Người đẹp Venezuela: Tự tin với cuộc thi Hoa hậu thế giới

(Dân trí) - Tới từ cường quốc sắc đẹp Venezuela, không ngạc nhiên khi María Milagros Véliz, Hoa hậu Venezuela 2008 là gương mặt gây chú ý tại cuộc thi. María bày tỏ, cô mang sự tự tin và ý chí quyết tâm tới cuộc thi HHTG năm nay.

María Milagros Véliz, 23 tuổi, cao 1,78m là Hoa hậu Thế giới Venezuela 2008. Cô đang học đại học chuyên ngành thương mại quốc tế tại London, Anh quốc.

 

María Milagros Véliz có thể nói thành thạo bốn thứ tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Ý. Cô rất yêu thể thao và thích võ Judo, nhảy cao, bơi lội. Cô cũng lọt vào Top 6 người đẹp của phần thi Hoa hậu Thể thao tại cuộc thi Hoa hậu thế giới 2009.

 

Hiện tại cô đang làm gì?

 

Tôi đang học đại học tại Anh, tôi nhận được học bổng 50% của trường đại học và vì thế, bố mẹ chỉ phải giúp tôi 50% học phí còn lại. Tôi cũng đi làm thêm khi rảnh rỗi để lấy tiền trang trải cuộc sống.


Người đẹp Venezuela: Tự tin với cuộc thi Hoa hậu thế giới - 1

Người đẹp Venezuela: Tự tin với cuộc thi Hoa hậu thế giới - 2

Người đẹp Venezuela: Tự tin với cuộc thi Hoa hậu thế giới - 3

 

Cô chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi Hoa hậu thế giới?

 

Tổ chức Hoa hậu Venezuela đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị và vì thế, tôi không quá lo lắng, tôi vẫn còn đủ thời gian để tham gia các công việc từ thiện mà tôi yêu thích.

 

Một ngày của cô như thế nào?

 

Tôi thức dậy lúc 6 giờ, tự nấu bữa sáng, đi tập thể dục rồi đi học. Tôi chỉ có 30 phút để nghỉ ăn trưa, sau đó là tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu thế giới. Buổi tối, tôi tiếp tục nấu ăn và nếu rảnh thì ngồi xem hoạt hình hoặc điện thoại về thăm nhà. 11 giờ đêm tôi sẽ đi ngủ. Cuối tuần tôi dọn nhà, đến thăm bạn bè, đọc sách hoặc ra biển chơi.
 
Người đẹp Venezuela: Tự tin với cuộc thi Hoa hậu thế giới - 4

 

Cô cảm thấy thế nào trước chuyến đi tới Nam Phi?

 

Tôi háo hức và có chút hồi hộp. Tôi thích được đi đây đó và suy nghĩ sắp được gặp các cô gái đến từ nhiều vùng đất khác nhau cho tôi nhiều hứng thú. Tôi cũng thích được đến thăm các khu bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Phi, thích tham dự phần thi “sở trường” - Hoa hậu thể thao.

 

Cô muốn nói gì với các cô gái dự thi HHTG?

 

Mặc dù chúng ta cùng tham dự một cuộc thi nhưng hi vọng các bạn và cả tôi sẽ luôn nhớ tới cuộc thi này như một kỷ niệm đẹp, một cơ hội để chúng ta kết bạn.

 

Người đẹp Venezuela: Tự tin với cuộc thi Hoa hậu thế giới - 5

Cô có thể tự miêu tả về mình?

 

Tôi là người năng động, hòa đồng và dám đương đầu với những thử thách. Tôi mang ý chí quyết tâm cao độ tới cuộc thi HHTG năm nay.

 

Cô có tự tin sẽ đạt thành tích cao trong cuộc thi HHTG năm nay?

 

Khẳng định bản thân là điều tôi mong muốn hơn hết. Tôi và các thí sinh khác đều nỗ lực hết mình và tin vào chiến thắng.
 
Người đẹp Venezuela: Tự tin với cuộc thi Hoa hậu thế giới - 6

 

Thứ mà cô không thể sống thiếu?

 

Đó là tình yêu thương của gia đình.

 

Cô ngưỡng mộ ai nhất?

 

Những ai nỗ lực và đạt được thành công đều là thần tượng của tôi. Bất cứ ai dám đương đầu với thử thách, không ngại khó khăn, chinh phục được đỉnh cao thì đều là “người hùng” trong cuộc sống.
 
Người đẹp Venezuela: Tự tin với cuộc thi Hoa hậu thế giới - 7

 

 

Vĩnh Ngọc (Tổng hợp)