Người đẹp của Donnavventura sẽ mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới

(Dân trí) - Sáu cô gái Ý trẻ tuổi, những nhân vật chính trong phim, được tuyển chọn ra từ hơn 42.000 thí sinh, đã có mặt tại Hà Nội. Các cô gái phải luôn sẵn sàng để ghi nhận toàn cảnh đến từng chi tiết để làm nên câu chuyện phiêu lưu của mình...

Donnavventura là loạt phim truyền hình của Ý về hành trình du lịch khám phá có tỉ suất người xem rất cao. Donnavventura đã tìm kiếm những hình ảnh hùng vĩ khắp thế giới đầy sức thu hút trong suốt 18 năm qua. Lần này, Donnavventura vào Việt Nam từ ngày 11/08/2007 qua cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên và theo hành trình Hà Nội, Vinh, Đông Hà, Tam Kỳ, Qui Nhơn, Buôn Mê Thuột, Di Linh, Sài Gòn để khám phá nét độc đáo của đất nước và con người Việt Nam.

 

Hình ảnh những người đẹp Ý đã làm mưa làm gió trên truyền hình với những chiếc xe Mitsubishi 2 cầu đỏ rực rỡ trong các cuộc hành trình Nam Mỹ (2003), Bắc Mỹ (2004), Châu Phi (2005) và Australia (2006), đã trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình nước này.

 

Và năm nay, hành trình được tiếp tục qua 8 nước Đông Nam Á bao gồm Malaysia, Thailand, Myanma, Lao, Việt Nam, Campuchia, Brunei và Singapore trong chuyến đi dài 3 tháng qua 8 quốc gia Đông Nam Á từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10/2007. Sáu cô gái Ý trẻ tuổi, những nhân vật chính trong phim, được tuyển chọn ra từ hơn 42.000 thí sinh, đã có mặt tại Hà Nội. Các cô gái phải luôn sẵn sàng để ghi nhận toàn cảnh đến từng chi tiết để làm nên câu chuyện phiêu lưu của mình.

 

Maurizio Rossi, đạo diễn chính của chương trình cho biết, hình ảnh các cô gái của Donnavventura luôn xuất hiện ấn tượng trên những chiếc xe Triton màu đỏ rực ở mọi hành trình họ đi qua, đã trở nên quen thuộc với công chúng. Tại Việt Nam, mặc dù mới đến nhưng ông nhận thấy con người ở đây rất thân tình, cảnh vật cũng rất đẹp.

 

Đoàn sẽ đi dọc Việt Nam để khám phá những nét đẹp độc đáo của con người xứ này. Những hình ảnh về Việt Nam sẽ được phát đi khắp nơi trên kênh truyền hình Donnavventura. Đoàn sẽ rời Việt Nam và tiếp tục hành trình tới Campuchia vào 22/08/2007.

 

Bảo Trung