Nguyễn Vĩnh Tiến có lập lại kỳ tích với “Ông tôi”?

(Dân trí) - Sau ca khúc “Bà tôi”, Nguyễn Vĩnh Tiến trở lại với “Ông tôi” từ những lời thơ của chính người bố của mình. Với bản phối rock country khá lạ của nhạc sĩ Phan Cường, ca khúc được hứa hẹn “không lẫn vào đâu được”.

Sau khi ca khúc Bà tôi “làm mưa làm gió” trong các liveshow Bài hát Việt 2005, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến “lặn mất tăm” gần năm trời.  Trong Bài hát Việt số 6 tới, anh sẽ “tái xuất” trở lại với ca khúc Ông tôi. Vẫn ê- kíp cũ: sáng tác Nguyễn Vĩnh Tiến, phối khí Phan Cường và và ca sĩ thể hiện là Ngọc Khuê, Ông tôi- tác giả hi vọng một lần nữa tạo nên kỳ tích.

 

Như vậy, sau Bà tôi, Giọt sương bay lên, Giấc mơ dai dẳng, Lời hát vòng nước xoáy thì Ông tôi là ca khúc thứ 5 của Nguyễn Vĩnh Tiến được lựa chọn biểu diễn trên sân khấu Bài hát Việt.

 

Ngoài gương mặt quá quen của tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến thì liveshow Bài hát Việt tháng 10 còn có sự xuất hiện của 10 nhạc sĩ khác như: Lê Minh Sơn (Mưa phùn), Lê Yến Hoa (Cây vĩ cầm), Dương Cầm (Giấc mơ), Nguyễn Hải Phong (Cứ ngủ say), Chí Tuyến (Hạ tím), Trọng Lập (Lá đắng), Nguyễn Dân (Chào buổi sáng), Đức Thuỵ (Tự tình), Hà Quang Minh (Áo mùa đông).

 

Trong liveshow lần này, khán giả cũng gặp lại các gương mặt ca sĩ quen thuộc như: Thủy Tiên, Khánh Ngọc, nhóm MTV, Hồ Bích Ngọc, Đoan Trang, Khánh Linh, Phương Anh, Phương Linh, Ngọc Khuê, Cẩm Tú, Y Vol, Hà Linh.

 

Bài hát Việt tháng 10 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 20 giờ ngày 28/10/2007.

 

H.Nguyệt