Thy dù xuất hiện vài lần trên sân khấu Bài hát yêu thích nhưng đôi lúc vẫn tỏ ra "hụt hơi"

Điểm nổi bật trong Bài hát yêu thích tháng 6, có lẽ là ca khúc Cám ơn mẹ do Vũ Thắng Lợi thể hiện. Giọng hát được đào tạo bài bản qua thanh nhạc đã khiến cho Vũ Thắng Lợi có được phần trình diễn ổn định và bay bổng.

Phần thể hiện pha chút hip-hop của Phương Thanh ở ca khúc Lời chưa nói dù không phải là phần xuất sắc về ca hát nhưng lại đem đến cho khán giả hứng thú bởi lối trình diễn nhào lộn bất ngờ. Phương Thanh đang có lợi thế khi tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ. Sự xuất hiện tại Bài hát yêu thích của Phương Thanh rất dễ đón nhận sự ưu ái của khán giả.
 
Nguyệt Ánh bị Phương Uyên chê hát dở
Phương Thanh phát huy lợi thế khiêu vũ

Những phần biểu diễn còn lại như Trọn giấc mơ yêu (Hoàng Hiệp - Thanh Trúc), Vệt nắng cuối trời (Minh Vương), Có lẽ nào anh quên (Tăng Nhật Tuệ), Chuyện mưa (Trung Quân)… với giai điệu nhẹ nhàng, nhiều cảm xúc dễ đi vào lòng người.

Có thể nói, điểm bất ngờ nhất của liveshow là ca khúc Cảm ơn cuộc đời của nhạc sĩ Xuân Phương do nhóm Artista thể hiện giành giải thưởng Bài hát yêu thích tháng 5 khi nhận được 8818/102468 lượt xem trên website Baihatyeuthich.vn, 288/3248 bình chọn từ hội đồng bình chọn và 13005/56001 tin nhắn.
 
Nguyệt Ánh bị Phương Uyên chê hát dở

Ca khúc "Cảm ơn cuộc đời" do nhóm Artista thể hiện đoạt giải Bài hát yêu thích tháng 5

Đây là một chiến thắng đầy bất ngờ của Artista bởi nhóm chưa thực sự quen thuộc với khán giả, nhưng sự phổ biến của Cảm ơn cuộc đời qua bộ phim Cầu vồng tình yêu và phần trình diễn giàu cảm xúc của nhóm đã chinh phục được khán giả.

Hà Thanh
Ảnh: Nguyễn Trung Hải