Người mẫu H.H sẽ bị cấm trở lại sàn diễn?

(Dân trí) - Sau khi bị bắt vì hành vi bán dâm, người mẫu H.H lại xuất hiện nổi bật tại một sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh. Cô cười tươi khoe dáng giữa dàn “chân dài”, tay còn cầm tấm biển ghi dòng chữ “ We are leaders” (Chúng tôi là người dẫn đầu)

Cách đây hơn 1 tháng, người mẫu H.H đã khiến dư luận sững sờ khi cô bị bắt với hành vi bán dâm tại Hà Nội. Thế nhưng, khi những ồn ào trong dư luận chưa kịp lắng xuống thì cô lại xuất hiện rất tự tin tại một sự kiện có sự xuất hiện của báo giới diễn ra ngày 28/6 tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
H.H (giữa) xuất hiện nổi bật trong sự kiện khiến nhiều người bất bình

H.H (giữa) xuất hiện nổi bật trong sự kiện khiến nhiều người bất bình

Tại sự kiện này, H.H ăn vận lộng lẫy, tươi cười tạo dáng trước ống kính. Điều đáng nói, cô còn cùng hai người mẫu nữ khác trình diễn chụp ảnh với tấm biển ghi dòng chữ “We are leaders” (Chúng tôi là người dẫn đầu).

Hình ảnh này của H.H xuất hiện rộng rãi trên một số tờ báo mạng ngay sau sự kiện đó khiến không ít độc giả cảm thấy lo ngại. Là ác tâm nếu ai đó có ý ngăn cản người mẫu này tiếp tục công việc, trở lại cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng ngay sau scandal không lấy gì làm đẹp đẽ, việc cô vội ồn ào trở lại sân khấu giải trí là chưa nên. Hơn nữa, với cái cách cô trình diễn và những hình ảnh xuất hiện thoải mái trên mạng dễ ảnh hưởng đến lớp trẻ về cách nhìn, lối sống…

Trước sự việc trên, ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã trả lời báo chí rằng, các sự kiện trình diễn bao giờ cũng có sự xin phép của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch địa phương. Trong trường hợp này, nếu H. H tham gia với tư cách khách mời thì không phải xin phép, nhưng với tư cách tham gia trình diễn thì đơn vị tổ chức phải xin phép Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu đúng H.H có biểu diễn, thì theo đúng Chỉ thị 65 của Bộ VHTT&DL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn, trình diễn thời trang thì sau khi bị bắt và xử lý về việc bán dâm, cô sẽ không được biểu diễn trong một thời gian nhất định. Thời gian “treo diễn” là bao lâu sẽ do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hồ Chí Minh quyết định.

Ông Thắng cũng khẳng định, Cục sẽ yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về sự việc nói trên.

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 3/7, ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở  Văn hóa Thể thao & Du lịch cho biết chưa nhận được văn bản yêu cầu báo cáo từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở đã nghe phản ánh về vụ người mẫu H.H. Ông Võ Trọng Nam khẳng định, Sở sẽ kiểm tra lại sự kiện được tổ chức trên và làm rõ việc người mẫu này có biểu diễn hay chỉ tham gia với tư cách khách mời.
 
Cao Thái Sơn bị nghi hát nhép trong chương trình Quà tặng tình yêu tháng 6
Cao Thái Sơn bị nghi hát nhép trong chương trình Quà tặng tình yêu tháng 6

Cũng theo ông Võ Trọng Nam, chiều ngày 3/7 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã mời ca sĩ Cao Thái Sơn và đơn vị tổ chức lên để làm việc về vụ hát nhép trong chương trình Quà tặng tình yêu tháng 6 phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam ngày 23/6. Ông Nam cho biết, kết quả kiểm tra, xử lý dự kiến sẽ được Sở công bố sau 2-3 ngày mời ca sĩ này lên làm việc.
 
Trước đó, ông Phan Đình Tân, Phó Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho biết, về trường hợp của ca sĩ Cao Thái Sơn sẽ phải xử lý nghiêm để làm gương cho những ca sĩ khác.

Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đang quyết liệt chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang. Theo chỉ thị mới của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, nghệ sĩ hát nhép, mặc phản cảm bị phạt nặng, thậm chí “treo diễn” từ 3 - 6 tháng.

Hà Thanh